Nóng 12h: Đang xách

Nóng 12h: Đang xách "hàng trắng" thì bị cảnh sát cơ động bắt giữ

Thứ 5, 04/01/2018 | 14:16
0
Kiểm tra chiếc túi đeo trên người Tuấn, Cảnh sát cơ động Hà Nội phát hiện số lượng lớn ma túy tổng hợp.
Khoảng 16h ngày 3/1, tổ công tác Trung đoàn CSCĐ, CA TP.Hà Nội do Trung úy Trần Văn Khoa làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại đường vành đai 3, trước cửa C8 bến xe Đoàn 8, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thì phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hành chính thì phát hiện trong túi xách thanh niên đang đeo trên người có 3 túi nilon nhỏ chứa tinh thể màu trắng, 2 túi nilon chứa 195 viên nén màu xanh trên các viên có kí hiệu chữ W, và 1 túi nilon đựng 100 viên nén màu trắng có kí hiệu ngôi sao 6 cánh. Nam thanh niên này được xác định là Phạm Văn Tuấn (SN 1999, trú tại Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa). Tuấn khai nhận toàn bộ số viên nén và tinh thể trên là ma túy tổng hợp, đối tượng vừa mua của một người đàn ông không quen biết với giá 128 triệu đồng, tại khu vực gầm cầu Ngã Tư Sở. Khi đang mang “hàng” định đi bán thì bị lực lượng cảnh sát cơ động bắt giữ.

Khoảng 16h ngày 3/1, tổ công tác Trung đoàn CSCĐ, CA TP.Hà Nội do Trung úy Trần Văn Khoa làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại đường vành đai 3, trước cửa C8 bến xe Đoàn 8, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thì phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hành chính thì phát hiện trong túi xách thanh niên đang đeo trên người có 3 túi nilon nhỏ chứa tinh thể màu trắng, 2 túi nilon chứa 195 viên nén màu xanh trên các viên có kí hiệu chữ W, và 1 túi nilon đựng 100 viên nén màu trắng có kí hiệu ngôi sao 6 cánh. Nam thanh niên này được xác định là Phạm Văn Tuấn (SN 1999, trú tại Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa). Tuấn khai nhận toàn bộ số viên nén và tinh thể trên là ma túy tổng hợp, đối tượng vừa mua của một người đàn ông không quen biết với giá 128 triệu đồng, tại khu vực gầm cầu Ngã Tư Sở. Khi đang mang “hàng” định đi bán thì bị lực lượng cảnh sát cơ động bắt giữ.

Vận chuyển hàng chục kg pháo trên xe bán tải: Vào khoảng 21h tối 3/1, tổ tuần tra kiểm soát của thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, trong lúc làm nhiệm vụ tại Km590 trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, phát hiện xe ô tô bán tải mang BKS: 73C- 062.53 chạy theo hướng Quảng Bình - Hà Tĩnh có nhiều dấu hiệu nghi vấn, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, CSGT phát hiện trên xe có 33 hộp pháo hoa với tổng trọng lượng 47kg. Các đối tượng trên xe gồm Trần Tuấn Anh (SN 1982, trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) và Đinh Ngọc Thành (SN 1987, trú tại xã Nhân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). Thành là đối tượng điều khiển phương tiện. Tổ tuần tra đã lập biên bản và bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an thị xã Kỳ Anh tiếp tục xử lý.

Vận chuyển hàng chục kg pháo trên xe bán tải: Vào khoảng 21h tối 3/1, tổ tuần tra kiểm soát của thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, trong lúc làm nhiệm vụ tại Km590 trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, phát hiện xe ô tô bán tải mang BKS: 73C- 062.53 chạy theo hướng Quảng Bình - Hà Tĩnh có nhiều dấu hiệu nghi vấn, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, CSGT phát hiện trên xe có 33 hộp pháo hoa với tổng trọng lượng 47kg. Các đối tượng trên xe gồm Trần Tuấn Anh (SN 1982, trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) và Đinh Ngọc Thành (SN 1987, trú tại xã Nhân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). Thành là đối tượng điều khiển phương tiện. Tổ tuần tra đã lập biên bản và bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an thị xã Kỳ Anh tiếp tục xử lý.

Giả danh du khách thuê xe máy rồi chiếm đoạt: Lợi dụng vào sự dễ dàng trong dịch vụ thuê mướn xe máy phục vụ du khách, các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt hàng chục chiếc xe máy. Vụ lừa đảo chiếm đoạt xe máy vừa bị Công an huyện Phú Quốc bắt giữ do đối tượng Huỳnh Quốc Trung (33 tuổi, ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) thực hiện. Do không có tiền đánh bạc nên Trung nảy sinh ý định ra đảo Phú Quốc thuê xe mang về đất liền, đem sang casino ở biên giới Campuchia cầm cố để lấy tiền đánh bài.

Giả danh du khách thuê xe máy rồi chiếm đoạt: Lợi dụng vào sự dễ dàng trong dịch vụ thuê mướn xe máy phục vụ du khách, các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt hàng chục chiếc xe máy. Vụ lừa đảo chiếm đoạt xe máy vừa bị Công an huyện Phú Quốc bắt giữ do đối tượng Huỳnh Quốc Trung (33 tuổi, ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) thực hiện. Do không có tiền đánh bạc nên Trung nảy sinh ý định ra đảo Phú Quốc thuê xe mang về đất liền, đem sang casino ở biên giới Campuchia cầm cố để lấy tiền đánh bài.

Truy bắt người đàn ông ngoại quốc liên quan đến cái chết của cô gái: Sáng 4/1, nguồn tin từ Công an TP.HCM, đơn vị vẫn đang phối hợp với Công an quận 1 điều tra cái chết bất thường của một cô gái tại căn nhà trọ trên địa bàn. Nạn nhân trong vụ việc được xác định là chị Lê Thị Ngọc H. (SN 1985, quê tỉnh Cà Mau). Chị P sống cùng dãy trọ phát hiện chị H. nằm bất động trong phòng, trên người có nhiều vết bầm tím. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Công an phát hiện vào khoảng 7h sáng cùng ngày có một người đàn ông đến và rời đi rất vội khoảng 11h trưa. Qua xác nhận người đàn ông này là N.D. (SN 1978, quốc tịch Hàn Quốc) là bạn trai cũ của chị P.. Công an đã ra lệnh truy tìm và yêu cầu cấm xuất cảnh với người đàn ông có quốc tịch Hàn Quốc này.

Truy bắt người đàn ông ngoại quốc liên quan đến cái chết của cô gái: Sáng 4/1, nguồn tin từ Công an TP.HCM, đơn vị vẫn đang phối hợp với Công an quận 1 điều tra cái chết bất thường của một cô gái tại căn nhà trọ trên địa bàn. Nạn nhân trong vụ việc được xác định là chị Lê Thị Ngọc H. (SN 1985, quê tỉnh Cà Mau). Chị P sống cùng dãy trọ phát hiện chị H. nằm bất động trong phòng, trên người có nhiều vết bầm tím. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Công an phát hiện vào khoảng 7h sáng cùng ngày có một người đàn ông đến và rời đi rất vội khoảng 11h trưa. Qua xác nhận người đàn ông này là N.D. (SN 1978, quốc tịch Hàn Quốc) là bạn trai cũ của chị P.. Công an đã ra lệnh truy tìm và yêu cầu cấm xuất cảnh với người đàn ông có quốc tịch Hàn Quốc này.

Thanh Hóa: Dùng Facebook lăng mạ CSGT, 6 người bị phạt 45 triệu đồng: Ngày 3/1, theo tin từ Công an huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, sau một thời gian điều tra xác minh làm rõ, đơn vị này đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện đối với 6 công dân đã có hành vi nói xấu, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của lực lượng CSGT Công an huyện Tĩnh Gia trên mạng xã hội Facebook. Cụ thể, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Văn Cường (SN 1987), trú xã Ngọc Lĩnh; Lê Văn Thọ (SN 1981), trú xã Tân Trường; Hoàng Thế Huỳnh (SN 1991), trú xã Hải Thượng; Lê Trung Kiên (SN 1987), trú xã Tĩnh Hải; Cao Văn Miễn (SN 1992), trú xã Hải Yến và Lê Văn Đạt (SN 1990), trú xã Mai Lâm.

Thanh Hóa: Dùng Facebook lăng mạ CSGT, 6 người bị phạt 45 triệu đồng: Ngày 3/1, theo tin từ Công an huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, sau một thời gian điều tra xác minh làm rõ, đơn vị này đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện đối với 6 công dân đã có hành vi nói xấu, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của lực lượng CSGT Công an huyện Tĩnh Gia trên mạng xã hội Facebook. Cụ thể, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Văn Cường (SN 1987), trú xã Ngọc Lĩnh; Lê Văn Thọ (SN 1981), trú xã Tân Trường; Hoàng Thế Huỳnh (SN 1991), trú xã Hải Thượng; Lê Trung Kiên (SN 1987), trú xã Tĩnh Hải; Cao Văn Miễn (SN 1992), trú xã Hải Yến và Lê Văn Đạt (SN 1990), trú xã Mai Lâm.

Hải Yến (Tổng hợp)

Triệt phá đường dây vận chuyển buôn bán hàng ngàn viên ma túy tổng hợp

Thứ 5, 16/11/2017 | 12:44
Để có tiền ăn chơi, Thành và Hợp rủ nhau từ Hải Phòng vào TP.HCM buôn ma túy cho các vũ trường. Hết "hàng", hai đối tượng này lại vượt biên qua Campuchia lấy ma túy. Khi đang ngụy trang hơn 8.000 viên ma túy trong những bọc cá khô, hai đối tượng bị công an bắt giữ.

Lai Châu: Bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng nghìn viên ma túy tổng hợp

Thứ 2, 30/10/2017 | 16:53
Để qua mắt lực lượng chức năng, 2 đối tượng đã tháo rời phụ tùng xe máy rồi cất giấu ma túy tổng hợp vào khung và bầu lọc gió…
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.