Nóng 24H: Tạm giữ tài xế xe đầu kéo cán chết nhân viên taxi Vinasun

Nóng 24H: Tạm giữ tài xế xe đầu kéo cán chết nhân viên taxi Vinasun

Thứ 2, 29/01/2018 | 20:17
0
U60 vận chuyển trái phép 2 bánh heroin; bắt tài xế xe đầu kéo cán chết nhân viên taxi Vinasun... là những tin tức an ninh hình sự nóng chiều tối ngày 29/1.
Tạm giữ tài xế xe đầu kéo cán chết nhân viên taxi Vinasun: Chiều 29/1, cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ Trần Văn Dê (28 tuổi, ngụ huyện An Lão, Bình Định) để điều tra, làm rõ về hành vi gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn. Sau 5km truy đuổi, đồng nghiệp của nạn nhân mới chặn được xe đầu kéo gây tai nạn chết người chạy trốn.

Tạm giữ tài xế xe đầu kéo cán chết nhân viên taxi Vinasun: Chiều 29/1, cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ Trần Văn Dê (28 tuổi, ngụ huyện An Lão, Bình Định) để điều tra, làm rõ về hành vi gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn. Sau 5km truy đuổi, đồng nghiệp của nạn nhân mới chặn được xe đầu kéo gây tai nạn chết người chạy trốn.

U60 vận chuyển trái phép 2 bánh heroin: Ngày 28/1, tại phố Nà Hái, thị trấn Phủ Thông, tổ Phòng chống ma túy Công an huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn bất ngờ kiểm tra xe khách BKS 29B-141.35 đang lưu thông theo hướng Hà Nội – Cao Bằng thì phát hiện và bắt quả tang đối tượng Linh Thị Huyên (55 tuổi, trú tại khu phố 2, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) vận chuyển trái phép 2 bánh heroin, trọng lượng hơn 700g cùng một số tang vật khác. Tại cơ quan công an, bước đầu bà Huyên khai nhận đã mua số ma túy này và đang vận chuyển đưa lên huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn để tiêu thụ.

U60 vận chuyển trái phép 2 bánh heroin: Ngày 28/1, tại phố Nà Hái, thị trấn Phủ Thông, tổ Phòng chống ma túy Công an huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn bất ngờ kiểm tra xe khách BKS 29B-141.35 đang lưu thông theo hướng Hà Nội – Cao Bằng thì phát hiện và bắt quả tang đối tượng Linh Thị Huyên (55 tuổi, trú tại khu phố 2, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) vận chuyển trái phép 2 bánh heroin, trọng lượng hơn 700g cùng một số tang vật khác. Tại cơ quan công an, bước đầu bà Huyên khai nhận đã mua số ma túy này và đang vận chuyển đưa lên huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn để tiêu thụ.

Bắt 14 đối tượng truy nã từ các tỉnh phía Nam về Thanh Hóa: Sau gần 1 tháng ra quân, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với cục Cảnh sát truy nã tội phạm, bộ Công an và Công an các tỉnh phía Nam, Tây Nguyên truy bắt được 14 đối tượng truy nã đang lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên. 14 đối tượng truy nã lần này phạm các tội Cố ý gây thương tích, Vận chuyển ma túy, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Công nhiên chiếm đoạt tài sản, Cố ý gây thương tích và Đánh bạc. Trong đó có 6 đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm gồm: Hà Duyên Thành (30 tuổi, ở xã Xuân Lai, Thọ Xuân) phạm các tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, Trộm cắp tài sản, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Nguyễn Văn Lợi (51 tuổi, ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) phạm tội Trộm cắp tài sản; Nguyễn Văn Hoài (41 tuổi, ở huyện Tĩnh Gia); Lê Công Ty (31 tuổi, ở huyện Nga Sơn); Nguyễn văn Thế (23 tuổi, ở xã Thành Vân, Thạch Thành) và Lê Văn Đồng (29 tuổi, ở huyện Tĩnh Gia) đều phạm tội Cố ý gây thương tích.

Bắt 14 đối tượng truy nã từ các tỉnh phía Nam về Thanh Hóa: Sau gần 1 tháng ra quân, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với cục Cảnh sát truy nã tội phạm, bộ Công an và Công an các tỉnh phía Nam, Tây Nguyên truy bắt được 14 đối tượng truy nã đang lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên. 14 đối tượng truy nã lần này phạm các tội Cố ý gây thương tích, Vận chuyển ma túy, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Công nhiên chiếm đoạt tài sản, Cố ý gây thương tích và Đánh bạc. Trong đó có 6 đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm gồm: Hà Duyên Thành (30 tuổi, ở xã Xuân Lai, Thọ Xuân) phạm các tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, Trộm cắp tài sản, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Nguyễn Văn Lợi (51 tuổi, ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) phạm tội Trộm cắp tài sản; Nguyễn Văn Hoài (41 tuổi, ở huyện Tĩnh Gia); Lê Công Ty (31 tuổi, ở huyện Nga Sơn); Nguyễn văn Thế (23 tuổi, ở xã Thành Vân, Thạch Thành) và Lê Văn Đồng (29 tuổi, ở huyện Tĩnh Gia) đều phạm tội Cố ý gây thương tích.

Giết chủ nợ rồi phi tang xác xuống giếng: Ngày 29/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã hoàn tất việc khai quật thi thể nạn nhân trong vụ giết người chôn xác phi tang tại huyện Di Linh để phục vụ công tác điều tra. Nghi phạm trong vụ án là Trần Quốc Vũ (31 tuổi, trú cùng huyện Di Linh, Lâm Đồng). Trong khi gặp Vũ, giữa nạn nhân và Vũ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, Vũ dùng dao đâm chết nạn nhân, sau đó bỏ xác vào bao tải, chở đến rẫy cà phê của gia đình ở xã Tam Bố, huyện Di Linh (cách hiện trường gần 30km). Sau đó, Vũ lấy 2 chiếc nhẫn giấu dưới gốc cà phê và châm lửa đốt quần áo nạn nhân để phi tang. Vũ vứt thi thể nạn nhân xuống giếng cạn rồi lấp đất và phủ các cành cà phê khô lên, rồi mang chiếc xe máy của nạn nhân xuống đèo Bảo Lộc giấu để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Giết chủ nợ rồi phi tang xác xuống giếng: Ngày 29/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã hoàn tất việc khai quật thi thể nạn nhân trong vụ giết người chôn xác phi tang tại huyện Di Linh để phục vụ công tác điều tra. Nghi phạm trong vụ án là Trần Quốc Vũ (31 tuổi, trú cùng huyện Di Linh, Lâm Đồng). Trong khi gặp Vũ, giữa nạn nhân và Vũ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, Vũ dùng dao đâm chết nạn nhân, sau đó bỏ xác vào bao tải, chở đến rẫy cà phê của gia đình ở xã Tam Bố, huyện Di Linh (cách hiện trường gần 30km). Sau đó, Vũ lấy 2 chiếc nhẫn giấu dưới gốc cà phê và châm lửa đốt quần áo nạn nhân để phi tang. Vũ vứt thi thể nạn nhân xuống giếng cạn rồi lấp đất và phủ các cành cà phê khô lên, rồi mang chiếc xe máy của nạn nhân xuống đèo Bảo Lộc giấu để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Hải Yến (Tổng hợp)

Bắt đối tượng sát hại người tình trong cơn cuồng ghen

Thứ 2, 29/01/2018 | 13:00
Trong cơn cuồng ghen, Bạc đã thẳng tay trút mưa dao vào người nhân tình của mình khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Án mạng kinh hoàng: Bắt đối tượng giết chủ nợ rồi phi tang xác

Thứ 2, 29/01/2018 | 07:00
Khi đến đòi nợ, anh T. đã xảy ra cự cãi với Vũ. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Vũ ra tay sát hại anh T. rồi đem xác nạn nhân phi tang trong rẫy cà phê ở xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Bắt 2 đối tượng người Lào vận chuyển ma túy đá qua cửa khẩu

Thứ 3, 23/01/2018 | 13:42
Lực lượng Phòng chống tội phạm BĐBP Hà Tĩnh vừa phối hợp cùng các lực lượng hải quan, công an phá thành công Chuyên án 477 LP, bắt 2 đối tượng người Lào vận chuyển trái phép 1kg ma túy đá.

Ẩn tình sau vụ chồng cũ giết vợ, rồi tử vong trong tư thế treo cổ

Thứ 3, 23/01/2018 | 09:54
Đến nhà vợ cũ để nói chuyện, không ngờ giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Trong lúc không kiềm chế được mình, Trần Đình Tú đã dùng thanh sắt đánh vào đầu khiến người vợ gục tại chỗ.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).