Nóng: Bộ Công an khởi tố thêm tội “tham ô tài sản” đối với ông Lê Tấn Hùng

Nóng: Bộ Công an khởi tố thêm tội “tham ô tài sản” đối với ông Lê Tấn Hùng

Nguyễn Thị Hường
Thứ 7, 24/08/2019 | 13:27
0
Theo nguồn tin riêng của phóng viên báo Người Đưa Tin, cơ quan điều tra bộ Công an vừa khởi tố thêm tội “tham ô tài sản” đối với ông Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI).

Theo nguồn tin riêng của phóng viên báo Người Đưa Tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bổ sung tội danh “Tham ô tài sản” đối với ông Lê Tấn Hùng (56 tuổi), nguyên Tổng Giám đốc tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH một thành viên (SAGRI). Quyết định nêu trên đã được VKSND Tối cao phê chuẩn.

Trước đó, vào ngày 6/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Tấn Hùng và ông Nguyễn Thành Mỹ (60 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư SAGRI) cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Được biết, tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, thuộc UBND TP.HCM quản lý, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con.

Năm 2010, SAGRI chuyển thành công ty TNHH một thành viên, bao gồm 6 đơn vị trực thuộc, 9 công ty con, 14 công ty liên kết và 1 công ty liên doanh.

SAGRI có lợi thế trong việc được giao đất với diện tích hàng ngàn ha, nguồn lực lớn từ vốn, cơ sở nhà đất, trong đó có nhiều vị trí "đất vàng"...

Tuy nhiên, những năm gần đây, việc điều hành, kinh doanh của SARGI đã xảy ra những sai phạm lớn từ việc mua sắm, đấu thầu, triển khai dự án, lập chứng từ, hồ sơ... Trong đó, có trách nhiệm của ông Lê Tấn Hùng và một số thuộc cấp của ông Hùng.

An ninh - Hình sự - Nóng: Bộ Công an khởi tố thêm tội “tham ô tài sản” đối với ông Lê Tấn Hùng

Ông Lê Tấn Hùng đã có những sai phạm nghiêm trọng trong thời gian làm lãnh đạo tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn.

Thông tin tìm hiểu cho biết, trước khi về làm lãnh đạo SAGRI, ông Hùng từng có thời gian dài công tác và đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng tại lực lượng Thanh niên Xung phong (TNXP) TP.HCM - một tổ chức trực thuộc UBND TP. HCM.

Trong đó, từ năm 1990 đến năm 1993, ông Hùng là cán bộ công ty Sapsimes thuộc lực lượng TNXP TP.HCM. Từ năm 1993 đến năm 1994, ông làm Phó Giám đốc xí nghiệp Đầu tư phát triển đô thị thuộc lực lượng TNXP TP.HCM. Từ năm 1994 đến năm 1996, làm Phó Trưởng phòng tổ chức lực lượng TNXP TP.HCM. Từ năm 1996 đến năm 2000, làm Phó Giám đốc công ty Đầu tư và dịch vụ TP.HCM. Từ năm 2000 đến năm 2004, làm Giám đốc công ty Đầu tư và dịch vụ TP.HCM.

Từ tháng 09/2004 đến năm 2007, ông Lê Tấn Hùng giữ cương vị Phó Chỉ huy trưởng lực lượng TNXP TP.HCM. Từ tháng 6/2007 đến năm 2008, ông Hùng giữ chức Quyền Chỉ huy trưởng lực lượng TNXP TP.HCM.

Từ tháng 2/2008, ông Lê Tấn Hùng được bổ nhiệm chính thức làm Chỉ huy trưởng lực lượng TNXP TP.HCM và giữ vai trò này đến tháng 5/2014. Từ tháng 5/2014, ông Hùng về nhận công tác tại SAGRI.

Giữa tháng 6/2019, ông Lê Tấn Hùng bị đình chỉ công tác. Sau đó ít ngày, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong ký quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Lê Tấn Hùng vì “đã thể hiện vi phạm pháp luật kéo dài, thiếu trách nhiệm khắc phục hậu quả, không đủ phẩm chất để tiếp tục lãnh đạo, điều hành tổng công ty”.

 

Nguyên Tổng Giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng có thể phải đối diện với mức án 20 năm tù

Thứ 7, 06/07/2019 | 19:52
Ông Lê Tấn Hùng bị xác định có trách nhiệm trong các sai phạm về quản lý đất đai, tài chính, đặc biệt là việc ký khống 10 hợp đồng du lịch, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài trị giá hơn 13 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Nóng: Bộ Công an khởi tố, bắt giam ông Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc SAGRI

Thứ 7, 06/07/2019 | 11:04
Theo nguồn tin riêng của phóng viên báo Người Đưa Tin, cơ quan điều tra bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên (SAGRI).
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).