Nữ công nhân bị bắt giam 2 tháng vì tung tin đồn thất thiệt về dịch Covid-19

Nữ công nhân bị bắt giam 2 tháng vì tung tin đồn thất thiệt về dịch Covid-19

Thứ 6, 12/06/2020 | 19:00
0
Một nữ công nhân Campuchia làm trong xưởng sản xuất túi cho hãng Michael Kors và Kate Spade đã nhận bản án tù 2 tháng sau khi đăng dòng trạng thái về Covid-19 gây hoang mang nội bộ.

“Tôi xin lỗi nếu như trông tôi có vẻ rối loạn. Tôi vẫn chưa hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường nhất”, Soy Sros vừa nói vừa vuốt vội mái tóc nâu hơi rối của mình.

Dù đã được thả tự do một ngày nhưng Soy vẫn chưa lấy lại sự bình tĩnh, vẻ hoang mang, hoảng loạn vẫn còn tồn tại trong đôi mắt của cô. Soy nói rằng cô bị ám ảnh vê phòng giam nhỏ, chật ních 72 người bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, không nước rửa tay, không đồ ăn hay chỗ trống để nằm trong suốt 2 tháng tạm giam. Hiện tại, Soy đang ngồi trên chiếc ghế nhựa, nhìn chằm chằm vào máy tính và hy vọng câu chuyện của cô sẽ được truyển tải đến Michael Kors, tỷ phú của làng thời trang quốc tế.

An ninh - Hình sự - Nữ công nhân bị bắt giam 2 tháng vì tung tin đồn thất thiệt về dịch Covid-19

Soy Sros

“Tôi không sợ”, Soy khẳng định, “Tôi sẽ được quay trở lại làm việc. Tôi rất mong đợi điều đó”.

Theo câu chuyện được kể, Soy là một người phụ nữ Campuchia làm việc tại nhà máy Superl, một xưởng thiết kế cho hãng thời trang quốc tế Michael Kors và Kate Spade được đặt tại Kampong Speu (Campuchia). Ngày 4/4, Soy bị đưa đến nhà tù vì một bài đăng trên mạng xã hội với nội dung lo lắng cho công nhân nhà máy sẽ bị đuổi việc bởi đại dịch Covid-19.

Một ngày sau, người mẹ đơn thân 30 tuổi đã bị triệu tập đến văn phòng của Superl. Khi cô đến đó, đội ngũ lãnh đạo đã yêu cầu cô kí vào biên bảo và thừa nhận lỗi sai của mình, tuy nhiên Soy đã từ chối và quay trở về làm việc. Sau khi kết thúc ca làm việc của mình, Soy tiếp tục bị gọi lên văn phòng và lần này cảnh sát đã đợi sẵn. Cô đã bị đưa đến một phòng riêng biệt để thẩm vấn trong suốt 48 giờ.

Theo cơ quan điều tra, nhà máy Superl cáo buộc cô đã đăng tải những thông tin xúc phạm danh dự của nhà máy. Trên thực tế, đúng là số lượng hàng hóa bị giảm kể từ khi đại dịch Covid-19 diễn ra nhưng công việc của công nhân vẫn luôn được đảm bảo, đội ngũ lãnh đạo chưa bao giờ có ý định giảm tải nhân viên như Soy đã đăng trên mạng xã hội. Sau đó, Soy bị đưa đến nhà tù Kampong Speu, một trong những nơi đông đúc, chật chội nhất Campuchia.

An ninh - Hình sự - Nữ công nhân bị bắt giam 2 tháng vì tung tin đồn thất thiệt về dịch Covid-19 (Hình 2).

Người nhà đến đón Soy ngày cô được trả tự do 

Trước đó, nhà máy Superl đã đệ đơn kiện với khung hình phạt 3 năm với yêu cầu bồi thường 1.500 USD. Tuy nhiên, họ đã rút đơn kiện sau buổi điều trần tại tòa với với Soy. Mặc dù vậy, Superl vẫn chưa lên tiếng về việc có để cô Soy tiếp tục đi làm hay không. Họ cũng không đề cập đến vấn đề tiền bồi thường danh dự như nữ công nhân đã yêu cầu.

Soy chia sẻ bản thân đã bị sốt kéo dài, cô không thể ăn hay ngủ nhiều tuần trong tù. Cô lo lắng liệu mình có thể sống sót sau 2 tháng tại đây để trở về với 2 người con của mình hay không.

Việc Soy bị bắt giữ đã gây tranh cãi rất nhiều trong nội bộ nhà máy. Họ phản ánh số tiền lương không phù hợp với công sức mà công nhân phải bỏ ra để cống hiến cho nhà máy trong khi mỗi năm thương hiệu Michael Kors thu về vô số lợi nhuận. Hiện tại công đoàn và những người hoạt động đấu tranh cho quyền lợi người lao động đang lên tiếng bảo vệ Soy.

Han (theo Buzzfeednews)

 

Phạm Băng Băng bất ngờ bỏ qua cho người tung tin đồn cô mang thai với đại gia

Thứ 7, 06/06/2020 | 17:43
Sau khi biết người tung tin đồn bịa đặt là sinh viên và đã ăn năn hối cải, nên phía Phạm Băng Băng đã không tiến hành truy tố hình sự hay đòi bồi thường thiệt hại.

Trà Vinh: Xử phạt người đàn ông tung tin đồn về gạo giả 7,5 triệu đồng

Thứ 3, 02/06/2020 | 20:53
Tung tin sai sự thật về việc số gạo được phát miễn phí trong thời gian giãn cách xã hội là gạo giả, người đàn ông 33 tuổi ở Trà Vinh bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Phạt 6 tháng tù cho kẻ tung tin đồn nhảm có người chết vì Covid-19 ở Thái Nguyên

Thứ 4, 22/04/2020 | 20:28
Lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, Phạm Văn Hải liền sử dụng tài khoản Facebook của bạn gái cũ để đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật, nhằm đổ lỗi cho người này.

Huỳnh Anh nói về tin đồn yêu mẹ đơn thân Hồng Quế: "Chúng tôi từng thân thiết với nhau ở Thái Lan"

Thứ 4, 15/04/2020 | 10:57
Mới đây, thông tin Huỳnh Anh và Hồng Quế đang gây chú ý khắp các các diễn đàn mạng xã hội, Huỳnh Anh đã trả lời về nghi vấn này.

Tung tin đồn 30 người Việt Nam tử vong vì dịch Covid-19, thanh niên ở Quảng Ninh bị xử phạt

Thứ 4, 08/04/2020 | 15:00
Dù ở Việt Nam chưa có ca nhiễm bệnh nào tử vong vì dịch Covid-19, nhưng Trương Văn Cường đã tung tin đồn “có 30 ca đi An Lạc Viên” khiến dư luận hoang mang. Cường vừa bị cơ quan công an triệu tập và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.