Nữ hành khách tố bị

Nữ hành khách tố bị "sàm sỡ": Nhà xe không hiểu thiếu thiện chí là như thế nào

Hoàng Thị Bích
Thứ 4, 25/10/2017 | 17:30
0
Trước lời xin lỗi mà nữ hành khách nhận được của chủ xe và cho rằng lời xin lỗi đó không thiện chí, PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ lại với chủ nhà xe để có thông tin đa chiều.

Sau sự việc Trần Thị Thanh H. tố bị phụ xe sàm sỡ tối ngày 22/10 trên chuyến xe của nhà xe B.C từ Hà Nội về Điện Biên, chiều ngày 25/10, PV tiếp tục liên hệ lại với nhà xe. Chủ xe tên B. thừa nhận đã nắm được sự việc.

Thông tin thêm với PV, chủ nhà xe cho hay: “Ngày 24/10, tôi đã xử lý phụ xe bằng cách phạt một tháng lương. Cho đến thời điểm này, tôi cũng không liên lạc được với phụ xe, bởi cứ hết tháng là lĩnh lương, mà hiện tại phụ xe cũng chỉ còn một tháng lương chưa lấy, tôi nghĩ phụ xe này cũng bỏ làm luôn. Địa chỉ nhà, kèm số điện thoại phụ xe tôi cũng đã cung cấp cho nữ hành khách rồi”.

Trong cuộc nói chuyện, anh B. cũng chia sẻ thêm: “Tôi đứng ra xin lỗi thay người làm được thôi, chứ tôi không thể chịu thay người làm được”.

Khi PV đặt câu hỏi, chị H. cho rằng khi nhận được lời xin lỗi từ chủ xe nhưng vẫn cảm thấy chưa hài lòng vì lời xin lỗi và thái độ đi kèm ngược nhau. Giải thích điều này, anh B. nói: “Người bị hại lúc nào cũng nghĩ chúng tôi là người có tội, còn thiện chí hay không thiện chí nó thể hiện thế nào? Ở câu nói to hay nói nhỏ hay phụ thuộc vào các câu nói như “anh xin lỗi", "xin lỗi”? Tôi không hiểu thiếu thiện chí là như thế nào”.

Đời sống - Nữ hành khách tố bị 'sàm sỡ': Nhà xe không hiểu thiếu thiện chí là như thế nào

Nhà xe xảy ra sự việc phụ xe "sàm sỡ" nữ hành khách (Ảnh chị H. cung cấp).

Bên cạnh đó, chị H. cho rằng, chị cảm thấy nhà xe có thái độ thách thức: “Khách của nhà xe người dân tộc Thái, không biết đọc, muốn làm gì thì làm”. Trước những lời chị H. đưa ra, chủ nhà xe cho rằng đó là câu nói bột phát.

“Khi lên phường làm việc thì chúng tôi đã không suy nghĩ khi đưa ra lời nói của mình, đó chỉ là bột phát. Còn trên thực tế, ngày đầu tiên khi sự việc xảy ra, nữ khách hàng tìm đến nhà tôi thì chúng tôi rất thiện chí”, chủ xe phân trần.

Thêm nữa, chị H. chia sẻ rằng khi đăng tải câu chuyện lên mạng, chị cũng bị dọa dẫm không được đăng lên facebook, chủ nhà xe phủ nhận điều này.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Trưởng công an phường Thanh Bình, Điện Biên cho biết: “Ngày hôm qua, chúng tôi có giao cho đồng chí phó công an hình sự phụ trách, cũng đã tiến hành thụ lý hồ sơ. Hiện nay vì chưa tìm được đối tượng đó nên chúng tôi chưa gọi phụ xe lên làm việc được".

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Nữ hành khách tố phụ xe “sàm sỡ”: Lời xin lỗi thiếu thiện chí

Thứ 4, 25/10/2017 | 14:29
Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, chị Trần Thị Thanh H. cho rằng đã nhận được lời xin lỗi của nhà xe nhưng cảm thấy hành động kèm lời xin lỗi của họ thiếu thiện chí.

Công an lên tiếng vụ kẻ biến thái sàm sỡ nữ sinh viên

Thứ 3, 03/10/2017 | 12:35
Công an đã vào cuộc điều tra và có thông tin chính thức về vụ việc kẻ biến thái trà trộn đám đông sàm sỡ nữ sinh đại học tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Điều tra vụ kẻ biến thái trà trộn đám đông sàm sỡ nữ sinh đại học

Thứ 2, 02/10/2017 | 22:22
Lợi dụng khu KTX trường đại học tổ chức chương trình ca nhạc có đông người, nam thanh niên có hành vi sàm sỡ nữ sinh và bị bắt tại trận.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Mức độ nguy hiểm của huyết áp cao và giải pháp ổn định từ Định Áp Vương

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Huyết áp cao là một tình trạng nguy hiểm, được mệnh danh là "kẻ sát nhân thầm lặng" bởi nó âm thầm tấn công các cơ quan và dẫn đến nhiều biến chứng đe dọa tính mạng.

"Gác" bằng đại học về quê mở xưởng chế biến món "vạn người thích", thanh niên thu tiền tỷ

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:05
Cầm trên tay tấm bằng cử nhân Luật nhưng anh Đức lại chọn khởi nghiệp trên quê hương của mình bằng nghề làm miến, hồng sấy dẻo cho doanh thu mỗi năm hàng tỷ đồng.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.

Tin tức Đời sống 25/4: Cắt môi hình trái tim, cô gái nhận cái "kết đắng"

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 25/4: Bất ngờ nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc chì ở trẻ nhỏ; Cắt môi trái tim, cô gái nhập viện vì đôi môi biến dạng...