Cơ hội cho tân binh
Trong trận đấu với Olympic Palestine vừa qua, HLV Park Hang Seo hầu như đã sử dụng những cầu thủ hay nhất của mình và có kết quả khả quan với chiến thắng 2-1. Nhưng đây chỉ là giải đấu mang tính chất giao hữu nên chắc chắn sẽ tạo ra nhiều xáo trộn trong trận đấu gặp Olympic Oman tối nay nhằm tìm ra nhiều hơn những làn gió mới chuẩn bị cho ASIAD 18.
Ở trận đấu trước đó gặp Olympic Palestine, sơ đồ chiến thuật của Olympic Việt Nam được HLV người Hàn Quốc thay đổi hết sức linh hoạt từ 3-4-3 sang 4-3-3.
Đa số các cầu thủ đều thi đấu tốt trong trận đấu này, đặc biệt là hàng tấn công với sự cơ động của Văn Quyết, Quang Hải và Công Phượng. Sau những thử nghiệm thành công ở đội hình chính, có lẽ bây giờ là lúc những làn gió mới sẽ được HLV Park tạo điều kiện thể hiện bản thân.
Ở trận đấu với Olympic Oman tối nay, những cầu thủ như Đức Huy, Hùng Dũng được dự đoán sẽ là bội đôi tiền vệ trung tâm. Hai tiền vệ cánh sẽ là Phan Văn Đức và Minh Vương.
Hàng tiền đạo thi đấu tốt ở trận mở màn là Anh Đức và Công Phượng rất có thể sẽ được thay thế bằng Văn Toàn, Tiến Linh.
Hàng hậu vệ chắc chắn cũng sẽ có những sự thay đổi như Tấn Sinh, Thành Chung hay Trịnh Văn Lợi sẽ được HLV Park Hang Seo tạo cơ hội cho đá chính ngay từ đầu.
Còn ở vị trí thủ môn sau màn trình diễn khá ấn tượng của Văn Lâm ở trận đấu đầu tiên thì rất có thể Văn Hoàng sẽ được trao cơ hội bắt chính trong trận đấu này.
Với nhiều cầu thủ lần đầu được tập trung như Tiến Linh hay Việt Hưng, Olympic Oman sẽ khó có thể nắm bắt hết những điểm mạnh, điểm yếu của chúng ta để đưa ra phương án phòng ngự hiệu quả nhất.
Chớ coi thường Olympic Oman
Trước U23 Uzbekistan, U23 Oman đã không ghi được bàn thắng nào. Điều này đến một phần vì Olympic Oman không tạo được nhiều cơ hội tấn công, nhưng cũng một phần vì các chân sút của họ quá vô duyên. Nếu Olympic Oman thuận lợi hơn ở các pha dứt điểm cuối cùng, mọi thứ có thể đã khác.
Một vấn đề khác cần lưu tâm là trước trận đấu, HLV thể lực của Oman đã than phiền về thời tiết nóng ẩm ở Hà Nội. Sau trận, HLV Uzbekistan cũng cho rằng thời tiết là một phần nguyên nhân khiến đội bóng trẻ của ông đá chưa như mong đợi.
Song sang đến trận đấu tối nay, Olympic Oman đã có thêm thời gian để thích nghi với thời tiết Hà Nội và vì thế, họ có thể sẽ thi đấu tốt hơn.
Trong quá khứ, Olympic Oman đã có lần sang Mỹ Đình cách đây 11 năm, trong khuôn khổ vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 đối đầu với U23 Việt Nam. Ở trận đấu này, Olympic Việt Nam đã đánh bại đối thủ 2-0, bằng 2 pha lập công của Vũ Phong và Minh Chuyên, qua đó mở ra một chương mới cho BĐVN, đó là việc không ngại đối đầu với các đội bóng Tây Á.
Đến Hà Nội dự Cúp Tứ hùng Quốc tế 2018, Olympic Oman chỉ mang sang 5 cầu thủ ở độ tuổi 23, còn lại là những người trẻ hơn. Và tất cả quân số hiện giờ của Olympic Oman đều là những người đang thi đấu tại giải trong nước.
Điểm nhấn của Olympic Oman nằm ở lối đá tập thể mà hầu như không có ngôi sao nào nổi bật thực sự, cầu thủ đáng chú ý nhất là tiền đạo Al Ghassani (số 11) - người ghi 3 bàn trong 2 trận đấu tại vòng loại U23 châu Á trong năm 2017.
Đội hình dự kiến của Olympic Việt Nam (3-4-3)
Tiến Dũng (GK), Tấn Sinh, Thành Chung, Văn Lợi, Đức Huy, Minh Vương, Việt Hưng, Hùng Dũng, Tiến Linh, Văn Đức, Văn Toàn.