Ôm 2 khúc sừng tê giác về Việt Nam, trả giá bằng 5 năm tù

Ôm 2 khúc sừng tê giác về Việt Nam, trả giá bằng 5 năm tù

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 2, 01/06/2020 | 16:47
0
Do hám lời, Nguyễn Văn Phố nhận lời vận chuyển vali đựng 02 khúc sừng tê giác từ Angola về Việt Nam với giá 50USD, để rồi phải trả giá bằng 5 năm tù.

Ngày 1/6, bị cáo Nguyễn Văn Phố (SN 1989, trú tại xã Thạch Điều, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, quy định tại điểm d khoản 2 Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015.

Hồ sơ điều tra - Ôm 2 khúc sừng tê giác về Việt Nam, trả giá bằng 5 năm tù

Bị cáo Nguyễn Văn Phố trong giờ nghị án.

Kết quả điều tra xác định như sau: Hồi 18h ngày 07/11/2019, đội Kiểm soát và đội Thủ tục hành lý nhập khẩu chi cục Hải quan Nội Bài  - Cục Hải quan TP.Hà Nội phát hiện Nguyễn Văn Phố (SN 1989) là hành khách trên chuyến bay từ Băng Cốc – Thái Lan về Nội Bài – Việt Nam mang theo 2 ba lô xách tay và 2 vali ký gửi nghi vấn có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tiến hành niêm phong 04 kiện hành lý của Phố, sáng hôm sau, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện bên trong có 2 khúc màu xám nghi là sừng tê giác.

Tại biên bản giám định tại chỗ của viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật – viện hàn lâm Khoa học Việt Nam xác định 2 khúc sừng động vật phát hiện trong hành lý của Nguyễn Văn Phố nêu trên là sừng tê giác đen.

Tổng trọng lượng 02 khúc sừng tê giác trên là 1.865,5 gam.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Phố khai được người tên là Ánh (chủ thầu xây dựng) cùng làm xây dựng với Phố tại Angola thuê vận chuyển từ Angola về Việt Nam 1 chiếc vali; Bên trong có một bình khí màu xanh, trong bình khí có 02 đoạn sừng tê giác với giá 40.000KZ (tương đương 50 USD, khoảng 1,2 triệu đồng).

Khi Phố vận chuyển sừng tê giác về Việt Nam, Ánh sẽ cho người gặp Phố để lấy mang đi. Song việc làm phi pháp của Phố nhanh chóng bị cơ quan chức năng phát hiện.

Xét tính chất vụ án là rất nghiêm trọng, xâm phạm đến chính sách bảo vệ động vật quý hiếm của nhà nước. Tòa cấp sơ thẩm nhận định, cần áp dụng mức án nghiêm khắc với hành vi bị cáo gây ra.

Quá trình lượng hình, xét thấy bị cáo Phố không có tình tiết tăng nặng. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo là trụ cột chính trong gia đình, con nhỏ, gia đình có công với cách mạng.

Vì các lẽ trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phố 5 năm tù giam.

Video: Tranh giành địa bàn, tê giác cụt sừng bị hà mã tấn công đến chết

Thứ 2, 25/05/2020 | 21:20
Bị cắt mất sừng, hà mã mất khả năng phòng vệ trong môi trường tự nhiên hoang dã.

Quảng Ninh: Bắt đối tượng vận chuyển lô sừng tê giác trị giá hơn 3 tỷ đồng

Thứ 6, 15/05/2020 | 15:56
Vừa qua trong quá trình kiểm soát y tế dịch Covid-19, trạm Kiểm soát liên hợp Km15 phát hiện lô sừng tê giác trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Phát hiện gần 30 kg nghi sừng tê giác từ Hàn Quốc về Việt Nam

Thứ 3, 03/03/2020 | 20:54
Trong quá trình làm thủ tục, qua máy soi hai kiện hành lý, ngành chức năng phát hiện gần 30 kg nghi sừng tê giác của một hành khách từ Hàn Quốc về Việt Nam.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.