Ông Nguyễn Thiện Nhân: Sẽ kiểm điểm những cán bộ sai phạm liên quan đến đất đai ở Thủ Thiêm

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Sẽ kiểm điểm những cán bộ sai phạm liên quan đến đất đai ở Thủ Thiêm

Nguyễn Hải Châu
Thứ 7, 20/10/2018 | 13:46
3
Đó là lời khẳng định của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân – Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM trong buổi tiếp xúc cử tri quận 2, TP.HCM vào sáng 20/10.

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM tiếp xúc cử tri tại Nhà thiếu nhi quận 2 gồm Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân – Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM, ông Phan Nguyễn Như Khuê – Phó Trưởng đoàn ĐBQH, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TP.HCM và bà Trịnh Ngọc Thúy – Phó Chánh án Tòa án Nhân dân TP.HCM đã có buổi tiếp xúc với các cử tri quận 2.

Tin nhanh - Ông Nguyễn Thiện Nhân: Sẽ kiểm điểm những cán bộ sai phạm liên quan đến đất đai ở Thủ Thiêm

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trả lời cử tri quận 2.

Trong buổi tiếp xúc lần này, 150 phiếu đăng ký được phát ra để các cử tri đăng ký và đặt câu hỏi. Hầu hết các cử tri đều mong mỏi Bí thư Nguyễn Thiện Nhân giải đáp các khúc mắc lớn liên quan đến vấn đề ranh quy hoạch, giá đất đền bù giải tỏa, tái định cư và quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm.

“Tôi xin đặt hết niềm tin vào Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân để giải quyết được dứt điểm dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm” – một cử tri tại quận 2 phát biểu.

Tin nhanh - Ông Nguyễn Thiện Nhân: Sẽ kiểm điểm những cán bộ sai phạm liên quan đến đất đai ở Thủ Thiêm (Hình 2).

Cử tri Cao Thanh Ca phát biểu tại buổi tiếp xúc.

“Người dân chúng tôi không mong được xin lỗi. Tôi yêu cầu trừng trị thích đáng những người nào không tuân theo lợi ích của Đảng, chà đạp luật pháp. Tôi mong rằng TP.HCM không xin lỗi người dân. Mỗi một lần xin lỗi người dân là lại một lần xát thêm muối vào nỗi đau của chúng tôi”, ông Cao Thanh Ca, cử tri phường Bình Khánh, quận 2 bày tỏ ý kiến.

Ông kiến nghị thêm: “Phải đưa “đại án” Khu đô thị mới Thủ Thiêm vào chương trình Quốc hội kỳ họp này để Quốc hội ra một nghị quyết”. Kiến nghị này đã được đông đảo cử tri trong hội trường vỗ tay tán thành.

Còn cử tri Nguyễn Thị Bạch Tuyết (phường An Khánh) nghẹn ngào bày tỏ sự mặc cảm, bức xúc và đau xót khi đến thời điểm này, chỗ ở ổn định vẫn chưa có, bà vẫn còn phải đi ở nhờ nhà người thân.

“Yêu cầu đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và bà Quyết Tâm nên giải quyết vấn đề này cho chúng tôi vì chúng tôi quá khổ. Gia đình tôi là gia đình có công với cách mạng, nuôi dưỡng cách mạng. Bản thân tôi luôn nghĩ đến lợi ích của quốc gia và thành phố. Dự án này đặt ra rất tốt, rất có lợi cho dân quận 2 chúng tôi, chính tôi cũng là người đầu tiên xung phong đi không bị cưỡng chế. Bây giờ nhà nước phải nghĩ đến lợi ích của chúng tôi”.

Trước tâm tư, nguyện vọng của cử tri, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục khẳng định: “Chừng nào vấn đề Thủ Thiêm chưa giải quyết xong, chúng tôi vẫn quay trở lại”.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết Thành phố và Chính phủ đã làm rất nhiều việc để hướng tới giải quyết các vấn đề này. Cụ thể từ tháng 5/2018 đến đầu tháng 10/2018 Thường vụ Thành ủy đã tổ chức họp 6 lần trong vòng 5 tháng để tìm cách giải quyết vấn đề Thủ Thiêm.

Điều này chứng tỏ rằng, mặc dù sự việc giải quyết có sự chậm trễ, chưa có sự thay đổi nhiều, song Thường vụ Thành ủy và UBND TP vẫn luôn có sự chuẩn bị và cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề dứt điểm và thỏa đáng nhất.

Cũng theo lời Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, trong tháng 11 tới Thành ủy TP.HCM sẽ làm kiểm điểm những cán bộ sai phạm liên quan đến đất đai ở Thủ Thiêm.

Tin nhanh - Ông Nguyễn Thiện Nhân: Sẽ kiểm điểm những cán bộ sai phạm liên quan đến đất đai ở Thủ Thiêm (Hình 3).

Cử tri quận 2 khóc khi phát biểu tại buổi tiếp xúc.

“Sau khi kiểm điểm thì cán bộ vi phạm mức độ tới đâu sẽ xử lý tới đó. Quá trình kiểm điểm có cả Thanh tra Chính phủ, Trung ương cùng làm. Chúng tôi cam kết những người vi phạm phải bị kiểm điểm, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

“Chúng tôi cam kết với bà con sẽ giải quyết tối đa theo luật pháp, việc giải quyết sẽ đẩy tiến độ cao hơn để thống nhất được chính sách sau đó vận dụng chính sách tăng tốc trong 3 tháng tới” – Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết.

Bí thư Thành ủy TP.HCM tiếp xúc cử tri quận 2

Thứ 7, 20/10/2018 | 10:18
Sáng nay (20/10), Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng tổ đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận 2 tại nhà thiếu nhi quận 2, số 200 đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, TP.HCM.
Cùng tác giả

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đón Chủ tịch hội đồng Nhà nước Cuba thăm TP.HCM

Thứ 7, 10/11/2018 | 20:09
Tiếp nối chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 8/11, Chủ tịch hội đồng Nhà nước và hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Miguel Mario Diaz Canel Bermudez cùng phu nhân đã tới thăm TP.HCM và được Bí thư Thành ủy TP.HCM đón tiếp đoàn tại Dinh Thống Nhất vào tối 10/11.

Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ không nhận hoa và quà dịp 20/11

Thứ 6, 02/11/2018 | 18:34
Sở GD&ĐT TP.HCM có văn bản gửi bộ GD&ĐT, các đơn vị, trường học về đề nghị được nhận thiệp điện tử chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tiểu thương háo hức trong ngày đầu trở về chợ Bình Tây mới

Thứ 5, 01/11/2018 | 21:43
Sau 2 năm đóng cửa sửa chữa, ngày 1/11, hàng chục tiểu thương buôn bán tại chợ Bình Tây (quận 6. TP.HCM) đã quay về chợ để nhận sạp. 

Công an TP.HCM điểm danh 600 đối tượng cho vay tín dụng "đen”

Thứ 5, 01/11/2018 | 20:06
Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã rà soát và lên danh sách gần 600 đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay tín dụng "đen". Hiện các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố đang thu thập tài liệu để xử lý.

Doanh nghiệp doạ kiện, TP.HCM quyết thu hồi 5.000 m2 "đất vàng" Lê Duẩn

Thứ 5, 01/11/2018 | 19:50
Công ty cổ phần Đầu tư Lavenue - chủ đầu tư dự án tại khu đất vàng 8-12 Lê Duẩn, quận 1 từng dọa sẽ kiện TP nếu bị thu hồi đất.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.