Theo chủ nhiệm Ủy ban văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của QH thông tin chưa được kiểm chứng nên phải thận trọng xem xét tính thời điểm. “Theo đánh giá của các chuyên gia và những người làm trong lĩnh vực lâm nghiệp và những gì tôi đã đọc thì gỗ sưa không phải là loại gỗ được xếp loại quý. Rất có thể, trước kia nó chỉ là loại gỗ bình thường. Tôi được biết, có nhiều người dân, cơ quan, trụ sở chính quyền cấp xã (ở vùng rừng núi) không có tiền để mua những loại gỗ quý để đóng bàn ghế sử dụng, họ mới dùng gỗ sưa. Nếu chúng ta hiểu như vậy thì không có gì đáng bàn. Người dân hay cán bộ địa phương sử dụng gỗ sưa cũng bình thường thôi.
Ông Đào Trọng Thi
Hiện nay, gỗ sưa được nhiều người biết đến bởi những đồn thổi về công dụng và được thương lái Trung Quốc đẩy giá mua lên rất cao. Do vậy, loại gỗ này được xếp vào dòng gỗ quý và người buôn bán, vận chuyển gỗ sưa bị coi là phạm pháp. Tuy nhiên, dư luận đặt ra câu hỏi, người sử dụng có phạm pháp luật không?. Tôi cho rằng điều này các cơ quan chức năng sẽ xem xét chứ không thể quy chụp”, ông Thi nhận định
Trả lời về băn khoăn, những quan chức sử dụng cây sưa, gỗ sưa có giá trị tiền tỷ làm đồ dùng hay trang trí khiến người dân cảm nhận sự xa xỉ, chơi trội?, ông Đào Trọng Thi nói: “Tôi chưa được nghe thông tin chính thức nên cũng khó nói. Tôi cho rằng, sự việc phải được xem xét, xử lý trong khuôn khổ của pháp luật. Quan trọng không phải do họ sử dụng đồ gỗ quý hiếm mà nguồn gốc của đồ vật đó có hợp pháp hay không. Cán bộ sử dụng những đồ gỗ quý, có vi phạm điều cấm gì không?.”
Vương Hà (ghi)