Phản đối dự luật, Tổng công tố Hàn Quốc từ chức

Phản đối dự luật, Tổng công tố Hàn Quốc từ chức

Thứ 2, 18/04/2022 | 14:13
0
Tổng công tố Tối cao Hàn Quốc đệ đơn từ chức để phản đối việc đảng Dân chủ thúc đẩy thông qua điều luật trong đó tước bỏ quyền tổ chức điều tra của cơ quan công tố.

Ngày 17/4, Tổng công tố Tối cao Hàn Quốc (Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao) Kim Oh-soo đã đệ đơn từ chức để phản đối việc đảng Dân chủ (DP) cầm quyền thúc đẩy thông qua điều luật trong đó tước bỏ quyền tổ chức điều tra của cơ quan công tố.

Theo hãng tin Yonhap, trong tuyên bố công khai quyết định của mình, ông Kim Oh-soo cho biết bản thân phải chịu trách nhiệm về một quy trình lập pháp đang diễn ra liên quan đến cơ quan công tố Nhà nước.

Ông Kim bày tỏ hy vọng rằng quyết định từ chức của ông sẽ là cơ hội để các nhà lập pháp xem xét nghiêm túc vấn đề vốn cần có sự đồng thuận của công chúng thông qua các phiên điều trần và một thỏa thuận giữa các đảng cầm quyền và đối lập.

Tổng công tố Kim Oh-soo nhậm chức vào tháng 6/2021, nhiệm kỳ của ông kéo dài đến tháng 5/2023. Ông từng là thứ trưởng tư pháp dưới thời chính quyền của Tổng thống sắp mãn nhiệm Moon Jae-in.

Văn phòng Công tố Tối cao cho biết sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn gồm 6 công tố hàng đầu trong ngày 18/4 để thảo luận các bước tiếp theo sau việc Tổng công tố Kim Oh-soo từ chức và phối hợp giải pháp phản đối việc DP thúc đẩy thông qua dự luật sửa đổi.

Trước đó, ngày 15/4, DP đã trình lên Quốc hội Hàn Quốc dự thảo sửa đổi Luật Viện Kiểm sát và Luật Tố tụng hình sự với sự tham gia của toàn thể 172 nghị sĩ đảng này, có nội dung xóa bỏ chức năng điều tra của Viện Kiểm sát.

Theo DP, mục đích của việc sửa đổi luật là nhằm cơ cấu lại Viện Kiểm sát thành một cơ quan chuyên về công tố, nâng cao tính công bằng, khách quan trong việc xử phạt tội phạm, cũng như khôi phục lại niềm tin của người dân với hệ thống hình sự, tư pháp.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, Pháp luật Việt Nam)

Lạm phát cao sẽ còn kéo dài ở Hàn Quốc

Chủ nhật, 17/04/2022 | 15:28
Kế hoạch nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội của Hàn Quốc sẽ làm tăng thêm sức ép lên lạm phát, bởi chi tiêu của người tiêu dùng phục hồi về mức trước đại dịch.

Hàn Quốc mở rộng chương trình tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 4

Thứ 4, 13/04/2022 | 20:15
Tính đến thời điểm hiện tại, số liệu của KDCA cho thấy, 316.608 người ở Hàn Quốc đã được tiêm mũi tăng cường thứ 2, tức mũi vắc-xin Covid-19 thứ 4.

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc không vội cải tổ bộ máy chính phủ mới

Thứ 7, 09/04/2022 | 09:00
Trong thời gian chuyển giao quyền lực, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc sẽ không vội vàng cải tổ bộ máy chính phủ mới.

Hàn Quốc xem xét dỡ bỏ giãn cách xã hội

Thứ 3, 05/04/2022 | 08:03
Hàn Quốc dự kiến bãi bỏ hoàn toàn các biện pháp giãn cách phòng dịch Covid-19 nếu số ca nhiễm có chiều hướng giảm rõ rệt trong 2 tuần tới.
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.