Bản tin 7/11: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, giòi bám đầy người; Cả chục ngàn gốc đào làng hoa Thái Bình chết không rõ nguyên nhân

Bản tin 7/11: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, giòi bám đầy người; Cả chục ngàn gốc đào làng hoa Thái Bình chết không rõ nguyên nhân

Thứ 2, 07/11/2022 | 05:00
0
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong rừng;Cả chục ngàn gốc đào làng hoa Thái Bình chết không rõ nguyên nhân; 6 học sinh tắm sông, 1 em đuối nước tử vong là các tin nổi bật

Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, giòi bám đầy người

Tối 6/11, trao đổi với báo Người Lao Động, ông Đinh Hữu Long, Giám đốc TTYT huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) xác nhận vừa cấp cứu cho một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa rừng.

Trước đó, khoảng 9h sáng cùng ngày, một cặp vợ chồng đi làm rừng ở khu vực thôn 7 (xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn) thì bất ngờ phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng carton, trên người không hề có mảnh gì che thân. Thời điểm phát hiện, tại khu vực rốn, cổ, bẹn, nách của cháu bé có hàng trăm con giòi làm tổ lúc nhúc, cơ thể tím tái hết sức xót xa.

Ngay sau đó cháu bé đã được cặp vợ chồng đưa đến Trạm Y tế xã Quế Mỹ cách đó khoảng 3 km. Lãnh đạo Trạm Y tế xã Quế Mỹ nhanh chóng sơ cứu ban đầu, vệ sinh cho cháu bé và điện báo cho TTYT huyện Quế Sơn điều xe đến đón bé đi cấp cứu.

Tại TTYT huyện Quế Sơn, các y bác sĩ cho bé thở oxy, dùng kháng sinh, tiêm uốn ván và tiếp tục vệ sinh cho cháu bé.

Khi thấy cháu bé có dấu hiệu bị suy hô hấp, TTYT huyện Quế Sơn quyết định chuyển cháu bé ra Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Ông Đinh Hữu Long nhận định cháu bé có thể đã bị bỏ rơi khoảng 1 ngày 1 đêm. Nhiều khả năng người mẹ sau khi vào trong rừng sinh cháu bé xong thì bỏ rơi con.

Cả chục ngàn gốc đào làng hoa Thái Bình chết không rõ nguyên nhân

Mọi năm, đây là thời điểm mà người nông dân làng hoa Sa Cát, phường Hoàng Diệu, Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình tấp nập ra đồng để chăm đào phục vụ Tết Nguyên Đán. Nhưng năm nay, họ rơi vào cảnh mất trắng, hàng chục nghìn gốc đào tự dưng chết, không thể cứu chữa.

Xã hội - Bản tin 7/11: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, giòi bám đầy người; Cả chục ngàn gốc đào làng hoa Thái Bình chết không rõ nguyên nhân
Xã hội - Bản tin 7/11: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, giòi bám đầy người; Cả chục ngàn gốc đào làng hoa Thái Bình chết không rõ nguyên nhân (Hình 2).

Nhiều gốc đào ở làng hoa Sa Cát đang xanh tốt bỗng héo rũ. Ảnh: Hồng Thắm/VietNamNet

Chia sẻ với VietNamNet, anh Vũ Ngọc Tĩnh, trú tổ 9, phường Hoàng Diệu cho biết, vườn nhà anh có khoảng 200 gốc đào thế đang xanh tốt bỗng héo rũ. Sau các đợt mưa dồn dập vừa rồi, các gốc đào lụi đi, lá vàng dần rồi chết khô. Đào cây lên thì mới biết rễ cây chết từ trước.

"Hơn 30 năm trồng và gắn bó với cây đào, chưa bao giờ tôi thấy như năm nay. Có lẽ do mưa quá nhiều khiến cây đào bị úng, dẫn đến chết rễ", anh Tĩnh nói.

Mỗi cây đào thế bị chết, người trồng đào mất khoảng 3 triệu tính cả chi phí đầu tư và tiền mua cành về ghép.

Theo ông Vũ Duy Phiên, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp phường Hoàng Diệu, trên địa bàn phường Hoàng Diệu có khoảng gần 200 hộ trồng đào, tổng diện tích khoảng 16 ha. Năm nay, các hộ trồng hơn 40 nghìn gốc đào, trong đó có khoảng 11.000 - 12.000 gốc đào thế, còn lại là đào thường để cung cấp ra thị trường Tết 2023. Nhưng đến thời điểm này đã có khoảng 4.000 gốc đào thế, 8.000 gốc đào thường của 148 hộ trồng đào bị chết, người dân phải phá bỏ. Số lượng đạo chết vẫn gia tăng mỗi ngày.

Nhưng khổ nhất là những hộ nhận chăm đào thuê cho các các cơ quan, doanh nghiệp thuê trưng Tết.

Ông Phiên cho biết, mọi năm, vừa bán vừa cho thuê, vừa chăm đào ký gửi nhiều nhà thu khoảng 600 đến cả tỷ đồng: "Năm nay cây chết phải đào gốc bỏ đi, cho người dân về làm củi, không vớt vát được đồng nào. Nhưng lo nhất là khách quen đã đặt tiền trước, khách gửi gốc thuê mình chăm sóc giờ không biết lấy đâu ra tiền mà đền cho họ...".

Theo những người trồng đào lâu năm ở làng đào Sa Cát, đây là hiện tượng hiếm gặp, có thể do thời tiết năm nay mưa nhiều, dẫn tới cây đào bị úng nước đến chết.

6 học sinh rủ nhau tắm sông, 1 em đuối nước tử vong

Tối 6/11, thông tin với Tuổi Trẻ Online, đại diện UBND P.Quảng Thuận (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 1 học sinh lớp 9 tử vong.

Trước đó, khoảng 15h cùng ngày, em T.T.A. (14 tuổi, P.Quảng Thuận, TX.Ba Đồn) cùng 5 học sinh khác học lớp 9B Trường THCS Quảng Thuận rủ nhau ra sông Gianh tắm.

Khi đang tắm, em A. không may bị trượt chân, đuối nước. Phát hiện vụ việc, 5 học sinh còn lại hô hoán người dân đến cứu và báo lên chính quyền địa phương. Đến khoảng 16h, em A. được tìm thấy nhưng đã tử vong.

Được biết, gia đình em A. có hoàn cảnh khó khăn, bố A. đi xuất khẩu lao động, mẹ làm nghề đan lát. Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương cùng ban giám hiệu nhà trường đã đến động viên gia đình; qua đó cũng nhắc nhở các em học sinh khác hạn chế tắm sông, suối trong mùa mưa.

Hiện thi thể em học sinh bị đuối nước đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Minh Hoa (t/h)

 

Bản tin 5/11: Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 6 khiến hơn 40 người bị thương; Đề xuất mở 17 tuyến xe đưa đón khách từ sân bay Tân Sơn Nhất

Thứ 7, 05/11/2022 | 07:00
Tai nạn liên hoàn trên QL 6 khiến hơn 40 người bị thương; Đề xuất mở 17 tuyến xe đưa đón khách từ sân bay Tân Sơn Nhất; Số nhiễm Covid-19 giảm sâu là tin nổi bật.

 Bản tin 4/11: Bộ Y tế yêu cầu cập nhật kịch bản đáp ứng dịch đậu mùa khỉ;  Va chạm với xe ben, 1 người tử vong

Thứ 6, 04/11/2022 | 05:00
Nam sinh lớp 9 nhảy từ tầng 3, nghi bị bạn trêu đùa;Bộ Y tế yêu cầu cập nhật kịch bản đáp ứng dịch đậu mùa khỉ; Va chạm với xe ben,1 người tử vong là các tin nổi bật

Bản tin 3/11: Nhanh chóng dập tắt vụ cháy lớn tại thị xã Sa Pa; Hà Nội nới “gông sắt” cho 600 cây xanh

Thứ 5, 03/11/2022 | 06:00
Nhanh chóng dập tắt vụ cháy lớn ở Sa Pa; Hà Nội nới “gông sắt” cho 600 cây xanh; Ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh là một số tin nổi bật.

Bản tin 1/11: Nữ sinh lớp 8 rơi từ tầng 3 trường học xuống đất tử vong; Tp.HCM tiếp tục cải tạo toàn bộ hồ Con Rùa

Thứ 3, 01/11/2022 | 07:00
Nữ sinh lớp 8 rơi từ tầng 3 xuống đất tử vong; Tp.HCM tiếp tục cải tạo toàn bộ hồ Con Rùa; Không cấp phép tàu thuyền đi vào vùng nguy hiểm bão số 7 là một số tin đáng chú ý.
Cùng chuyên mục

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nam cầu thủ ở tuổi 27: Lái siêu xe, mua nhà cả chục tỷ đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:50
Ở tuổi này, chàng trai đã có gần như mọi thứ mà nhiều người trẻ mơ ước.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE ngừng việc tập thể

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:23
Không đồng ý với thông báo tạm nghỉ việc trong vòng 1 tháng, hàng trăm công nhân đã đồng loạt ngừng việc để phản đối.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.