Phố đi bộ Trần Nhân Tông vắng vẻ trong ngày đầu hoạt động

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 7, 31/12/2022 | 16:51
0
Trái ngược với cảnh đông đúc trong buổi tối khai trương, trong ngày đầu hoạt động, tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông lại rơi vào tình cảnh vắng vẻ, ảm đạm.
Sự kiện - Phố đi bộ Trần Nhân Tông vắng vẻ trong ngày đầu hoạt động

Tối ngày 30/12, UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tổ chức lễ khai trương không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông và vùng phụ cận thu hút rất đông người đến tham quan và vui chơi.

Sự kiện - Phố đi bộ Trần Nhân Tông vắng vẻ trong ngày đầu hoạt động (Hình 2).

Tuy nhiên, trái ngược với cảnh đông đúc trong buổi tối khai trương, ghi nhận trong ngày 31/12 (ngày đầu hoạt động), tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông lại rơi vào tình cảnh vắng vẻ, ảm đạm.

Sự kiện - Phố đi bộ Trần Nhân Tông vắng vẻ trong ngày đầu hoạt động (Hình 3).

Đến gần trưa, lượng du khách bắt đầu tăng lên. Tuy nhiên, phần lớn những du khách này lại di chuyển vào công viên Thống Nhất để vui chơi.

Sự kiện - Phố đi bộ Trần Nhân Tông vắng vẻ trong ngày đầu hoạt động (Hình 4).

Sau khi khai trương, phố đi bộ Trần Nhân Tông sẽ hoạt động trong hai ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, từ 7h đến 24h.

Sự kiện - Phố đi bộ Trần Nhân Tông vắng vẻ trong ngày đầu hoạt động (Hình 5).

Việc lựa chọn khai trương phố đi bộ trùng với thời điểm chuẩn bị bước sang năm mới, địa phương hy vọng sẽ thu hút sự tham gia của người dân. 

Sự kiện - Phố đi bộ Trần Nhân Tông vắng vẻ trong ngày đầu hoạt động (Hình 6).

 Dù vậy, nhiều người tỏ ra thất vọng ngay trong lần đầu đến tham gia hoạt động đi bộ ở tuyến phố này.

Sự kiện - Phố đi bộ Trần Nhân Tông vắng vẻ trong ngày đầu hoạt động (Hình 7).

Đặt chân đến tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông trong buổi sáng ngày đầu tiên mở cửa, nhiều người bất ngờ bởi toàn bộ phần không gian vỉa hè giáp với hồ Thiền Quang trở thành các gian hàng bày bán đủ các món đồ từ quần áo, ẩm thực đến đồ gia dụng.

Sự kiện - Phố đi bộ Trần Nhân Tông vắng vẻ trong ngày đầu hoạt động (Hình 8).

Các gian hàng bày bán với đủ các chương trình khuyến mại.

Sự kiện - Phố đi bộ Trần Nhân Tông vắng vẻ trong ngày đầu hoạt động (Hình 9).

Theo ước tính, toàn bộ phần vỉa hè chạy dọc tuyến phố xuất hiện khoảng 40 gian hàng với nhiều loại mặt hàng, che lấp quang cảnh ở hồ Thiền Quang và chiếm mất phần không gian đi bộ.

Sự kiện - Phố đi bộ Trần Nhân Tông vắng vẻ trong ngày đầu hoạt động (Hình 10).

Trong khi đó, các hoạt động để người dân tham gia khá nghèo nàn vì chỉ có trò chơi kéo co, nhảy sạp và hát qua loa kẹo kéo. Khung cảnh được đầu tư trang trí bằng đèn led nhưng các điểm nhấn mang tính văn hóa gần như không có.

Sự kiện - Phố đi bộ Trần Nhân Tông vắng vẻ trong ngày đầu hoạt động (Hình 11).

Dù vậy, điểm cộng là việc gửi xe để vào phố đi bộ khá thuận tiện. Ngay từ cổng vào, người dân có thể nhìn thấy bảng chỉ dẫn khu vực gửi xe ở trong khuôn viên của Công viên Thống Nhất.

Sự kiện - Phố đi bộ Trần Nhân Tông vắng vẻ trong ngày đầu hoạt động (Hình 12).

Đồng thời, với những người thích mua sắm và ăn uống, việc tham gia phố đi bộ này có thể là lựa chọn phù hợp.

Sự kiện - Phố đi bộ Trần Nhân Tông vắng vẻ trong ngày đầu hoạt động (Hình 13).

Theo ông Nguyễn Quang Trung, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, không gian phố đi bộ phố Trần Nhân Tông được kỳ vọng phát huy giá trị vốn có của công viên Thống Nhất, hồ Thiền Quang, cụm di tích chùa Quang Hoa...

Sự kiện - Phố đi bộ Trần Nhân Tông vắng vẻ trong ngày đầu hoạt động (Hình 14).

"Kết hợp với quảng trường "Công an nhân dân vì dân phục vụ", các yếu tố trên tạo ra một khu vực văn hóa cộng đồng, đáp ứng nhu cầu giao lưu văn hóa, vui chơi giải trí, mua sắm gắn với ẩm thực của người dân", theo ông Trung.

Sự kiện - Phố đi bộ Trần Nhân Tông vắng vẻ trong ngày đầu hoạt động (Hình 15).
Sự kiện - Phố đi bộ Trần Nhân Tông vắng vẻ trong ngày đầu hoạt động (Hình 16).

Để phố đi bộ được duy trì và hoạt động hiệu quả thời gian tới, lãnh đạo quận Hai Bà Trưng cho biết địa phương tiếp tục hoàn chỉnh thiết kế đô thị, đầu tư, nâng cấp, chỉnh trang cảnh quan, định hình không gian giao lưu văn hóa - ẩm thực đặc sắc, góp phần thu hút người dân.

Hà Nội: Ùn tắc kéo dài, người dân chật vật di chuyển trong mưa rét

Thứ 4, 28/12/2022 | 20:57
Do ảnh hưởng không khí lạnh kết hợp với mưa đã khiến giao thông trên nhiều tuyến phố của Hà Nội ùn tắc kéo dài. Người dân chật vật di chuyển khó khăn trong mưa rét.

Hà Nội: Xác minh số người hưởng BHXH một lần qua ủy quyền từ tháng 9/2022

Thứ 3, 27/12/2022 | 11:31
Việc mua, bán sổ BHXH nhằm trục lợi chính sách là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động tham gia BHXH.
Cùng tác giả

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.