Sau một thời gian ban hành, Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2015 đã bộc lộ một số điểm không còn phù hợp với tình hình mới. Do đó, sửa đổi luật để đạt hiệu quả hơn khi luật đi vào cuộc sống là một trong những yêu cầu cần thiết hiện nay.
TS. Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu đầu hội thảo đã nhấn mạnh sự cần thiết sửa đổi Luật PCTN năm 2005 cho phù hợp với tình hình thực tế. (Ảnh: Thành Long).
Ngày 15/9, tại Hà Nội, hội thảo tham vấn về dự thảo Luật PCTN (sửa đổi) do Hội luật gia Việt Nam phối hợp chương trình GIG (Dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện của cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ - USAID) đã nhận được sự quan tâm của đông đảo đại biểu.
Trong phần phát biểu giới thiệu nội dung dự thảo Luật PCTN (sửa đổi), TS. Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) có nhiều điểm đáng chú ý.
TS. Thanh cho biết: “Nói đến Luật PCTN, điều khó khăn nhất nhưng bắt buộc phải giải quyết, đó là vấn đề tài sản của quan chức, công chức. Luật hiện hành, đặt tên là “Minh bạch tài sản thu nhập”. Nhưng Luật sửa đổi lần này, chúng tôi sửa đổi một chút, cũng vì nó quan trọng nên tách ra khỏi chương phòng ngừa để thành một chương mới là Kiểm soát tài sản thu nhập”.
TS. Nguyễn Văn Thanh nói về dự thảo Luật sửa đổi, nhấn mạnh nhiều nội dung quan trọng. (Ảnh: Thành Long).
“Chúng tôi không có ý định đưa ra những quy định hạn chế công chức giàu lên. Kiểm soát có nghĩa là, công chức xin mời cứ việc giàu lên nhưng Nhà nước phải biết được về sự giàu lên đó có hợp pháp hay không. Diễn đạt nôm na là vậy”, Phó Tổng TTCP nói.
TS. Nguyễn Văn Thanh cũng cho biết, trong luật sửa đổi có những quy định để đảm bảo công chức thực thi công vụ một cách “không bị bóp méo