Phòng GD yêu cầu kỷ luật thầy giáo địa lý đánh học sinh

Phòng GD yêu cầu kỷ luật thầy giáo địa lý đánh học sinh

Thứ 3, 06/09/2016 | 18:48
0
Vụ thầy giáo dạy địa lý đánh học sinh chảy máu mắt trong giờ học ở trường THCS Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu kỷ luật.

Liên quan đến vụ thầy giáo đánh học sinh trong giờ học ở trường THCS Tiên Phương, PV báo Người Đưa Tin đã có buổi làm việc với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào Tạo (GD-ĐT) huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Vững – Trưởng phòng GD-ĐT cho biết: “Ngay sau khi nắm được thông tin về vụ việc, chúng tôi đã trực tiếp về trường để làm việc luôn. Chiều ngày 26/8, tôi chính thức nhận được báo cáo của nhà trường về vụ việc. Ngày 27/8 chúng tôi đã về tận trường để làm việc với ban giám hiệu nhà trường. Tại buổi làm việc, phía nhà trường cũng đã báo cáo lại toàn bộ sự việc.

Đối với trường hợp này, đầu tiên là tôi đã phê bình đồng chí hiệu trưởng nhà trường vì không kịp thời báo cáo vụ việc. Tuy nhiên đồng chí Yến (hiệu trưởng trường THCS Tiên Phương) cũng đã báo cáo lại, sự việc thầy Hữu đánh học sinh xảy ra vào ngày 20/8. Tuy nhiên, đồng chí cũng không được giáo viên báo cáo lại ngay.

Theo báo cáo của đồng chí Yến, hôm xảy ra sự việc vì đang đi tập huấn ở huyện nên không nắm được, đến chiều ngày 23/8 đồng chí mới biết được sự việc. Riêng việc này tôi cũng đã yêu cầu phê bình cả ban giám hiệu, ngày nào cũng có một hiệu phó trực thì phải có trách nhiệm báo cáo lại với hiệu trưởng. Nếu sự việc xảy ra có tính chất nghiêm trọng, người trực phải báo cáo lập tức, chứ không phải riêng hiệu trưởng báo cáo. Rất may trong vụ này cháu S. (học sinh bị thầy Hữu đánh) thương tích cũng không nghiêm trọng, sau đó vẫn trở lại đi học bình thường.”

Xã hội - Phòng GD yêu cầu kỷ luật thầy giáo địa lý đánh học sinh

Trường THCS Tiên Phương.

Cũng theo lời ông Vững, phía Phòng Giáo dục cũng đã nhắc nhở rất nhiều lần và vấn đề báo cáo từ cấp dưới lên cấp trên đã được thống nhất trong rất nhiều hội nghị có đầy đủ các hiệu trưởng các trường trong huyện.

Đợt đầu năm 2016 vừa rồi, phòng cũng đã phổ biến lại quy chế này, nếu trong nhà trường xảy ra việc gì đột xuất

Cùng chuyên mục

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.