Phụ huynh tố không chạy 'tiền lót tay' trường không xếp lớp bán trú

Phụ huynh tố không chạy 'tiền lót tay' trường không xếp lớp bán trú

Thứ 5, 18/08/2016 | 07:59
0
Mới đây, câu chuyện không chạy “tiền lót tay” mà con gái không được học lớp bán trú của một phụ huynh TP. HCM đã làm dậy sóng mạng xã hội.

Cách đây 3 ngày, trên trang cá nhân của mình, một giảng viên đại học tên H.T.V. đã chia sẻ chuyện nhập học đầy “nhiêu khê” của mình cho con gái vào lớp 6.

Cụ thể theo những dòng phụ huynh này chia sẻ thì nhà chị có hai con nhỏ là Nguyên Chương, năm nay học lớp 7 bán trú ở trường THCS Nguyễn Văn Trỗi và con gái là C.D năm nay lên lớp 6. Cha của hai bé trước có đi làm song mới gần đây đã bị tai biến mạch máu não, mất khả năng lao động, thậm chí không thể đi nên mọi gánh nặng dồn hết lên đôi vai chị.

Tuy nhiên, khi làm thủ tục nhập học cho con gái vào lớp 6, dù làm đúng thủ tục đơn từ và giấy xác nhận, quy trình, chị vẫn không thể cho con vào lớp bán trú. Dù có trình bày hoàn cảnh gia đình và đúng tuyến nhưng con chị vẫn không được vào bán trú. Mãi về sau, chị mới biết, con không được vào bán trú là do chị không chạy tiền cho nhà trường.

Xã hội - Phụ huynh tố không chạy 'tiền lót tay' trường không xếp lớp bán trú

Chị chị H.T.V. chia sẻ trên trang cá nhân.

Ngay lập tức, những dòng chia sẻ của chị H.T.V đã thu hút sự chú ý của những người dùng mạng. Nhất là những phụ huynh có con đang học tiểu học và THCS rất quan tâm.

Trả lời trên Trí Thức Trẻ ngày hôm qua, bà Lê Thị Tuyết Như (hiệu trưởng THCS Nguyễn Văn Trỗi) cho biết, đã tiếp nhận câu chuyện và đang hẹn gặp phụ huynh H.T.V để trao đổi.

Hiệu trưởng nhà trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đã sốc nặng khi biết được thông tin trên: “Tôi được một cô giáo trong trường thông tin câu chuyện và đã đọc rất kĩ. Tôi rất sốc vì những gì chị V. viết thực sự ảnh hưởng đến nhà trường, danh dự nhà giáo. Ngay sau đó, tôi đã hẹn chị V. nhưng do bận công tác nên chị ấy chưa gặp được. Dự kiến giữa phụ huynh, nhà trường sẽ có cuộc gặp vào chiều 17/8”.

Hiệu trưởng nhà trường cũng giãi bày, phải sau cuộc gặp với phụ huynh thì chúng tôi mới có thể xác thực tính chính xác thông tin mà chị V. viết. Nếu nói rằng có

Cùng chuyên mục

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.