"Phù phép" đất người khác thành đất của mình

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
Theo khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thơm (SN 1934, trú tại phố Đoàn Thị Điểm, Đống Đa, Hà Nội), bà bị người họ hàng tên là Phạm Xuân Minh (SN 1930, trú tại khu 7, xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) cùng con trai là cán bộ địa chính ở xã Bảo Yên đã “phù phép” trên giấy tờ để “cướp không” mảnh đất thuộc quyền sở hữu của bà từ mấy chục năm nay.

Tuy giá trị mảnh đất chẳng đáng là bao, nhưng việc làm đó đã khiến gia đình bà và nhiều người dân trong xã mất niềm tin nghiêm trọng vào chính quyền sở tại.

Bà Nguyễn Thị Thơm (78 tuổi), có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội nhưng quê gốc tại Phú Thọ, bà sinh ra và lớn lên tại khu 5, xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Năm 1960 bà cùng chồng ra Hà Nội lập nghiệp nhưng vẫn thường xuyên liên hệ với quê nhà, một năm nhiều lần về thăm quê. Theo bà Thơm, năm 1995 bà đã gửi 5,5 triệu đồng cho một người họ hàng tên là Phạm Xuân Minh (SN 1930, trú tại khu 7, xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) để nhờ ông này mua hộ một mảnh đất tại xã Bảo Yên.

Pháp luật - 'Phù phép' đất người khác thành đất của mìnhĐơn bà Thơm gửi các cơ quan chức năng

Bà Thơm giải thích: “Tôi nhờ ông Minh mua hộ đất vì vợ chồng tôi đều không có hộ khẩu ở đó. Ông Minh ở đó làm việc với chính quyền xã sẽ thuận lợi hơn. Cũng là chỗ họ hàng nên tôi hoàn toàn tin tưởng ở ông ấy”.

Sau khi có được đất, vì hết lòng tin tưởng người họ hàng “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, bà Thơm đã không đòi hỏi nhiều ở ông Minh mà chỉ yêu cầu ông Minh viết cho một tờ giấy viết tay với nội dung “ông Minh đồng ý chuyển nhượng mảnh đất trên lại cho bà Thơm”. Văn bản viết tay này đã được phó chủ tịch xã Bảo Yên, ông Nguyễn Tiến Dũng ký tên và đóng dấu xác nhận. Ngày được xác nhận là ngày 21/10/2004. Cũng kể từ suốt quãng thời gian mua được đất, bà Thơm đã xây tường rào và cho các con cháu trong họ trồng rau trên mảnh đất hơn 200m2 đó.

Gần 5 năm sau, nhận thấy sức khỏe của mình có xu hướng xấu đi, việc đi lại giữa Hà Nội và Phú Thọ bỗng trở nên khó khăn, bà Thơm (vì góa chồng và không có con trai) sau nhiều suy tính đã quyết định tặng lại mảnh đất đó cho một người cháu trai trong dòng tộc là anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1977, trú cùng xã Bảo Yên). Việc cho tặng này cũng được lập bằng một văn bản viết tay và có xác nhận của chủ tịch xã Bảo Yên – ông Đào Huy Liệu. Văn bản được đóng dấu tươi của xã xác nhận vào ngày 01/6/2009.

Thế nhưng, suốt gần 20 năm không xảy ra tranh cãi gì, khi tất cả mọi người trong gia đình cũng như làng xã (kể cả ông chủ tịch lẫn phó chủ tịch UBND xã Bảo Yên) đều mặc định coi mảnh đất đó là của bà Thơm (nay đã cho anh Dũng) thì ông Minh cho dựng lều kinh doanh trên thửa đất đó bất chấp dư luận địa phương.

Khi gia đình bà thắc mắc, ông Minh liền chìa ra một loạt các giấy tờ cho thấy tự bao lâu nay, ông này đã âm thầm "hóa phép" mảnh đất đó thành đất của mình. Ông Minh có người con trai làm cán bộ địa chính xã. Ngậm đắng nuốt cay, bà Thơm cầm đơn kiện chạy hết cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ nhưng đáp án vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. (Còn tiếp).

Tiểu Cát


Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.