Phục dựng và trao hơn 100 chân dung liệt sỹ tới tận tay thân nhân

Phục dựng và trao hơn 100 chân dung liệt sỹ tới tận tay thân nhân

Thứ 2, 22/01/2024 | 20:20
0
Nhóm bạn trẻ Teamlee đã phục dựng hơn 100 chân dung liệt sỹ và trao tới thân nhân các liệt sỹ ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh trước dịp Tết cổ truyền.
Sự kiện - Phục dựng và trao hơn 100 chân dung liệt sỹ tới tận tay thân nhân

Nằm trong chương trình "Tết liệt sỹ - Tri ân quê hương”, mới đây, tại Bảo tàng Quân khu 4, nhóm Team Lee và nhà tài trợ trao tặng hơn 100 bức ảnh phục dựng chân dung liệt sỹ tới các thân nhân liệt sỹ ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Sự kiện - Phục dựng và trao hơn 100 chân dung liệt sỹ tới tận tay thân nhân (Hình 2).

Theo anh Lê Quyết Thắng, trưởng nhóm Team Lee, chương trình “Tết liệt sỹ - Tri ân quê hương” được khởi động từ ngày 26/12/2023. Trong đó, nhóm ưu tiên thực hiện việc phục dựng di ảnh của các liệt sỹ hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Hàng trăm thân nhân các liệt sỹ có mặt từ sớm mong ngóng được cầm trên tay tấm ảnh được phục chế rõ nét. Nhiều người đã không kìm được cảm xúc khi thấy món quà ý nghĩa này. 

Sự kiện - Phục dựng và trao hơn 100 chân dung liệt sỹ tới tận tay thân nhân (Hình 3).

Theo anh Thắng, từ khi khởi động chương trình, nhóm Team Lee nhận được rất nhiều tin nhắn kèm ảnh thông tin của các liệt sỹ. Đến thời điểm này nhóm của anh đã hoàn thành hơn 100 bức ảnh để gửi đến các gia đình liệt sỹ. Những tấm ảnh liệt sỹ được bọc trang trọng trong lá cờ Tổ Quốc và cẩn thận trong khâu vận chuyển từ  từ Hà Nội vào Nghệ An để kịp trao tới tay người thân trước dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Những tấm ảnh nhuốm màu thời gian, được phục dựng nhóm Team Lee muốn gửi đến các thân nhân dịp Tết như lời tri ân những người đã hi sinh để có nền hòa bình, độc lập của dân tộc.

Sự kiện - Phục dựng và trao hơn 100 chân dung liệt sỹ tới tận tay thân nhân (Hình 4).

 Chị Phạm Thị Oanh, trú tại xã Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh không giấu được cảm xúc của mình mà oà khóc khi cầm trên tay bức ảnh của bố. “Đã 54 năm rồi, con mới được "gặp" bố, bố ơi,…Bố tôi là lính lái xe từ Bắc vào Nam, ông hy sinh khi tôi mới hơn 2 tuổi. Thời đó chỉ có tấm ảnh bố chụp cùng đồng đội nhỏ xíu. Gia đình đã nhờ người phác hoạ chân dung để làm ảnh thờ. Ngày hôm nay được cầm bức ảnh của bố, rõ nét, chân thực tôi xúc động lắm. Chân thành cảm ơn nhóm Team Lee đã phục dựng ảnh cho gia đình”, chị Oanh nghẹn giọng nói.

Sự kiện - Phục dựng và trao hơn 100 chân dung liệt sỹ tới tận tay thân nhân (Hình 5).

Đây là năm thứ 2, Lê Quyết Thắng cùng các thành viên nhóm Team Lee thực hiện việc phục dựng hình ảnh liệt sĩ tặng thân nhân của họ. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện khiến những người trẻ như anh Thắng và cộng sự không khỏi day dứt.

Sự kiện - Phục dựng và trao hơn 100 chân dung liệt sỹ tới tận tay thân nhân (Hình 6).

Theo tâm sự của một thành viên nhóm, với sự hỗ trợ của công nghệ, việc phục chế ảnh không khó nhưng tiêu chí của nhóm không phải là phục chế mà là phục dựng. Bức ảnh được tạo ra đảm bảo giống nhất, phải có hồn, có thần thái và quan trọng là được chính thân nhân các liệt sĩ chấp nhận. Có những bức ảnh chỉ mất vài tiếng nhưng cũng có những bức ảnh phải mất 3-5 ngày, thậm chí lâu hơn.

Sự kiện - Phục dựng và trao hơn 100 chân dung liệt sỹ tới tận tay thân nhân (Hình 7).

Các thân nhân các liệt sỹ xúc động ngắm bức di ảnh được phục dựng màu. Chứng kiến niềm hạnh phúc và những giọt nước mắt của thân nhân liệt sỹ khi nhận bức ảnh như đang đón một người thân trở về từ quá khứ khiến nhiều người có mặt tại chương trình không kìm được nước mắt.

Sự kiện - Phục dựng và trao hơn 100 chân dung liệt sỹ tới tận tay thân nhân (Hình 8).

Nhóm Team Lee hiện có 12 thành viên, trong đó 9 thành viên phụ trách việc phục dựng ảnh, 3 thành viên khác phụ trách truyền thông và hậu cần. Sau hơn 2 năm, nhóm đã phục dựng và trao khoảng hơn 1.000 bức ảnh màu liệt sỹ tới tận tay thân nhân như lời tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ đối với những người đã hi sinh xương máu cho hòa bình, độc lập hôm nay.

Hà Hằng _ Minh Tâm

Tuổi trẻ Hội Luật gia Việt Nam tri ân các anh hùng, liệt sỹ

Thứ 5, 27/07/2023 | 13:47
Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại đài tưởng niệm Yên Hòa.

Tiếp nhận kỷ vật của ba liệt sỹ cảnh sát PCCC Công an quận Cầu Giấy

Thứ 3, 25/07/2023 | 18:50
Ngày 25/7, đại diện Bộ Công an đã truy tặng Huy chương Vì an ninh Tổ quốc và tiếp nhận một số kỷ vật của ba liệt sỹ cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy

Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi gia đình các liệt sỹ hy sinh tại Đắk Lắk

Thứ 5, 29/06/2023 | 19:10
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã đến thắp hương tưởng nhớ các liệt sỹ và thăm hỏi, động viên gia đình cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ khủng bố ở Đắk Lắk.
Cùng tác giả

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.