Chiều 8/8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kết hợp cùng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn tổ chức hội nghị “Rút kinh nghiệm công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 1 và bão số 2”.
Tham dự và phát biểu tổng kết tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có những nhận định về tình hình ứng phó, khắc phục hậu quả từ hai cơn bão số 1, số 2 tại các địa phương.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tổng kết tại hội nghị
Phó Thủ tướng đồng tình với các báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về công tác chỉ đạo, ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 1 và số 2; báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương về công tác dự báo, cảnh báo bão, mưa lũ vừa qua; ý kiến của đại diện các địa phương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.
Về công tác chỉ đạo ứng phó với bão, Phó Thủ tướng nhận định, việc triển khai đã diễn ra quyết liệt từ Trung ương tới địa phương, do đó, đã giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân. Tuy nhiên, công tác chỉ đạo ứng phó với bão cũng còn những bất cập, hạn chế, cần phải tập trung khắc phục trong thời gian tới. Có những nơi còn bị động và lúng túng, chủ quan, khi bão đổi hướng, vẫn phải chờ sự chỉ đạo của cấp trên hoặc phụ thuộc thông tin từ trên xuống. Việc sơ tán, cưỡng chế người dân ra khỏi các vị trí nguy hiểm chưa quyết liệt, điều này thấy rất rõ ở những vùng sạt lở, có nguy cơ sạt lở, mưa lũ, lũ quét vừa qua tại Lào Cai. Các công trình xây dựng chưa được kiểm tra thường xuyên, hàng ngàn cột điện bị gãy, khi bão đến mới cắt tỉa cây cối, ràng chống công trình chất lượng kém…
Cũng theo Phó Thủ tướng, khả năng chống chọi thiên tai của hệ thống cơ sở hạ tầng còn hạn chế. Thể hiện ở việc, mạng lưới điện, công trình thoát nước ở các đô thị, hệ thống tiêu nước cho nôn