Putin chúc mừng bà Theresa May, hứa hẹn Nga-Anh sẽ là bạn bè

Putin chúc mừng bà Theresa May, hứa hẹn Nga-Anh sẽ là bạn bè

Thứ 6, 15/07/2016 | 06:01
0
Điện Kremlin trong một thông điệp chúc mừng tân Thủ tướng Theresa May nói rằng, xây dựng cầu nối đối thoại giữa Anh và Nga là "vì lợi ích cơ bản" của hai nước.

Tờ Daily Star dẫn lời người phát ngôn điện Kremlin hôm 13/7 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sẵn sàng cho "các cuộc đối thoại mang tính xây dựng" trong "các vấn đề khẩn cấp" với Thủ tướng mới của nước Anh, bà Theresa May.

Thế giới - Putin chúc mừng bà Theresa May, hứa hẹn Nga-Anh sẽ là bạn bè

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong thông điệp gửi đến bà May, ông Putin nói rằng "gìn giữ và phát triển tiềm năng trong hợp tác Nga-Anh trên nhiều lĩnh vực chính là đáp ứng lợi ích sống còn cho nhân dân hai nước".

Tổng thống Nga cũng cảm ơn người tiền nhiệm của bà May, cựu Thủ tướng David Cameron trong bức điện tín: "Tôi hy vọng rằng kinh nghiệm chính trị phong phú của ông ấy đã mang lại nhiều điều tốt đẹp cho Vương quốc Anh và toàn thế giới".

Ngoài ra ông Putin một lần nữa cảnh báo rằng việc Anh trưng cầu bỏ phiếu để rời khỏi Liên minh châu Âu sẽ mang lại "hậu quả cho châu Âu và cho tất cả chúng ta".

Lời chúc mừng của điện Kremlin đưa ra trong lúc Nga và NATO đang căng thẳng với nhau sau khi khối này đưa 4000 binh lính tiến sát biên giới Nga.

Quan hệ của Anh-Nga cũng trở nên xấu đi trong vài năm gần đây khi Anh là một trong những nước ủng hộ nhiệt tình nhất trong việc đưa ra biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moscow sau khủng hoảng Ukraine.

Về phía Mỹ, thư ký báo chí Josh Earnest hôm thứ Hai nói rằng nếu Theresa May là Thủ tướng tiếp theo của Anh, Tổng thống Barack Obama "và người kế nhiệm của ông sẽ có thể phối hợp hiệu quả với bà May để không chỉ bảo vệ lẫn nhau mà còn thúc đẩy các mối quan hệ đặc biệt" giữa hai nước.

Sau biến động vì trưng cầu dân ý Brexit, bà Theresa May, Bộ trưởng Nội vụ của đảng Bảo thủ đã lên thay ông David Cameron ở chức thủ tướng Anh hôm 13/7.

Bà là nữ thủ tướng thứ hai của Liên Hiệp Vương quốc Anh sau Margaret Thatcher và là thủ tướng thứ 54 của Anh

Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.