Quan hệ thương mại Việt Nam – Trung Quốc không như báo cáo

Quan hệ thương mại Việt Nam – Trung Quốc không như báo cáo

Thứ 2, 08/06/2015 | 15:25
0
Ông Mai Hữu Tín cho rằng số liệu thống kê về giao dịch thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc còn nhiều chênh lệch và sự chênh lệch này đang cảnh báo mối nguy lớn và ngày càng bất lợi cho Việt Nam.

Kinh doanh - Quan hệ thương mại Việt Nam – Trung Quốc không như báo cáo

Ông Mai Hữu Típn lo ngại "áo giáp" bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam đang thủng, rách.

Phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội sáng 8/6, đại biểu Bình Dương Mai Hữu Tín trăn trở vấn đề quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Theo ông Tín, điều khiến ông quan ngại là sự thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc ngày càng tăng. “Tình trạng mất cân đối rất lớn trong giao dịch thương mại với Trung Quốc là việc chúng ta đã nói nhiều, bàn nhiều, nhưng chưa có một giải pháp hữu hiệu thật sự,” ông Tín nói.

Song điều làm ông Tín lo lắng hơn là việc chênh lệch về số liệu xuất nhập khẩu theo công bố của tổng cục thống kê 2 nước ngày càng lớn.

Ông Tín dẫn chứng: “theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, nhập siêu từ Trung Quốc năm 2014 gần 29 tỷ USD, nhưng theo số liệu của cơ quan thống kê Trung Quốc, con số này lên tới hơn 43 tỷ USD.” (?)

Đồng ý rằng sự chênh lệch về con số này có thể do ảnh hưởng của tỷ giá, chi phí vận chuyển, bảo hiểm… Song, nó cho thấy điều đáng ngại là vấn đề nhập lậu và trao đổi hàng hóa qua đường tiểu ngạch vẫn còn lớn.

“Hàng hóa Trung Quốc lọt vào Việt Nam tha hồ tung hoành, cạnh tranh với doanh nghiệp trong nước… chiếc áo giáp bảo vệ với Trung Quốc đang rách, và vết rách này ngày càng lớn.” – Ông Mai Hữu Tín ví von.

Bên cạnh đó, đại biểu Mai Hữu Tín cũng nói thêm rằng không chỉ với Trung Quốc mà giữa Việt Nam và các nước khác cũng có chênh lệch lớn trong việc ghi nhận số liệu xuất nhập khẩu, với phần thiệt thòi thuộc về Việt Nam.

Từ đây, đại biểu Tín đề nghị cần có một chính sách bảo vệ hiệu quả và vững chắc nền kinh tế, bảo đảm sự cạnh tranh công bằng giữa doanh nghiệp hai nước và bảo vệ được người tiêu dùng của quốc gia.

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Triển khai 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 22:49
Tỉnh Đồng Nai phấn đấu thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong 30 ngày đêm, đối với 3 dự án trọng điểm của tỉnh.

Chủ tịch Bamboo Capital xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:26
Ngay sau khi được bầu vào HĐQT Eximbank, ông Nguyễn Hồ Nam đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital với lý do tập trung công tác phụ trách...

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu gạo năm 2024: Kỳ vọng tiếp tục bứt phá

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Những tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và giá trị. Các chuyên gia dự báo giá gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2024.