Quảng Bình: Lốc xoáy bất ngờ, hàng trăm nhà dân bị tốc mái

Quảng Bình: Lốc xoáy bất ngờ, hàng trăm nhà dân bị tốc mái

Thứ 4, 14/09/2016 | 08:00
0
Chiều ngày 13/9, mưa lớn kèm theo gió to và lốc xoáy bất ngờ xảy ra khiến hàng trăm ngôi nhà tại tỉnh Quảng Bình bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Tại Quảng Bình, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 đã làm hàng trăm ngôi nhà tốc mái, 1 người (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) tử vong, 1 thuyền viên mất tích trên biển và 11 người bị thương.

Nhìn căn nhà mới bị trận lốc xoáy làm tốc mái, một người dân ở thôn Đông Thành, xã Nam Trạch (huyện Bố Trạch) lấy lại bĩnh tĩnh cho biết: “Cả buổi sáng trời mưa to kèm theo gió lớn, đến hơn 13 giờ 30 phút chiều bỗng nhiên có một đợt gió thổi rất mạnh làm nhà cửa bị tốc mái. Lúc đó, người dân chúng tôi ai cũng hoảng hốt, vì sợ gió làm sập nhà nên ai cũng nhanh chân tìm nơi trú ẩn an toàn”.

Trận lốc xoáy bất ngờ xảy ra tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 13/9. Theo thống kê, đã có 34 ngôi nhà bị tốc mái cùng nhiều diện tích hoa màu, cây lương thực bị ảnh hưởng.

Xã hội - Quảng Bình: Lốc xoáy bất ngờ, hàng trăm nhà dân bị tốc mái

Lốc xoáy đã khiến hàng trăm ngôi nhà tại Quảng Bình bị tốc mái

Ông Bùi Khiêm, Bí thư Đảng ủy xã Nam Trạch cho biết: “Ngay khi xảy ra lốc xoáy, chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng Công an, dân quân cơ động xã Nam Trạch, huyện đội... đến khắc phục tạm thời để người dân có chỗ ở đêm nay. Theo kế hoạch, hôm nay chúng tôi sẽ huy động toàn bộ lực lượng để giúp bà con khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão gây ra”.

Được biết, đây là lần đầu tiên tại địa phương này xảy ra lốc xoáy với mức độ nghiêm trọng như vậy.

Nặng hơn, tại địa bàn thị xã Ba Đồn, lốc xoáy cũng đã làm tốc mái hơn 300 căn nhà. Theo thống kê, trong đó có gần 80 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, 3 người dân bị thương. Nhiều diện tích cây hoa màu bị gãy, đỏ và ngập úng.

Xã hội - Quảng Bình: Lốc xoáy bất ngờ, hàng trăm nhà dân bị tốc mái (Hình 2).

Người dân huyện miền núi Minh Hóa tiến hành cưa các loại cây lớn gần nhà để tránh bão

Cũng vào chiều 13/9 tại các xã Hàm Ninh, Vĩnh Ninh, Hải Ninh (huyện Quảng Ninh) m

Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.