Theo tìm hiểu, đầu năm 2015, trong một lần đi làm ăn ở tỉnh Khăm muộn (Lào), gia đình bà Phạm Thị Châu mua lại cá thể khỉ mặt đỏ từ một người dân mang về nhà nuôi với mục đích làm cảnh.
Sau khi biết gia đình bà Châu đang nuôi một cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm, các Kiểm lâm viên Trạm kiểm lâm Mai Hóa thuộc Hạt kiểm lâm Tuyên Hóa đã đến vận động gia đình giao nộp để thả cá thể khỉ về với môi trường tự nhiên.
Cơ quan chức năng tiến hành tiếp nhận cá thể khỉ mặt đỏ (ảnh VQG Phong Nha - Kẻ Bàng)
Mới đây, gia đình bà Châu đã quyết định giao nộp cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc VQG Phong Nha – Kẻ Bàng để tiến hành cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng.
Được biết, khỉ mặt đỏ có tên khoa học là (Macaca arctoides), là loài động vật rừng nguy cấp , quý, hiếm thuộc nhóm IB theo quy định tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ quy định về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.
Sau khi tiếp nhận, cá thể khỉ này có dấu hiệu bị mất tập tính hoang dã , vì vậy, các Bác sỹ thú y của Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật phải chăm sóc, theo dõi và tiến hành nuôi phục hồi lại các tập tính hoang dã để thả về môi trường tự nhiên tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng khi đủ điều kiện tái thả.
Ngô Huyền