Quảng Ngãi nới lỏng giãn cách xã hội từ 11/5

Quảng Ngãi nới lỏng giãn cách xã hội từ 11/5

Nguyễn Duy Cường
Thứ 3, 11/05/2021 | 06:00
0
Tối 10/5, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có yêu cầu mới về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thay đổi biện pháp áp dụng phòng, chống dịch

Theo ông Minh, ngày 6/5, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại xóm Vĩnh Long, thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi với lịch trình di chuyển phức tạp. Cùng với đó, tình hình dịch tại các địa phương lân cận như TP.Đà Nẵng, Quảng Nam chưa được kiểm soát, nguy cơ bùng phát dịch tại Quảng Ngãi là rất lớn.

Đến nay, tại Quảng Ngãi không phát sinh ca nhiễm mới ngoài cộng đồng. Các trường hợp F1, F2 của bệnh nhân nói trên cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trong nước đến nay vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp.

Sự kiện - Quảng Ngãi nới lỏng giãn cách xã hội từ 11/5

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch trên địa bàn tỉnh, nhằm tiếp tục công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn nhưng hạn chế tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống của người dân, ông Minh quyết định thay đổi các biện pháp áp dụng để phòng, chống dịch.

Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 11/5, ngừng áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh. 

Riêng đối với thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi, áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; đối với xóm Vĩnh Long, thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, tiếp tục áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.

Ông Minh yêu cầu các hoạt động hội họp, sự kiện, việc hiếu, hỷ, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, giải đấu thể thao được tổ chức nhưng không tập trung quá 30 người/địa điểm; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc, cho đến khi có thông báo mới.

Các phương tiện vận tải hành khách công cộng, xe đưa đón công nhân được hoạt động bình thường và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định.

Việc tổ chức dạy, học trên địa bàn tỉnh, giao sở Giáo dục và Đào tạo chủ động xem xét theo từng cấp học, ngành học, đảm bảo phòng, chống dịch trong quá trình tổ chức thực hiện; trường hợp khó khăn, vướng mắc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nơi nào lơ là, mất cảnh giác

Ông Minh yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và huy động sự tham gia của Nhân dân, cả hệ thống chính trị vào cuộc, chủ động phát huy nội lực với tinh thần “phòng” là cơ bản, chiến lược lâu dài, quyết định; “chống” là cấp bách, quyết liệt, nhanh chóng với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Nơi nào lơ là, chủ quan, mất cảnh giác để phải trả giá đắt về mọi mặt thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch. 

Kịp thời ghi nhận, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong phòng, chống dịch; đồng thời, xử lý nghiêm theo đúng quy định, kể cả xem xét xử lý hình sự các trường hợp vi phạm, lơ là, thiếu trách nhiệm; không nể nang, né tránh.

Sự kiện - Quảng Ngãi nới lỏng giãn cách xã hội từ 11/5 (Hình 2).

Riêng đối với thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi, vẫn áp dụng Chỉ thị số 15.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các địa phương chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả trên địa bàn, nếu có khó khăn phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện nghiêm trách nhiệm được giao để bảo đảm chủ động, kịp thời chống dịch theo tinh thần 4 tại chỗ, huyện phải lo cho huyện, xã lo cho xã, thôn, tổ dân phố tự lo cho mình; từng người dân phải có trách nhiệm chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và vì sức khỏe của cộng đồng.

Chủ động có phương án, kịch bản và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và địa bàn quản lý. 

Sở Y tế chỉ đạo trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nâng cao năng lực xét nghiệm, năng lực cách ly trên địa bàn, bảo đảm đáp ứng các tình huống, tuyệt đối không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, chi viện của Trung ương; phát huy tính tự lực, tự cường, tự lo và tự chịu trách nhiệm.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao theo tinh thần cấp trên kiểm tra cấp dưới, tỉnh kiểm tra huyện, huyện kiểm tra xã, xã kiểm tra thôn; thôn kiểm tra dòng họ, gia đình theo tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng.

Nghiên cứu, xem xét tình hình thực tế tham mưu UBND tỉnh thành lập các chốt kiểm tra y tế đường bộ, đường sắt thực sự cần thiết để giám sát người từ các tỉnh, thành phố đang có dịch về Quảng Ngãi.

“Các đơn vị xử lý nghiêm theo pháp luật người nước ngoài cư trú bất hợp pháp trên địa bàn và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Rà soát, đánh giá lại việc kiểm soát nhập cảnh đối với người nước ngoài, khắc phục ngay các bất cập trong việc cách ly người nhập cảnh, quản lý người nước ngoài cư trú bất hợp pháp”, ông Minh nhấn mạnh.

Các hoạt động tiếp tục tạm dừng là lập thủ tục cho khách du lịch (người ngoài tỉnh và người nước ngoài) đến đảo Lý Sơn; các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, cụ thể: khu vui chơi, giải trí, karaoke, mát-xa, quán bar, quán game, internet, vũ trường, rạp chiếu phim, phòng tập thể thao (gym, yoga…).

Quảng Ngãi: 6.700 liều vắc xin phòng Covid-19 đầu tiên dành cho ai?

Thứ 2, 19/04/2021 | 19:25
Ông Võ Phiên yêu cầu, tại mỗi điểm tiêm chủng bố trí một tổ thường trực sơ cấp cứu nhằm giám sát, đánh giá và xử trí sự cố bất lợi sau tiên chủng vắc xin.

Bắt đối tượng đưa ma tuý từ Hà Tĩnh vào Quảng Ngãi tiêu thụ

Thứ 2, 19/04/2021 | 11:15
Bình mua ma tuý từ quê nhà, mang vào Quảng Ngãi tiêu thụ để kiếm tiền chênh lệch. Trên đường vận chuyển hàng, Bình bị bắt giữ.

Quảng Ngãi: Điều tra vụ trưởng công an huyện nghi bị em trai sát hại

Chủ nhật, 18/04/2021 | 09:07
Thấy ông Sỹ chạy ra khỏi nhà với nhiều vết máu, người dân hốt hoảng chạy vào sân xem xét tình hình thì thấy ông T. nằm bất động trên vũng máu.
Cùng tác giả

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.