Quảng Ninh: Các cụ cao tuổi ngồi võng rước mừng thọ ở Lễ hội Tiên Công

Quảng Ninh: Các cụ cao tuổi ngồi võng rước mừng thọ ở Lễ hội Tiên Công

Ngô Quang Thái
Thứ 6, 16/02/2024 | 16:14
0
Đây là nghi lễ quan trọng trong khuôn khổ Lễ hội Tiên Công đầu Xuân Giáp Thìn 2024 tại xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 16/2, tại miếu Tiên Công ở xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đã diễn ra Lễ hội Tiên Công đầu Xuân Giáp Thìn 2024. Lễ hội còn được người dân địa phương gọi với tên khác là “Lễ rước người”. Đây là lễ hội độc đáo của 5 xã vùng đảo Hà Nam, thị xã Quảng Yên, gồm các xã: Phong Cốc, Phong Hải, Yên Hải, Cẩm La và Liên Hoà, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Theo truyền thống, những gia đình nào có cha mẹ từ 80 tuổi trở lên sẽ được con cháu kết võng đào, trang trí kiệu hoa rước từ nhà lên miếu Tiên Công để làm lễ mừng thọ và đền đáp công ơn những vị Tiên Công lập đảo. Không ít gia đình, dòng họ có nhiều cụ mừng thượng thọ. Để tổ chức một lượt rước, gia đình, dòng họ có điều kiện chi vài trăm triệu đồng để sắm lễ, trang trí kiệu hoa, võng đào sao cho nổi bật, bắt mắt.

Văn hoá - Quảng Ninh: Các cụ cao tuổi ngồi võng rước mừng thọ ở Lễ hội Tiên Công

Lễ rước mừng thọ độc đáo tại Lễ hội Tiên Công ở xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: CTV).

Tại Lễ hội Tiên Công năm nay, có hơn 100 cụ trên 80 tuổi được con cháu mừng tổ chức mừng thượng thọ theo truyền thống. Trong đó, có 2 đoàn rước tập thể và 4 đoàn rước cá nhân theo nghi lễ truyền thống tới miếu Tiên Công. Còn lại, được con cháu làm lễ tạ tại miếu Tiên Công và tổ chức lễ mừng thọ tại gia đình.

Theo thông tin từ UBND thị xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh, để góp phần lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống quý báu cũng như động viên các cụ cao tuổi, địa phương hỗ trợ đoàn rước tập thể 50 triệu đồng/đoàn và đoàn rước cá nhân 25 triệu/đoàn.

Văn hoá - Quảng Ninh: Các cụ cao tuổi ngồi võng rước mừng thọ ở Lễ hội Tiên Công (Hình 2).

Các cụ cao tuổi ngồi võng để con cháu rước mừng thọ ở Lễ hội Tiên Công tại xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: CTV).

Ngoài nghi lễ rước mừng thọ các cụ cao tuổi, trong khuôn khổ Lễ hội Tiên Công đầu Xuân Giáp Thìn 2024, còn có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao truyền thống hấp dẫn, như: Đánh cờ người, hát đúm, đánh đu.

Với nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc, quý báu và riêng biệt, năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 1852/QĐ-BVHTTDL đưa Lễ hội Tiên Công ở xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Quảng Ninh: Đón hơn 800.000 lượt du khách trong 5 ngày Tết

Thứ 5, 15/02/2024 | 14:54
Trong số hơn 800.000 lượt du khách đến Quảng Ninh trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, có tới gần 110.000 lượt khách du lịch quốc tế.

Quảng Ninh: Có 200 gian hàng tham dự Hội chợ Xuân 2024

Thứ 7, 03/02/2024 | 13:56
Trong đó, 100 gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của 13 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Bố trí 200 gian hàng tại Hội chợ Xuân 2024

Thứ 2, 15/01/2024 | 17:58
Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Xuân 2024 sẽ diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 1 đến hết 6/2/2024 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Tỉnh.
Cùng tác giả

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.
Cùng chuyên mục

Hoàng Yến Chibi chính thức tái xuất đường đua âm nhạc

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:36
Sản phẩm đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc của Hoàng Yến Chibi hứa hẹn sẽ khuấy đảo mùa hè 2024.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:00
Cuộc thi tìm kiếm Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ và bản lĩnh, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện đại, năng động và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Sau nhiều năm ca hát, Hương Tràm thông báo đón tin vui

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:15
Hương Tràm có động thái mới trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nữ ca sĩ tiết lộ kế hoạch biểu diễn phục vụ khán giả tại Việt Nam.

Nam diễn viên đình đám: Sống chung với 3 “vợ hờ”, gây bất ngờ khi quyết định người thừa kế tài sản 3.100 tỷ

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:30
Nam diễn viên từng rất quen thuộc trên màn ảnh, nhưng lại cùng lúc có mối quan hệ với 3 phụ nữ kéo dài trong nhiều năm, gây ra những tranh cãi trong dư luận.
     
Nổi bật trong ngày

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...