Quét tin thế giới ngày 19/4: Nga khẳng định tìm thấy vũ khí hóa học Đức, lựu đạn khói Anh tại Syria

Quét tin thế giới ngày 19/4: Nga khẳng định tìm thấy vũ khí hóa học Đức, lựu đạn khói Anh tại Syria

Thứ 5, 19/04/2018 | 22:08
0
Nga khẳng định tìm thấy vũ khí hóa học Đức và lựu đạn khói Anh tại Syria; Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản Junichi Fukuda đã từ chức… là những tin đáng chú ý trong ngày 19/4.
Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản Junichi Fukuda đã từ chức ngày 18/4 sau khi bị cáo buộc quấy rối tình dục một số nữ phóng viên, BBC đưa tin. Tại cuộc họp báo công bố quyết định từ chức ngày 18/4, ông Fukuda, 58 tuổi, cho biết ông quyết định từ chức là bởi hiện tại bộ Tài chính Nhật Bản đang rối ren vì vụ bê bối rò rỉ tài liệu đã chỉnh sửa liên quan đến thương vụ mua đất giá hời.

Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản Junichi Fukuda đã từ chức ngày 18/4 sau khi bị cáo buộc quấy rối tình dục một số nữ phóng viên, BBC đưa tin. Tại cuộc họp báo công bố quyết định từ chức ngày 18/4, ông Fukuda, 58 tuổi, cho biết ông quyết định từ chức là bởi hiện tại bộ Tài chính Nhật Bản đang rối ren vì vụ bê bối rò rỉ tài liệu đã chỉnh sửa liên quan đến thương vụ mua đất giá hời.

Theo kết quả bỏ phiếu của quốc hội Cuba, Phó chủ tịch Diaz-Canel là ứng viên duy nhất cho vị trí tân Chủ tịch Cuba, thay thế Raul Castro. Quốc hội Cuba hôm 18/4 bỏ phiếu chọn Phó Chủ tịch Thứ nhất Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, 57 tuổi, là ứng viên duy nhất, với tỷ lệ phiếu thuận là 95% hoặc cao hơn, theo AP.

Theo kết quả bỏ phiếu của quốc hội Cuba, Phó chủ tịch Diaz-Canel là ứng viên duy nhất cho vị trí tân Chủ tịch Cuba, thay thế Raul Castro. Quốc hội Cuba hôm 18/4 bỏ phiếu chọn Phó Chủ tịch Thứ nhất Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, 57 tuổi, là ứng viên duy nhất, với tỷ lệ phiếu thuận là 95% hoặc cao hơn, theo AP.

Cảnh sát Italy ngày 19/4 đã bắt giữ 22 đối tượng trong khuôn khổ chiến dịch lùng bắt trùm mafia Matteo Denaro đang bị truy nã gắt gao nhất ở nước này. Tuyên bố của cảnh sát cho biết các vụ bắt giữ nói trên diễn ra tại tỉnh Trapani ở phía Đông đảo Sicily.

Cảnh sát Italy ngày 19/4 đã bắt giữ 22 đối tượng trong khuôn khổ chiến dịch lùng bắt trùm mafia Matteo Denaro đang bị truy nã gắt gao nhất ở nước này. Tuyên bố của cảnh sát cho biết các vụ bắt giữ nói trên diễn ra tại tỉnh Trapani ở phía Đông đảo Sicily.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/4 cho biết, mặc dù ông lạc quan hướng tới một hội nghị thượng đỉnh lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhưng có thể ông sẽ vẫn rút khỏi nếu ông cảm thấy cuộc gặp này

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/4 cho biết, mặc dù ông lạc quan hướng tới một hội nghị thượng đỉnh lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhưng có thể ông sẽ vẫn rút khỏi nếu ông cảm thấy cuộc gặp này "sẽ không thành công."

Người phát ngôn bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thông báo các container chứa clo từ Đức và những lựu đạn khói được sản xuất tại Salisbury của Anh đã được tìm thấy ở những vùng lãnh thổ được giải phóng thuộc Đông Ghouta của Syria.

Người phát ngôn bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thông báo các container chứa clo từ Đức và những lựu đạn khói được sản xuất tại Salisbury của Anh đã được tìm thấy ở những vùng lãnh thổ được giải phóng thuộc Đông Ghouta của Syria.

Theo RT, người phát ngôn bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thông báo các container chứa clo từ Đức và những lựu đạn khói được sản xuất tại Salisbury của Anh đã được tìm thấy ở những vùng lãnh thổ được giải phóng thuộc Đông Ghouta của Syria.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Thủ đô Moscow, nữ phát ngôn viên này nêu rõ: "Tại những vùng lãnh thổ được giải phóng của Đông Ghouta, quân đội Chính phủ Syria đã tìm thấy những container chứa clo- một loại vũ khí hóa học kinh khủng nhất, từ Đức và những quả lựu đạn khói được sản xuất tại thành phố Salisbury của Anh."

Quan chức ngoại giao này cũng cho biết những phát hiện này làm xói mòn "sự tin tưởng vào tính nhân đạo" của một số lãnh đạo các nước, những người "có những chỉ thị như vậy và đưa ra những quyết định như vậy".

Ngoài ra, thông tin về việc Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản Junichi Fukuda đã từ chức; Cảnh sát Italy ngày 19/4 đã bắt giữ 22 đối tượng trong khuôn khổ chiến dịch lùng bắt trùm mafia Matteo Denaro… cũng là những tin đáng chú ý trong ngày 19/4.

Xem thêm >> Syria: Ra tối hậu thư cho IS, quân đội Chính phủ chuẩn bị đánh lớn ở Damascus

Đ.V (Tổng hợp) 

 

 

Syria: Iraq bất ngờ giáng đòn không kích "chí tử" vào IS

Thứ 5, 19/04/2018 | 21:41
Hôm nay, không quân Iraq đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các vị trí của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng bên trong lãnh thổ Syria.

Tiết lộ sốc: Hai tàu chiến Pháp "tịt ngòi", một tên lửa "mất tích" khi tấn công Syria?

Thứ 5, 19/04/2018 | 18:00
Chiến dịch tấn công Syria của Pháp đang bị đặt dấu hỏi về tính hiệu quả khi thông tin lộ ra gần đây cho biết 2 tàu khu trục nước này bị "tịt ngòi", trong khi một quả tên lửa SCALP "mất tích" không dấu vết.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.