Quét tin thế giới ngày 24/5: Triều Tiên phá bỏ xong bãi thử hạt nhân Pungye-ri

Quét tin thế giới ngày 24/5: Triều Tiên phá bỏ xong bãi thử hạt nhân Pungye-ri

Thứ 5, 24/05/2018 | 22:42
0
Triều Tiên phá bỏ xong bãi thử hạt nhân Pungye-ri; ông Thaksin đã thể hiện ý muốn trở về Thái Lan… là những tin đáng chú ý trong ngày 24/5.
Triều Tiên đã phá hủy bãi thử hạt nhân Pungye-ri bằng hàng loạt vụ nổ trong vài giờ hôm 24/5, thực hiện bước đi đầu tiên hướng đến phi hạt nhân hóa, theo các các phóng viên quốc tế có mặt tại hiện trường. Triều Tiên đã cho nổ hầm phía Bắc còn được biết đến là hầm số 2 của bãi thử hạt nhân Pungye-ri vào lúc 9h sáng. Và 2 đường hầm còn lại bị phá hủy vào lúc 4h17 chiều cùng ngày, tiếp theo đó là doanh trại, đài quan sát cũng như các cơ sở khác trên mặt đất.

Triều Tiên đã phá hủy bãi thử hạt nhân Pungye-ri bằng hàng loạt vụ nổ trong vài giờ hôm 24/5, thực hiện bước đi đầu tiên hướng đến phi hạt nhân hóa, theo các các phóng viên quốc tế có mặt tại hiện trường. Triều Tiên đã cho nổ hầm phía Bắc còn được biết đến là hầm số 2 của bãi thử hạt nhân Pungye-ri vào lúc 9h sáng. Và 2 đường hầm còn lại bị phá hủy vào lúc 4h17 chiều cùng ngày, tiếp theo đó là doanh trại, đài quan sát cũng như các cơ sở khác trên mặt đất.

Ngày 24/5, giới chức Ukraine đã ban hành lệnh cấm hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti của Nga, một tuần sau khi một nhà báo của hãng này bị bắt giữ tại Kiev với cáo buộc phản quốc. Căn cứ theo danh sách trừng phạt mới do hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine (NSDC) ban hành, văn phòng của RIA Novosti tại Kiev cũng như công ty Interselekt, nơi thực hiện toàn bộ hoạt động kinh tế của hãng RIA tại Kiev, đã bị cấm hoạt động trong vòng 3 năm.

Ngày 24/5, giới chức Ukraine đã ban hành lệnh cấm hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti của Nga, một tuần sau khi một nhà báo của hãng này bị bắt giữ tại Kiev với cáo buộc phản quốc. Căn cứ theo danh sách trừng phạt mới do hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine (NSDC) ban hành, văn phòng của RIA Novosti tại Kiev cũng như công ty Interselekt, nơi thực hiện toàn bộ hoạt động kinh tế của hãng RIA tại Kiev, đã bị cấm hoạt động trong vòng 3 năm.

Nga cho biết đã cung cấp bằng chứng đầy đủ cho thấy hệ thống phòng không của Ukraine bắn rơi máy bay chở khách MH17 của hãng Malaysia Airlines khiến gần 300 người chết hồi năm 2014, sau khi nhóm điều tra hôm nay khẳng định Moscow có liên quan tới vụ việc này.

Nga cho biết đã cung cấp bằng chứng đầy đủ cho thấy hệ thống phòng không của Ukraine bắn rơi máy bay chở khách MH17 của hãng Malaysia Airlines khiến gần 300 người chết hồi năm 2014, sau khi nhóm điều tra hôm nay khẳng định Moscow có liên quan tới vụ việc này.

Truyền thông Thái Lan dẫn lời cựu Thủ tướng Chavalit Yongchaiydh cho biết, trong cuộc nói chuyện với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra gần đây, ông Thaksin đã thể hiện ý muốn trở về Thái Lan và mang lại điều tốt nhất cho người dân.

Truyền thông Thái Lan dẫn lời cựu Thủ tướng Chavalit Yongchaiydh cho biết, trong cuộc nói chuyện với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra gần đây, ông Thaksin đã thể hiện ý muốn trở về Thái Lan và mang lại điều tốt nhất cho người dân.

Bắc Kinh đã nhận 14 máy bay chiến đấu đa năng Sukhoi Su-35 của Nga và 10 chiếc nữa sẽ được bàn giao cho Trung Quốc trong năm nay, tập đoàn Rostec cho biết.

Bắc Kinh đã nhận 14 máy bay chiến đấu đa năng Sukhoi Su-35 của Nga và 10 chiếc nữa sẽ được bàn giao cho Trung Quốc trong năm nay, tập đoàn Rostec cho biết.

Triều Tiên đã cho nổ hầm phía Bắc còn được biết đến là hầm số 2 của bãi thử hạt nhân Pungye-ri vào lúc 9h sáng 24/5 (giờ Hà Nội), các phóng viên Hàn Quốc đưa tin về nước thông qua điện thoại. Và 2 đường hầm còn lại bị phá hủy vào lúc 4h17’ chiều cùng ngày, tiếp theo đó là doanh trại, đài quan sát cũng như các cơ sở khác trên mặt đất.

Các vụ nổ kết thúc vào thúc 6h17’ chiều nay, các nhà báo cho biết họ chưa thể xác minh liệu đường hầm số 1 hoặc đường hầm phía Đông cũng được loại bỏ. Trong số 4 đường hầm của bãi thử thì đường hầm phía Đông trước đó được bỏ lại, theo trang tin 38 độ Bắc.

Các phóng viên quốc tế đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Anh đã quay lại cảnh phá hủy bãi thử hạt nhân, nhưng phim tư liệu mang tính chất lịch sử chỉ có thể được công chiếu với công chúng toàn cầu khi họ trở về Wonsan, thành phố duyên hải phía Đông của CHDCND Triều Tiên, dự kiến vào sáng 25/5.

Một nhóm phóng viên hãng tin Mỹ CNN đã chứng kiến việc phá hủy các đường hầm số 2, 3 và 4 từ đài quan sát cách đó khoảng 500 m.

Ngoài ra, thông tin về việc ông Thaksin đã thể hiện ý muốn trở về Thái Lan; giới chức Ukraine đã ban hành lệnh cấm hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti của Nga… cũng là những tin thu hút sự chú ý trong ngày.

Xem thêm >> Quét tin thế giới ngày 23/5: Tìm thấy kho báu lớn nhất trong lịch sử loài người

Đ.V (Tổng hợp)

Lời đe dọa của Triều Tiên khi chỉ trích phép so sánh của Phó TT Mỹ là “ngu ngốc”

Thứ 5, 24/05/2018 | 14:00
Triều Tiên hôm qua 23/5 cho hay những bình luận mới đây của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence là “ngu ngốc” và “thiếu suy nghĩ” đồng thời đưa ra một lời cảnh báo với chính quyền Washington.

Lý do Triều Tiên bất ngờ cử Thứ trưởng Ngoại giao tới Trung Quốc

Thứ 7, 19/05/2018 | 18:05
Một nhà ngoại giao Triều Tiên phụ trách khu vực Đông Nam Á đã tới Bắc Kinh vào ngày hôm nay 19/5.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.