Ra mắt câu lạc bộ du thuyền Ana Marina Yacht Club ở Khánh Hòa

Ra mắt câu lạc bộ du thuyền Ana Marina Yacht Club ở Khánh Hòa

Thứ 7, 25/11/2023 | 16:00
0
Câu lạc bộ du thuyền đi vào hoạt động sẽ, góp phần phát triển phong trào thể thao thuyền buồm và có thêm sản phẩm du lịch để du khách trải nghiệm.

Ngày 25/11, tại Bến du thuyền quốc tế Ana Marina (Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) diễn ra lễ ra mắt Câu lạc bộ Du thuyền Ana Marina Yacht Club - AMYC.

Theo đó, Câu lạc bộ được hình thành trên cơ sở 5 thành viên sáng lập và sẽ mở rộng thành viên trong thời gian tới. Theo các thành viên sáng lập, tên gọi Ana Marina Yacht Club mang tên của Mẫu Mẹ Ana, nữ thần của người dân xứ trầm hương, người đã dạy cho người dân từ ngàn xưa đóng thuyền, đi biển, che chở và nuôi dưỡng tình yêu của con người với đại dương.

Ông Đặng Bảo Hiếu, Chủ tịch câu lạc bộ cho biết: “Câu lạc bộ đi vào hoạt động với mong muốn phát triển phong trào thể thao thuyền buồm và có thêm sản phẩm du lịch từ thuyền buồm để đa dạng các dịch vụ cho du khách trải nghiệm”.

Dân sinh - Ra mắt câu lạc bộ du thuyền Ana Marina Yacht Club ở Khánh Hòa

Ông Đặng Bảo Hiếu, Chủ tịch câu lạc bộ du thuyền Ana Marina Yacht Club thông tin về câu lạc bộ trong buổi ra mắt.

Theo ông Hiếu, câu lạc bộ là ngôi nhà chung của những con người yêu biển và yêu thuyền. Tôn chỉ hoạt động của câu lạc bộ là truyền cảm hứng – kết nối – xây dựng. Trong đó, đặt trọng tâm vào truyền cảm hứng về tình yêu thiên nhiên, yêu biển đảo, bảo tồn môi trường biển; phát huy, xây dựng giá trị về vẻ đẹp và chủ quyền biển đảo Tổ quốc; kết nối và lan tỏa các hoạt động có ý nghĩa từ nhiều cộng đồng khác nhau trên toàn quốc.

Hiện nay, câu lạc bộ có khoảng 18 chiếc du thuyền từ cỡ nhỏ đến lớn với trị giá từ hơn 2.000 USD đến hơn 30.000 USD/chiếc. Câu lạc bộ đi vào hoạt động sẽ xây dựng, quảng bá các sản phẩm du lịch cho du khách đến trải nghiệm như các tour du lịch thuyền buồm, các lớp học về thuyền buồm, sau đó hướng đến phát triển việc dạy điều khiển thuyền buồm…

Ngoài ra, câu lạc bộ đang xây dựng các chương trình để tổ chức những hoạt động phù hợp với nhu cầu, kế hoạch của các hoạt động thể thao thuyền buồm, chương trình của Liên đoàn đua thuyền Việt Nam… để thu hút nhiều du thuyền đến Khánh Hòa.

Dân sinh - Ra mắt câu lạc bộ du thuyền Ana Marina Yacht Club ở Khánh Hòa (Hình 2).

Đại diện Liên đoàn đua thuyền Việt Nam tặng hoa chúc mừng câu lạc bộ trong lễ ra mắt.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Hải Đường, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn đua thuyền Việt Nam cho biết, việc ra mắt mô hình câu lạc bộ du thuyền Ana Marina Yacht Club sẽ là một cú hích trong phát triển kinh tế thể thao, đặc biệt là thể thao du lịch biển.

Với điều kiện cơ sở vật chất ở đây, có thể tổ chức các giải thể thao để thu hút các câu lạc bộ có thuyền trong và ngoài nước đến tham gia.

Tại lễ ra mắt, Câu lạc bộ du thuyền Ana Marina Yacht Club – AMYC đã trao tặng Liên đoàn du thuyền Việt Nam 150 triệu đồng để hỗ trợ hoạt động.

Dân sinh - Ra mắt câu lạc bộ du thuyền Ana Marina Yacht Club ở Khánh Hòa (Hình 3).

Câu lạc bộ trao tặng 150 triệu đồng cho Liên đoàn đua thuyền Việt Nam.

Dịp này, câu lạc bộ cũng đã cho ra mắt và biểu diễn thuyền buồm Seanata 5.80 cùng 2 chiếc thuyền đua đạt tiêu chuẩn Olympics hiệu Lazer. Hải trình biểu diễn dài 7 km (xấp xỉ 3,8 hải lý), từ Bến du thuyền Ana Marina tới Hòn Rùa và ngược lại.

Dân sinh - Ra mắt câu lạc bộ du thuyền Ana Marina Yacht Club ở Khánh Hòa (Hình 4).

Ra mắt thuyền buồm Seanata.

Dân sinh - Ra mắt câu lạc bộ du thuyền Ana Marina Yacht Club ở Khánh Hòa (Hình 5).

Các đại biểu xem biểu diễn thuyền buồm.

Dân sinh - Ra mắt câu lạc bộ du thuyền Ana Marina Yacht Club ở Khánh Hòa (Hình 6).

Câu lạc bộ du thuyền đi vào hoạt động sẽ góp phần phát triển phong trào thể thao thuyền buồm và có thêm sản phẩm du lịch để du khách trải nghiệm.

Châu Tường

Khánh Hòa xuất khẩu chính ngạch tổ yến sang Trung Quốc

Thứ 6, 24/11/2023 | 16:00
Được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc sẽ giúp cho yến sào Khánh Hòa đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này trong thời gian tới, mang lại giá trị kinh tế cao.

Bệnh xá đảo Sinh Tồn cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

Thứ 2, 20/11/2023 | 09:04
Trong khi khai thác hải sản trên biển, một ngư dân tỉnh Bình Định bị máy nghiền đá cuốn vào tay, gây ra vết thương nặng ở tay đã được các quân y cấp cứu kịp thời.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.