Ra quyết định tuyển dụng, huyện “ngỡ ngàng” phát hiện bằng mầm non là giả

Ra quyết định tuyển dụng, huyện “ngỡ ngàng” phát hiện bằng mầm non là giả

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 25/09/2019 | 13:30
0
Sau khi ra thông báo kết quả cho 20 thí sinh trúng tuyển trong đợt xét tuyển giáo viên mầm non hợp đồng của huyện Quỳnh Lưu năm 2019, Hội đồng tuyển dụng mới phát hiện một trường hợp sử dụng bằng giả.

Ngày 25/9, ông Hoàng Văn Bộ, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định huỷ kết quả tuyển dụng chức danh giáo viên mầm non đối với bà Lê Thị Thu Hiền (SN 1984), ở xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu vì sử dụng văn bằng không đúng quy định.

Trước đó, nhằm đảm bảo cho năm học 2019 - 2020, căn cứ các điều kiện thực tế và quy định hiện hành, UBND huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức xét tuyển các thí sinh đủ điều kiện để hợp đồng làm giáo viên mầm non năm 2019.

Giáo dục - Ra quyết định tuyển dụng, huyện “ngỡ ngàng” phát hiện bằng mầm non là giả

Văn bằng mà bà Hiền sử dụng để tham gia dự tuyển là bằng giả.

Có tất cả 36 trường hợp nộp hồ sơ xét tuyển. Bà Lê Thị Thu Hiền là một trong những người tham gia và trúng tuyển. Người phụ nữ này đã sử dụng bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non của trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Bằng có số hiệu A 105961 và số vào sổ cấp bằng: 92/2011-CDCQ do ông Ngô Văn Cảnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cấp ngày 22/8/2011.

Tuy nhiên, khi Hội đồng tuyển dụng công bố kết quả, thì đã có thông tin phản ánh bằng mà bà Hiền sử dụng để tham gia dự tuyển là bằng giả. Lúc này, UBND huyện mới gửi văn bản tới trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An để kiểm tra.

Kết quả, số vào sổ cấp bằng: 92/2011-CDCQ là số hiệu riêng của nghành sư phạm Sinh Hóa. Còn số hiệu bằng là A 105961 lại là tên của một học viên Nguyễn Thị L., lớp K11B ngành giáo dục Tiểu học với xếp loại tốt nghiệp là loại Khá.

Trong danh sách công nhận tốt nghiệp cao đẳng năm 2011, nghành sư phạm mầm non của trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An có 134 học viên được công nhận cũng không hề có tên Lê Thị Thu Hiền.

Giáo dục - Ra quyết định tuyển dụng, huyện “ngỡ ngàng” phát hiện bằng mầm non là giả (Hình 2).

Thông báo huỷ kết quả trúng tuyển của huyện Quỳnh Lưu.

Trao đổi về sự việc trên, ông Hồ Ngọc Dũng, Phó chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho hay, trước khi trúng tuyển, bà Hiền là thí sinh tự do chưa dạy tại một cơ sở trường học nào. Trong kết quả, bà Hiền là một trong 20 thí sinh trúng tuyển để vào dạy ở bậc mầm non của huyện Quỳnh Lưu năm 2019.

Theo vị Phó chủ tịch, khi nộp hồ sơ tuyển dụng, bà Hiền có trình 1 bộ hồ sơ công chứng có đủ bằng tốt nghiệp, bảng điểm của trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Tuy nhiên, sau khi trúng tuyển, hội đồng yêu cầu nộp hồ sơ gốc và qua kiểm tra thấy phát hiện nhiều dấu hiệu nghi ngờ.

“Đây là trường hợp hy hữu. Về mặt nguyên tắc của quy chế tuyển dụng thì khi nộp hồ sơ, thí sinh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về văn bằng, chứng chỉ. Tuy nhiên, sau khi có nghi ngờ, Hội đồng tuyển dụng đã làm đúng chức năng và đã hủy kết quả khi xác minh đây là văn bằng giả”, ông Dũng nói.

Đây là quyết định đưa ra sau khi Hội đồng tuyển dụng của huyện xác minh tại cơ sở đào tạo và khẳng định, bằng này không do nhà trường cấp. Đây cũng là trường hợp duy nhất phải hủy kết quả tuyển dụng năm nay của huyện Quỳnh Lưu. Hiện, các trường hợp trúng tuyển còn lại đã có quyết định trúng tuyển và đang chờ để bố trí vào các trường phù hợp.

Lộ những bất thường trong xét tuyển viên chức mầm non ở Thanh Hóa

Thứ 4, 22/08/2018 | 18:37
Việc xét tuyển viên chức ngành giáo dục đợt 2 năm 2018 của huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa có nhiều điểm bất thường. Từ đó, khiến thí sinh và dư luận hoài nghi về tính minh bạch, công bằng của hội đồng xét tuyển.

Tạm giữ giáo viên mầm non bán đề thi tuyển viên chức giả

Thứ 7, 13/01/2018 | 19:27
Vương và Lan Anh khai, cả hai đã bàn bạc với nhau làm giả đề thi kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục của huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng diễn ra ngày 12/1, rồi rao bán với giá 40 triệu đồng/bộ đề.

HP: Bất ngờ hủy kết quả 2 trường hợp trúng tuyển viên chức mầm non

Thứ 2, 10/07/2017 | 13:03
Hai trường hợp không có tên trong danh sách thông báo đủ điều kiện dự tuyển viên chức, nhưng lại có tên trong danh sách kết quả xét tuyển vừa bị hủy kết quả.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 có nhiều tính năng hỗ trợ lựa chọn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:15
Cổng thông tin tuyển sinh vừa thành lập, sẽ giúp phụ huynh, học sinh chỉ cần ngồi ở nhà vào trang web tìm kiếm thông tin về trường sẽ đăng ký học.

10/10 học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:56
Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn, sau đoàn Trung Quốc và Nga. Đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam dự Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ và khi nào có mưa?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Nắng nóng kéo dài đến bao giờ là mối quan tâm của không ít người khi mà ngày hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên hầu khắp các khu vực.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Dịp nghỉ lễ 30/4, có nơi nắng nóng đỉnh điểm lên đến 45 độ C?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:02
Dự báo trong 3 ngày 28/4, 29/4 và 30/4 sẽ diễn ra nắng nóng cực kỳ gay gắt trên phạm vi cả nước khi nhiệt độ trong lều khí tượng có thể ghi nhận mức 45 độ C.