Reuters: Nga bác bỏ cáo buộc của Ukraine liên quan đến tù binh

Thứ 2, 19/02/2024 | 17:11
0
Theo Reuters, trong ngày Chủ Nhật, chính quyền Ukraine cho biết đã mở một cuộc điều tra về các cáo buộc lực lượng Nga về hành vi nhằm nhằm vào sáu binh lính không vũ trang người Ukraine. Nga đã bác bỏ các cáo buộc.
Thế giới - Reuters: Nga bác bỏ cáo buộc của Ukraine liên quan đến tù binh

Ảnh: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko qua REUTERS/Ảnh tài liệu

Phòng công tố vùng Donetsk trên Telegram đã viết: “Một cuộc điều tra về vụ nổ súng nhằm vào tù nhân chiến tranh người Ukraine không mang vũ khí tại Avdiivka và Vesele đã được tổ chức”.

Các công tố viên đã đưa ra thông tin về vụ việc và cho biết họ đã “bị thương nặng và đang chờ được sơ tán”. Các công tố viên này cũng cho biết thông tin được chia sẻ qua Telegram nhưng không nêu tên nguồn tin.

Cơ quan truyền hình công cộng Suspilne của Ukraine đã trích lời phát ngôn viên Dmytro Lykhoviy của quân đội Ukraine: “Hiện vẫn chưa thể xác minh hay phản bác” về các vụ việc tại Avdiivka, vì cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. 

Bộ quốc phòng Nga đã không phản hồi thư yêu cầu bình luận về cáo buộc này do Reuters gửi ngoài giờ hành chính. Đây là cáo buộc gần đây nhất trong loạt cáo buộc từ phía Ukraine về việc Nga đã sát hại tù nhân chiến tranh. Nga đã bác bỏ các cáo buộc đó.

Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)

Nga tuyên bố kiểm soát nơi binh sĩ Ukraine cố thủ bên trong Avdiivka

Thứ 2, 19/02/2024 | 16:37
Quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn nhà máy than cốc và hóa chất Avdiivka, Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/2 tuyên bố. Đây là được coi là nơi vẫn còn nhóm binh sĩ Ukraine cố thủ sau khi có lệnh rút quân.

Thực tế phũ phàng cho Tổng thống Ukraine Zelensky

Thứ 2, 19/02/2024 | 12:05
Sau những đợt phản công quyết liệt, Ukraine hiện đang quay trở lại thế phòng thủ trước Quân đội Nga do thiếu hụt nguồn cung đạn dược và nhân lực…

Thoát khỏi Avdeevka, Ukraine củng cố sức mạnh, chiếm giữ các tuyến phòng thủ phía sau

Thứ 2, 19/02/2024 | 14:00
Dưới hỏa lực ồ ạt, Nga đã kiểm soát Avdeevka khiến Ukraine phải rút đi vội vã. Ukraine được nhận định sẽ củng cố sức mạnh để giữ vững tuyến phòng thủ phía sau.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.