"Sáng tạo như người Thụy Điển": Nguồn động lực để giới trẻ Việt tạo ra sự thay đổi tích cực

Hoàng Thị Bích
Thứ 2, 18/09/2017 | 22:26
0
Cuộc thi “Sáng tạo như người Thụy Điển”, nhằm khuyến khích các bạn trẻ Việt Nam đưa ra ý tưởng, giải pháp đổi mới, và suy nghĩ sáng tạo nhằm mang lại những tác động tích cực trong tương lai.

Sáng 18/9, tại Hà Nội, Đại sứ quán Thụy Điển, bộ Giáo dục và Đào tạo, bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp Thụy Điển đã tổ chức lễ công bố và phát động cuộc thi toàn quốc “Sáng tạo như người Thụy Điển”.

Mở đầu buổi lễ, Bí thư thứ hai của Đại sứ quán Thụy Điển đã đưa ra những con số biết nói về sức mạnh sáng tạo của Thụy Điển. Trong đó, Thụy Điển là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới có năng lực sáng tạo cao nhất phần lớn là nhờ vào văn hoá khuyến khích lối tư duy tiên phong, tự do suy nghĩ và tư duy phản biện. Thụy Điển được cả thế giới biết tới với Giải thưởng Nobel cao quý, và là quốc gia có bề dày lịch sử về các phát minh sáng chế, như phát minh về nhiệt kế độ C của Anders Celsius vào những năm đầu của thế kỷ 18 đến Skype vào năm 2013.

Rất nhiều các phát minh sáng chế của Thụy Điển, theo nhiều cách khác nhau, đã làm thay đổi thế giới như mỏ lết, vòng bi, thuốc nổ Dynamite, máy tạo nhịp tim, siêu âm, thiết bị theo dõi virus HIV, máy điều hoà không khí, hộp giấy Tetra Pak bảo quản sữa và nước quả, dây đeo an toàn 3 điểm trên ô tô, công nghệ định vị toàn cầu GPS và còn rất nhiều phát minh khác.

Đời sống - 'Sáng tạo như người Thụy Điển': Nguồn động lực để giới trẻ Việt tạo ra sự thay đổi tích cực

Ông Johan Alvin chia sẻ trong buổi họp báo.

Ông Johan Alvin, Bí thư thứ hai của Đại sứ quán Thụy Điển cho biết: “Chúng tôi đã và đang nỗ lực thúc đẩy những giá trị bền vững và khuyến khích việc tích cực trao đổi thông tin, tri thức và ý tưởng sáng tạo giữa hai nước Thụy Điển – Việt Nam. Cuộc thi “Sáng tạo như người Thụy Điển” là sự kết hợp giữa năng lực đổi mới của Thụy Điển, kinh nghiệm của các tổ chức, doanh nghiệp, các trường đại học của Thụy Điển có uy tín, danh tiếng trên toàn cầu cùng với trí tuệ trẻ và sáng tạo của Việt Nam. Tôi hy vọng cuộc thi này sẽ là nguồn động lực để các bạn trẻ Việt có cơ hội đổi mới và suy nghĩ sáng tạo nhằm tạo ra sự thay đổi tích cực”.

Ông Phạm Quang Hưng, Phó Cục trưởng cục Hợp tác Quốc tế, bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh thêm: “Tôi mong rằng cuộc thi “Sáng tạo như người Thụy Điển” là cơ hội để các bạn trẻ Việt Nam thể hiện khả năng sáng tạo khoa học, đổi mới cách thức về việc chống biến đổi khí hậu để phát triển bền vững, đây cũng nằm trong mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc””.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, ông Trần Xuân Đích, Phó Cục trưởng cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học công nghệ, bộ Khoa học Công nghệ kỳ vọng: “Tôi đánh giá cao và cho rằng cuộc thi là hoạt động ý nghĩa gắn kết các bạn trẻ Việt trong việc tư duy đổi mới sáng tạo. Cuộc thi cũng góp phần thúc đẩy thế hệ trẻ nhiệt huyết, hoài bão đưa ra các ý tưởng mới và biến các ý tưởng đó thành các đề án, dự án cụ thể, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước”.

Đời sống - 'Sáng tạo như người Thụy Điển': Nguồn động lực để giới trẻ Việt tạo ra sự thay đổi tích cực (Hình 2).

Ông Trần Xuân Đích mong muốn người trẻ Việt sẽ có những ý tưởng hay, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Cuộc thi hứa hẹn sẽ là một sự kiện thường niên, tạo tiền đề cho các bạn trẻ và các bạn sinh viên tham gia, nhằm tìm ra các giải pháp thực tiễn giúp đạt được những Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDG). Năm nay, cuộc thi tập trung vào mục tiêu số 12 của SDG, đó là: Sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Tâm tình của người con miền Trung xa quê khi nghe tin bão số 10

Chủ nhật, 17/09/2017 | 11:00
Trước thông tin về cơn bão số 10 đổ bộ, Đại úy Nguyễn Trí Công đã gửi gắm những xúc cảm của mình qua những vần thơ mộc mạc như chính tâm hồn người lính.

Ảnh hưởng bão số 10, nhiều nơi mất mạng internet

Thứ 6, 15/09/2017 | 22:09
Tối 15/9, một số khu vực tại Hà Nội đã xảy ra tình trạng mất mạng internet, mạng chập chờn, chậm do ảnh hưởng của bão số 10 Doksuri.

Blogger nổi tiếng và lời khuyên cho giới trẻ

Thứ 7, 05/08/2017 | 14:23
Blogger nổi tiếng mạng xã hội Nguyễn Ngọc Long đã có những chia sẻ thẳng thắn về bí quyết vươn tới thành công khiến người đọc gật gù.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Mức độ nguy hiểm của huyết áp cao và giải pháp ổn định từ Định Áp Vương

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Huyết áp cao là một tình trạng nguy hiểm, được mệnh danh là "kẻ sát nhân thầm lặng" bởi nó âm thầm tấn công các cơ quan và dẫn đến nhiều biến chứng đe dọa tính mạng.

"Gác" bằng đại học về quê mở xưởng chế biến món "vạn người thích", thanh niên thu tiền tỷ

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:05
Cầm trên tay tấm bằng cử nhân Luật nhưng anh Đức lại chọn khởi nghiệp trên quê hương của mình bằng nghề làm miến, hồng sấy dẻo cho doanh thu mỗi năm hàng tỷ đồng.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.

Tin tức Đời sống 25/4: Cắt môi hình trái tim, cô gái nhận cái "kết đắng"

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 25/4: Bất ngờ nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc chì ở trẻ nhỏ; Cắt môi trái tim, cô gái nhập viện vì đôi môi biến dạng...