Sau trùng tu, di tích cầu Ngói hơn 300 tuổi bị sở VH,TT&DL Nam Định yêu cầu trả lại nguyên trạng

Sau trùng tu, di tích cầu Ngói hơn 300 tuổi bị sở VH,TT&DL Nam Định yêu cầu trả lại nguyên trạng

Thứ 6, 21/02/2020 | 17:48
0
Cầu Ngói chợ Thượng (xã Bình Minh, Nam Trực, Nam Định) có lịch sử hơn 300 năm tuổi đã được xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia. Tuy nhiên, khi việc trùng tu hoàn tất, di tích này bị sở VH, TT&DL Nam Định yêu cầu trả lại nguyên bản do không còn giữ được nét cổ kính như nguyên bản.
Tin nhanh - Sau trùng tu, di tích cầu Ngói hơn 300 tuổi bị sở VH,TT&DL Nam Định yêu cầu trả lại nguyên trạng

Cầu Ngói chợ Thượng được xây dựng từ thời Hậu Lê, với sự đóng góp công đức của bà chúa Nguyễn Thị Ngọc Xuân, cung phi của chúa Trịnh. Cầu có kết cấu “thượng gia, hạ kiều” (trên là nhà, dưới là cầu) giống Chùa Cầu ở Hội An. Năm 2012, Cầu Ngói chợ Thượng được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Tuy nhiên, thời gian qua di tích nổi tiếng này bị tu sửa theo kiểu “làm mới” di tích.

Tin nhanh - Sau trùng tu, di tích cầu Ngói hơn 300 tuổi bị sở VH,TT&DL Nam Định yêu cầu trả lại nguyên trạng (Hình 2).

Nguyên trạng Cầu Ngói chợ Thượng trong hồ sơ di tích (ảnh: HL).

Tin nhanh - Sau trùng tu, di tích cầu Ngói hơn 300 tuổi bị sở VH,TT&DL Nam Định yêu cầu trả lại nguyên trạng (Hình 3).

Ghi nhận của PV ngày 21/2, tất cả bậc thềm dẫn lên hai đầu cầu được xây mới hoàn toàn bằng đá, thay cho thềm gạch trước đây. Tường cổng lên xuống hai đầu cầu cũng được lột da, trát mới. Tường được quét sơn màu giả đá, mới đây lại được thay bằng màu xám nhạt, mọi hoa văn, màu sắc, đường nét cổ kính trên tường đều không còn.

Tin nhanh - Sau trùng tu, di tích cầu Ngói hơn 300 tuổi bị sở VH,TT&DL Nam Định yêu cầu trả lại nguyên trạng (Hình 4).

Thành cầu cũng được thay thế bằng một số viên đá xẻ mới, đặt cạnh những viên đá cũ, do vậy nhìn “lộ cộ”, không đồng bộ.

Tin nhanh - Sau trùng tu, di tích cầu Ngói hơn 300 tuổi bị sở VH,TT&DL Nam Định yêu cầu trả lại nguyên trạng (Hình 5).

Toàn bộ 40 cột chống bằng gỗ cùng hệ thống vì, kèo, ngói lót đều được sơn mới màu nâu thẫm, trong đó 11/40 cột chống vừa được thay mới. Bờ sông hai bên chân cầu đều được kè lại bằng gạch.

Tin nhanh - Sau trùng tu, di tích cầu Ngói hơn 300 tuổi bị sở VH,TT&DL Nam Định yêu cầu trả lại nguyên trạng (Hình 6).

Hai mái ngói của cầu, một mái được lợp ngói mới hoàn toàn, một mái vẫn được lợp bằng ngói cũ. 

Tin nhanh - Sau trùng tu, di tích cầu Ngói hơn 300 tuổi bị sở VH,TT&DL Nam Định yêu cầu trả lại nguyên trạng (Hình 7).

Màu ngói và hoa văn vẫn còn rất rõ.

Tin nhanh - Sau trùng tu, di tích cầu Ngói hơn 300 tuổi bị sở VH,TT&DL Nam Định yêu cầu trả lại nguyên trạng (Hình 8).

Cột cây cầu được quét sơn giả đá.

Tin nhanh - Sau trùng tu, di tích cầu Ngói hơn 300 tuổi bị sở VH,TT&DL Nam Định yêu cầu trả lại nguyên trạng (Hình 9).

Ông Nguyễn Văn Liêm - Chủ tịch UBND xã Bình Minh (Nam Trực, Nam Định) cho hay: “Sau hơn 300 năm tồn tại và sau đợt trùng tu năm 1993, cầu Ngói bị xuống cấp nặng, mái cầu bị dột nát, cột kèo bị mọt. Năm 2019, từ đề nghị của địa phương, công trình được cơ quan chức năng xét duyệt cấp 200 triệu đồng (từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về bảo tồn di tích) làm kinh phí trùng tu.

Tin nhanh - Sau trùng tu, di tích cầu Ngói hơn 300 tuổi bị sở VH,TT&DL Nam Định yêu cầu trả lại nguyên trạng (Hình 10).

Theo vị lãnh đạo xã Bình Minh, việc thi công được Ban Quản lý di tích và danh thắng tỉnh Nam Định chọn, giao cho Công ty TNHH Đào Trọng Tín thực hiện. Cũng theo ông Liêm, do 200 triệu đồng từ kinh phí Nhà nước cấp chỉ đủ để trùng tu 5/11 gian cầu, thay ngói mới phần phải thay, thay một số cột, kèo, rui mè. Những hạng mục còn lại như làm mới da tường, quét sơn giả đá, xây mới bậc thềm, kè bờ sông... là do cộng đồng thôn Thượng Nông quyên góp, tổ chức thực hiện.

Tin nhanh - Sau trùng tu, di tích cầu Ngói hơn 300 tuổi bị sở VH,TT&DL Nam Định yêu cầu trả lại nguyên trạng (Hình 11).

Sáng 21/2, trao đổi với PV, ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc sở VH, TT&DL tỉnh Nam Định cho biết: “Sau khi nhận được thông tin, tôi đã yêu cầu Trưởng, Phó Ban Quản lý Di tích và danh thắng về thôn Thượng Nông kiểm tra và phát hiện cầu bị sửa như mới, quá sai so với nguyên trạng, làm mất hết hoa văn, màu sắc và dáng vẻ cổ kính. Ngay sau đó, sở VH, TT&DL Nam Định đã có văn bản yêu cầu khẩn trương khắc phục, trả lại nguyên trạng di tích”.

Tin nhanh - Sau trùng tu, di tích cầu Ngói hơn 300 tuổi bị sở VH,TT&DL Nam Định yêu cầu trả lại nguyên trạng (Hình 12).

Ông Dũng cũng cho biết, việc tu sửa Cầu Ngói chợ Thượng xuất phát từ việc cây cầu bị xuống cấp. Nhưng do không có chuyên môn, vô tình đã phá hỏng di tích. Cuối năm 2019, phần mái ngói cầu xuống cấp, hỏng dột, sở VH, TT&DL Nam Định đã trình và được bộ VH, TT&DL duyệt hỗ trợ 200 triệu đồng tu sửa để thay ngói, rui, mè cũ.

Tin nhanh - Sau trùng tu, di tích cầu Ngói hơn 300 tuổi bị sở VH,TT&DL Nam Định yêu cầu trả lại nguyên trạng (Hình 13).

“Việc trùng tu, sửa chữa thì cần phải tham khảo cơ quan chuyên môn và phải được phép của cấp có thẩm quyền. Do di tích Cầu Ngói bị biến dạng nhiều sau trùng tu nên Sở đang phải chỉ đạo các bên liên quan sửa chữa nhằm khôi phục lại theo hồ sơ di tích”, ông Dũng nói.

Clip: Di tích cầu Ngói 300 tuổi bị trùng tu sai nguyên trạng

Di tích Cầu Ngói 300 tuổi bị trùng tu sai nguyên trạng

Hà Nội: Cận cảnh công trường xây dựng 2 cây cầu trị giá 340 tỷ đồng bắc qua hồ Linh Đàm

Thứ 5, 20/02/2020 | 16:55
Hai cây cầu nối đường Nguyễn Xiển và Hoàng Liệt có tổng mức đầu tư là 340 tỷ đồng đang được gấp rút thực hiện sẽ góp phần vào mục tiêu giảm ủn tắc giao thông khu vực.

Chiến sỹ CSGT bị đâm gục giữa đường trên QL 32 ở Hà Nội đã tỉnh lại

Thứ 5, 20/02/2020 | 14:51
Công an thị xã Sơn Tây (TP. Hà Nội) đang thụ lý giải quyết vụ một đôi nam nữ đi xe máy đâm bị thương một Trung uý CSGT của Công an TP. Hà Nội. Hiện đồng chí CSGT đã tỉnh lại nhưng vẫn đang phải nằm viện điều trị.

Hà Tĩnh: Tháo dỡ công trình trái phép ở khu “đất vàng”

Thứ 3, 18/02/2020 | 18:38
Tự ý cơi nới diện tích buôn bán, dựng bảng biển và mái che trưng bày sản phẩm tại khu “đất vàng”, chiếm trọn hành lang QL8A, nhiều lần bị chính quyền nhắc nhở nhưng công ty THHH Thương mại và Dịch vụ Bách Đại Dũng vẫn không chịu thực thi nghiêm túc.
Cùng tác giả

Quý I/2024, GELEX đạt gần 6.700 tỷ đồng doanh thu 

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:42
CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, cho thấy kết quả kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực so với cùng kỳ 2023.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Nợ vay của Tập đoàn Hoà Phát tăng cao kỷ lục

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:21
Quý I/2024, tổng nợ vay của Tập đoàn Hòa Phát tăng hơn 12.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức cao kỷ lục – đạt hơn 77.500 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Đạm Hà Bắc tiếp tục được xoá hơn 140 tỷ đồng lãi vay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:39
Nhờ được xóa nợ lãi tính trên lãi chậm trả từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng trong quý I/2024.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.