Sẽ cách ly y tế tất cả những người từ vùng dịch đi đến Hải Phòng

Sẽ cách ly y tế tất cả những người từ vùng dịch đi đến Hải Phòng

Đoàn Minh Sơn
Thứ 7, 04/04/2020 | 18:35
0
Cùng với việc phương tiện muốn ra ngoài thành phố phải có giấy xác nhận của chính quyền địa phương, TP.Hải Phòng vừa có chỉ thị sẽ cách ly y tế tập trung với tất cả những người về từ vùng dịch về thành phố từ ngày 3/4.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 4/4 ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đã công văn hỏa tốc số 2449/UBND-VX, về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tin nhanh - Sẽ cách ly y tế tất cả những người từ vùng dịch đi đến Hải Phòng

Họp bàn phương án tại chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành QL10 khu vực cầu Nghìn giáp ranh tỉnh Thái Bình.

Theo đó, TP.Hải Phòng sẽ tổ chức cách ly y tế tập trung đối với tất cả những người từ các vùng dịch về Hải Phòng từ ngày 3/4. Người cách ly (những người vào Hải Phòng không thuộc diện quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ) phải tự chi trả chi phí phục vụ cách ly.

Chủ tịch UBND các quận, huyện rà soát trong các khu dân cư và tổ chức đưa người đi cách ly tập trung theo quy định. Chốt trưởng các chốt kiểm soát ra vào thành phố tổ chức đưa và bàn giao người phải cách ly từ các chốt về thẳng các khu cách ly tập trung.

Tin nhanh - Sẽ cách ly y tế tất cả những người từ vùng dịch đi đến Hải Phòng (Hình 2).

Từng ngõ phố, thôn, xóm ở Hải Phòng đều có chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Đối với những trường hợp từ Hải Phòng đi đến các tỉnh, thành phố khác phải có giấy xác nhận cho phương tiện ra ngoài thành phố của Chủ tịch UBND các quận, huyện. Khi trở về từ các địa phương có dịch phải thực hiện các ly y tế tập trung theo quy định.

Về việc phát giấy xác nhận cho phép phương tiện được vào thành phố, Công an TP.Hải Phòng chỉ đạo phòng CSGT đường bộ, đường sắt cung cấp mẫu giấy cho các chốt kiểm soát để quản lý và cấp giấy xác nhận.

Lực lượng chức năng tiếp tục không kiểm soát các loại xe tải nhưng chỉ cho người trên xe gồm 1 lái xe và 1 phụ xe được vào thành phố. Nếu vượt quá số người phải đưa vào khu cách ly tập trung của thành phố.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng yêu cầu bố trí thêm một số chốt phụ (không quá 12 người/chốt) tại các tuyến đường, ngã rẽ trước khi đến các chốt kiểm soát dịch bệnh của thành phố đảm bảo không để lọt người đến từ vùng có dịch vào thành phố.

Tin nhanh - Sẽ cách ly y tế tất cả những người từ vùng dịch đi đến Hải Phòng (Hình 3).
Tin nhanh - Sẽ cách ly y tế tất cả những người từ vùng dịch đi đến Hải Phòng (Hình 4).

Việc ra ngoài đường sau 22h không có lý do chính đáng sẽ bị lực lương chức năng ở Hải Phòng xử phạt hành chính.

Riêng đối với các trường hợp đã hoàn thành cách ly y tế tại các tỉnh, thành phố khác về Hải Phòng đã có xác nhận hoàn thành cách ly y tế của cơ quan có thẩm quyền thì được phép vào thành phố và phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Tăng cường giám sát người dân, hạn chế tối đa người dân ra khỏi nhà. Chỉ cho người dân ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, làm việc tại nhà máy, các công trình xây dựng, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác theo quy định.

Dừng hoạt động 100% số lượng xe của các hãng taxi trên địa bàn thành phố. Giao sở Giao thông vận tải, Công an thành phố kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện.

Dừng hoạt động các doanh nghiệp không đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m một người khi làm việc, hoạt động các gian hàng, cửa hàng, các điểm kinh doanh các mặt hàng không phải là hàng hóa thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, thuốc men, xăng dầu…

Dừng hoạt động khu vực các công viên, giao Công an thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn, lực lượng Thanh tra tăng cường xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp không thực hiện theo quy định.

Triệu tấm lòng chung tay dìu nhau qua đại dịch Covid-19

Thứ 7, 04/04/2020 | 14:05
Đại dịch Covid-19 đang tiếp tục lan rộng, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội trên toàn toàn lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy, trước lời kêu gọi của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, người dân từ miền xuôi đến miền ngược, từ vùng quê cho đến vùng biển đang cùng nhau chung tay chống “giặc” Covid-19.

Các bệnh viện rà soát, cách ly y, bác sĩ tiếp xúc với ca mắc Covid-19 số 237

Thứ 7, 04/04/2020 | 11:38
Bệnh viện đa khoa Đức Giang, bệnh viện Việt – Pháp, Viện Huyết học truyền máu Trung ương... tiến hành rà soát, lấy mẫu xét nghiệm đối với nhân viên y, bác sĩ có tiếp xúc với BN 237.

Trong khung 22h - 5h từ ngày 5/4, Hải Phòng sẽ phạt tiền người ra khỏi nhà không có lý do

Thứ 6, 03/04/2020 | 21:45
Cùng với việc tăng cường các biện pháp để phòng chống dịch Covid-19, bắt đầu từ 22h hôm trước đến 5h hôm sau, kể từ ngày 5/4, những ai ra khỏi nhà không có lý do sẽ bị cơ quan chức năng TP.Hải Phòng phạt tiền ở mức tối đa theo quy định.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.