Sinh viện Đại học Hoà Bình xuất sắc nhận học bổng bang Hessen, Đức

Sinh viện Đại học Hoà Bình xuất sắc nhận học bổng bang Hessen, Đức

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 6, 19/05/2023 | 19:24
0
Đây là một trong những học bổng nhằm hỗ trợ cho các sinh viên có thành tích cao trong học tập nhưng có hoàn cảnh khó khăn.

Chiều nay (19/5), Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen, Cộng hoà Liên bang Đức thông qua Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới đã tổ chức lễ trao học bổng cho sinh viên xuất sắc của Việt Nam năm học 2022-2023.

Học bổng Hessen nhằm hỗ trợ các sinh viên có kết quả học tập loại khá, giỏi nhưng có hoàn cảnh khó khăn của các trường đại học và cao đẳng, có tham gia các hoạt động xã hội như hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện, hỗ trợ đồng bào lũ lụt, thiên tai.

Học sinh, sinh viên nhận học bổng được xét chọn đảm bảo các tiêu chí là học sinh, sinh viên khá, giỏi, rèn luyện tốt, có hoàn cảnh khó khăn, là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, (ưu tiên học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện…).

Trong tổng số 90 học sinh, sinh viên được lựa chọn từ hơn 30 trường đại học, cao đẳng tại Hà Nội các và các tỉnh lân cận nhận học bổng hôm nay, Trường Đại học Hoà Bình có 3 sinh viên đạt thành tích cao trong học tập vinh dự được trao học bổng.

Lần lượt là các em: Lò Văn Nam, em Quàng Nhật Lệ, em Bàn Bùi Phin. Học bổng là phần thưởng cho sự nỗ lực, phấn đấu của các bạn trong suốt thời gian học tập vừa qua.

Giáo dục - Sinh viện Đại học Hoà Bình xuất sắc nhận học bổng bang Hessen, Đức

Ông Nguyễn Hải Thanh – Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ GD&ĐT).

Tại buổi lễ, Trưởng đại diện Văn phòng bang Hessen tại Việt Nam, TS Bùi Công Thọ chia sẻ việc có tên trong danh sách được nhận học bổng, các em đã phần nào chứng tỏ sự xuất sắc, tiến bộ, sự cố gắng liên tục của mình trong học tập, rèn luyện.

Bên cạnh đó, giấy chứng nhận học bổng là một ưu tiên cho các em trên con đường tìm kiếm việc làm và tăng cơ hội học tập tại các quốc gia, đặc biệt tại Cộng hoà Liên bang Đức.

Đại diện Bộ GD&ĐT, ông Nguyễn Hải Thanh – Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế bày tỏ: “Đây là một trong những quỹ học bổng được ra đời sớm nhất tại Việt Nam, nhằm giúp đỡ sự nghiệp phát triển giáo dục của Việt Nam, đào tạo nhân lực có trình độ, đóng góp xây dựng kiến thiết nước nhà sau đổi mới.

Bộ GD&ĐT biểu dương thành tích của các sinh viên đã đạt được và mong rằng các em tiếp tục học tập để giữ vững thành tích của mình, đạt những kết quả cao hơn trong thời gian tới”.

Giáo dục - Sinh viện Đại học Hoà Bình xuất sắc nhận học bổng bang Hessen, Đức (Hình 2).

3 em sinh viên Trường Đại học Hoà Bình nhận học bổng (Lần lượt từ trái qua phải).

Bày tỏ niềm vui và vinh dự khi được nhận học bổng, trao đổi với Người Đưa Tin, em Bàn Bùi Phin – Sinh viên năm 3, khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Hoà Bình bày tỏ: “Em cảm thấy rất tự hào khi là 1 trong 3 sinh viên của trường được nhận học bổng. Đây là món quà, động lực để em tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới. Thông qua học bổng cũng là nền tảng, tạo nhiều cơ hội cho em sau khi tốt nghiệp ra trường”.

Với ý nghĩa thực tiễn và nhân văn sâu sắc, chương trình học bổng được tổ chức liên tục suốt hơn 30 năm qua, chương trình có nhiều đống góp cho sự phát triển ngành giáo dục Việt Nam, thể hiện sự hợp tác tích cực và hiệu quả giữa Cộng hoà Liên bang Đức Đức và Việt Nam cũng như thắt chặt hơn mối quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

Đà Nẵng: Sinh viên hào hứng Lễ hội giao lưu văn hóa Việt – Hàn 2023

Thứ 6, 12/05/2023 | 18:15
Chương trình hướng đến kỷ niệm 31 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (22/12/1992 – 22/12/2023).

Một sinh viên đại học chi 157 tỷ đồng mua hàng triệu cổ phiếu Cienco4

Thứ 6, 12/05/2023 | 10:57
Nhà đầu tư sinh năm 2004, hiện đang là sinh viên tại một trường đại học ở Hà Nội đã chi 157 tỷ đồng mua 15,7 triệu cổ phiếu C4G của Cienco4.

Hàng trăm sinh viên được Hội đồng Anh cấp lại chứng chỉ Aptis

Thứ 7, 29/04/2023 | 15:34
Trường ĐH Tôn Đức Thắng vừa ra thông báo về việc xét công nhận chứng chỉ tiếng Anh Aptis cho sinh viên từ ngày 11/11/2022 đến ngày 22/12/2022.
Cùng tác giả

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Hà Nội: Kiểm soát giá dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Sở Du lịch Hà Nội lưu ý cần đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô trong dịp lễ.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.
Cùng chuyên mục

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.