Sinh viên tình nguyện ĐH Đại Nam mang Tết đoàn viên ấm áp tới Trại phong Xuân Mai

Sinh viên tình nguyện ĐH Đại Nam mang Tết đoàn viên ấm áp tới Trại phong Xuân Mai

Thứ 4, 16/01/2019 | 15:12
0
Với mong muốn xóa bỏ sự kỳ thị, xa lánh của xã hội; mang đến sự quan tâm chân thành và ấm áp giúp các cụ già ở Trại phong Xuân Mai cảm nhận trọn vẹn không khí Tết đang cận kề, cảm nhận hơi ấm của tình người và an tâm chữa bệnh, đội sinh viên tình nguyện trường ĐH Đại Nam triển khai chương trình Tết Đoàn viên – Trại phong Xuân Mai…
Truyền thông - Sinh viên tình nguyện ĐH Đại Nam mang Tết đoàn viên ấm áp tới Trại phong Xuân Mai

Được biết, Tết đoàn viên – Trại phong Xuân Mai là một trong chuỗi các sự kiện nằm trong chương trình Đông ấm yêu thương mùa 5 do đội sinh viên tình nguyện trường ĐH Đại Nam tổ chức

Truyền thông - Sinh viên tình nguyện ĐH Đại Nam mang Tết đoàn viên ấm áp tới Trại phong Xuân Mai (Hình 2).

Không chỉ mang đến những món quà Xuân ý nghĩa, bữa cơm tất niên sum vầy ấm áp, các thành viên trong Đội còn mong muốn sẻ chia, xoa dịu nỗi cô đơn, trống trải, sưởi ấm trái tim và lan tỏa niềm vui sum vầy hạnh phúc khi Tết đến Xuân cho những cảnh đời bất hạnh tại Trại phong Xuân Mai.

Truyền thông - Sinh viên tình nguyện ĐH Đại Nam mang Tết đoàn viên ấm áp tới Trại phong Xuân Mai (Hình 3).

Ngay từ sáng sớm, mặc trời mưa bay và gió rét, các thành viên Đội đã có mặt rất sớm tại Trường ĐH Đại Nam, cơ sở Phú Lãm – Hà Đông – Hà Nội để chuẩn bị cho hành trình mang Tết về cho các cụ già tại Trại phong Xuân Mai.

Truyền thông - Sinh viên tình nguyện ĐH Đại Nam mang Tết đoàn viên ấm áp tới Trại phong Xuân Mai (Hình 4).

Đoạn đường từ đường lớn vào đến Trại phong Xuân Mai dài gần 2 Km, xem ô tô không thể vào được, các thành viên trong Đội phải đi bộ và khuân vác toàn bộ đồ đạc cũng như tư trang cá nhân. Tuy mệt nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi các bạn trẻ.

Truyền thông - Sinh viên tình nguyện ĐH Đại Nam mang Tết đoàn viên ấm áp tới Trại phong Xuân Mai (Hình 5).

Ngay khi đặt chân đến Trại, các thành viên trong Đội đã phân công nhau làm nhiệm vụ và tỏa đi các phòng bệnh để trò chuyện, động viên và chia sẻ cùng các cụ già mang trong mình căn bệnh bị xã hội xa lánh, hắt hủi…

Truyền thông - Sinh viên tình nguyện ĐH Đại Nam mang Tết đoàn viên ấm áp tới Trại phong Xuân Mai (Hình 6).

Cụ Đinh Thị Nhị - 83 tuổi, bị bệnh từ năm 15 tuổi, không có người thân thích không dấu nổi sự vui mừng, xúc động khi được các bạn sinh viên đến tận giường bệnh để trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe, xoa bóp chân tay…

Truyền thông - Sinh viên tình nguyện ĐH Đại Nam mang Tết đoàn viên ấm áp tới Trại phong Xuân Mai (Hình 7).

Tiếng khóc nức nở của cụ già hơn 80 tuổi bị co cụt cả hai chân, hai tay, không người thân thích khiến tất cả những người có mặt đều không cầm được nước mắt.

Truyền thông - Sinh viên tình nguyện ĐH Đại Nam mang Tết đoàn viên ấm áp tới Trại phong Xuân Mai (Hình 8).

Trong khi các thành viên trong Đội đến bên giường bệnh để hỏi thăm sức khỏe và động viên tinh thần các bệnh nhân thì đội hậu cần đang tất bật chuẩn bị bữa cơm đoàn viên cho các cụ.

Truyền thông - Sinh viên tình nguyện ĐH Đại Nam mang Tết đoàn viên ấm áp tới Trại phong Xuân Mai (Hình 9).

Bằng sự chân thành, nhiệt huyết của tuổi trẻ, các thành viên trong đội Sinh viên tình nguyện DNU đã mang đến Trại phong Xuân Mai một cái Tết Đoàn viên ấm áp, xúc động tình người.

Truyền thông - Sinh viên tình nguyện ĐH Đại Nam mang Tết đoàn viên ấm áp tới Trại phong Xuân Mai (Hình 10).

Chương trình Tết Đoàn viên của các bạn trẻ ĐH Đại Nam nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện nhiệt tình của Ban Lãnh đạo bệnh viện và tập thể bệnh nhân.

Truyền thông - Sinh viên tình nguyện ĐH Đại Nam mang Tết đoàn viên ấm áp tới Trại phong Xuân Mai (Hình 11).
Truyền thông - Sinh viên tình nguyện ĐH Đại Nam mang Tết đoàn viên ấm áp tới Trại phong Xuân Mai (Hình 12).
Truyền thông - Sinh viên tình nguyện ĐH Đại Nam mang Tết đoàn viên ấm áp tới Trại phong Xuân Mai (Hình 13).

Thay mặt cho Đội, bạn Phạm Văn Quốc Hưng – Đội trưởng động viên và chúc Tết sớm các cụ tại Trại phong Xuân Mai.

Truyền thông - Sinh viên tình nguyện ĐH Đại Nam mang Tết đoàn viên ấm áp tới Trại phong Xuân Mai (Hình 14).

Không chỉ tự tay chuẩn bị 14 mâm cơm, trang trí hội trường mang không khí Tết về sớm với Trại phong Xuân Mai, các thành viên trong Đội Sinh viên tình nguyện DNU còn mang đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm không khí ngày Tết.

Truyền thông - Sinh viên tình nguyện ĐH Đại Nam mang Tết đoàn viên ấm áp tới Trại phong Xuân Mai (Hình 15).

Đây là món quà tinh thần ý nghĩa các bạn trẻ muốn gửi tặng đến các cụ già trước thềm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Truyền thông - Sinh viên tình nguyện ĐH Đại Nam mang Tết đoàn viên ấm áp tới Trại phong Xuân Mai (Hình 16).

Rất nhiều cụ già tại Trại phong Xuân Mai không còn người thân, phải sống nhờ vào sự trợ cấp của Nhà nước. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, sự cô đơn, buồn tủi lại gia tăng gấp bội. Chính vì thế, sự có mặt của các bạn sinh viên DNU là món quà tinh thần vô giá với các cụ.

Truyền thông - Sinh viên tình nguyện ĐH Đại Nam mang Tết đoàn viên ấm áp tới Trại phong Xuân Mai (Hình 17).

Chứng kiến những cảnh đời bất hạnh, nghe những tâm sự tự đáy lòng của các cụ nơi đây, rất nhiều giọt nước mắt đã rơi.

Truyền thông - Sinh viên tình nguyện ĐH Đại Nam mang Tết đoàn viên ấm áp tới Trại phong Xuân Mai (Hình 18).

Không chỉ trang trí hội trường, tổ chức bữa cơm tất niên, biểu diễn văn nghệ, đội Sinh viên tình nguyện trường ĐH Đại Nam còn mang đến những phần quà xuân ý nghĩa và ấm áp.

Truyền thông - Sinh viên tình nguyện ĐH Đại Nam mang Tết đoàn viên ấm áp tới Trại phong Xuân Mai (Hình 19).

Được biết, toàn bộ kinh phí tổ chức Tết Đoàn viên – Trại phong Xuân Mai là tiền do các thành viên trong Đội tự đi quyên góp, bán nem chua, cờ đỏ sao vàng… để gây quỹ.

Truyền thông - Sinh viên tình nguyện ĐH Đại Nam mang Tết đoàn viên ấm áp tới Trại phong Xuân Mai (Hình 20).

Món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng trong đó tất cả tấm lòng và mong muốn được sẻ chia của các bạn trẻ.

Truyền thông - Sinh viên tình nguyện ĐH Đại Nam mang Tết đoàn viên ấm áp tới Trại phong Xuân Mai (Hình 21).

Rất nhiều câu chuyện, dòng nước mắt đã rơi trong buổi hội ngộ ấm áp, đậm tình người ấy. Và điều các bạn trẻ DNU lĩnh hội được là hãy sống hết mình khi còn có thể, hãy cho đi để nhận về trọn vẹn hơn.

Thu Hòe

Tập đoàn TMS triển khai chuỗi hoạt động thiện nguyện “Tết trao yêu thương”

Thứ 3, 11/12/2018 | 08:00
Sau nhiều hoạt động tích cực hướng tới cộng đồng, Tập đoàn TMS tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái với chuỗi các hoạt động thiện nguyện chủ đề “Tết trao yêu thương” tại Phúc Yên, Quy Nhơn và Đà Nẵng trị giá gần 300 triệu đồng. Tại Phúc Yên, đại diện Tập đoàn TMS vừa có buổi đến thăm hỏi, động viên và trao tặng số tiền 30 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Thảo, ở phường Hùng Vương, TP. Phúc Yên.

Sinh viên trường ĐH Đại Nam mang "Đông ấm yêu thương" đến với người nghèo Thủ đô

Thứ 2, 26/11/2018 | 16:03
“Cháo ấm” là một trong những hoạt động thiện nguyện nằm trong chương trình "Đông ấm yêu thương" của Trường ĐH Đại Nam. Trải qua 4 mùa, “Cháo ấm” Đại Nam đã đến với hàng ngàn người lao động nghèo, vô gia cư trên địa bàn TP Hà Nội, góp phần sưởi ấm, xua tan cái lạnh giá của mùa đông.
Cùng chuyên mục

Quảng cáo iPhone 15 Pro khiến iFan "rụng tim"

Thứ 4, 15/11/2023 | 11:53
Một lần nữa, khả năng nhiếp ảnh của cặp iPhone 15 Pro cao cấp lại khiến người xem phải thán phục.

Từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max sẽ "đỉnh" cỡ nào?

Thứ 7, 28/10/2023 | 09:54
Nếu nâng cấp từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max, người tiêu dùng sẽ chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch

Thứ 5, 31/08/2023 | 14:34
Theo ông Nguyễn Thành Lợi, các tổ chức cần chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch, tuyên truyền bài viết có tính định hướng để lấn át những thông tin tiêu cực.

Cà Mau phổ biến các kênh truyền thông, quảng bá của tỉnh

Thứ 2, 15/03/2021 | 09:42
Đó là một trong những nội dung trong Văn bản số 1018 về việc phổ biến kênh truyền thông, quảng bá tỉnh Cà Mau do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân ký ban hành.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.