Nhiều người dân Việt Nam đã nộp đơn tự ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV khi thấy mình đủ tiêu chuẩn theo những quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Đặc biệt, số lượng ĐBQH tự ứng cử tăng lên theo các kỳ Quốc hội.
Ngược dòng thời gian nhìn lại các kỳ Quốc hội đã qua, từ Quốc hội khóa I (1946 – 1960) bầu cử vào ngày 6/1/1946 đến Quốc hội khóa XIII (2011 – 2016) bầu cử ngày 22/5/2011, Quốc hội Việt Nam đã trải qua 13 nhiệm kỳ với sự phát triển tăng lên cả về số lượng lẫn chất lượng ĐBQH.
Ngoài cơ cấu các thành phần quen thuộc của Quốc hội như: Công nhân (công nghiệp), nông dân (nông nghiệp), trí thức, đảng viên, ngoài đảng, quân đội, phụ nữ, thanh niên, tôn giáo, cán bộ chính trị, dân tộc thiểu số, giáo dục, văn học nghệ thuật, luật, quản lý Nhà nước… từ khóa I đến khóa X, thì từ Quốc hội khóa XI trở đi đã liên tục xuất hiện thêm một thành phần nữa là đại biểu tự ứng cử.
Số lượng hồ sơ tự ứng cử ĐBQH khóa XIV đã được công bố, trong đó có nhà báo Trần Đăng Tuấn - người được biết đến nhiều với chương trình từ thiện "Cơm có thịt".
Theo đó, Quốc hội khóa XI có 2 đại biểu tự ứng cử; Quốc hội khóa XII có 1 đại biểu tự ứng cử là bác sỹ Nguyễn Minh Hồng (ĐB tỉnh Nghệ An - chiếm 0,2%/493 ĐBQH); Quốc hội khóa XIII có 4 đại biểu tự ứng cử (chiếm 0,8%/500 ĐBQH). Đặc biệt, cả 4 ĐBQH tự ứng cử ở khóa XIII đều là doanh nhân.
Bốn doanh nhân này gồm có: Bà Châu Thị Thu Nga, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất, được bầu tại Hà Nội. Vị thứ hai là ông Hoàng Hữu Phước, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ tư vấn đầu tư doanh thương Mỹ Á, được bầu tại TP.HCM.
Hai vị còn lại đều trúng cử tại Nghệ An. Gồm bác sỹ Nguyễn Minh Hồng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng các tiến bộ y học Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Đa k