Sóc Trăng: Nông dân phấn khởi vì mía được mùa, được giá

Sóc Trăng: Nông dân phấn khởi vì mía được mùa, được giá

Thứ 4, 21/02/2024 | 08:00
0
Thời điểm này, người trồng mía ở huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) đang bước vào vụ thu hoạch với tâm trạng phấn khởi vì mía trúng mùa, được giá.

Chia sẻ với Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Văn Đắc, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng cho biết: Vụ mía năm nay, toàn huyện có 2.700ha, giảm hơn 2/3 so với những năm trước. Trong đó tập trung chủ yếu ở các xã An Thạnh Nam, An Thạnh 3, An Thạnh 2, An Thạnh Đông và Đại Ân 1.

Kinh tế - Sóc Trăng: Nông dân phấn khởi vì mía được mùa, được giá

Toàn huyện Cù Lao Dung có 2.700ha trồng mía. Ảnh: Công an nhân dân.

Theo ông Nguyễn Văn Đắc, nguyên nhân diện tích trồng mía tại địa phương giảm là do giá mía giảm sâu, ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của bà con nông dân. Từ đó, địa phương đã tuyên truyền, vận động bà con chuyển một phần diện tích đất mía kém hiệu quả kinh tế sang trồng cây ăn trái hay các loại rau màu cho hiệu quả kinh tế cao hơn.

Bà Trương Hồng Phượng, nông dân trồng mía tại ấp Đoàn Văn Tố, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung, phấn khởi nói: “Gia đình tôi có 5 ha trồng mía bán cho nhà máy đường Sóc Trăng theo hợp đồng. Nhà máy thu mua mía theo chữ đường (độ đường), nếu đạt 10 chữ đường thì giá 1.320 đồng/kg, nếu cao hơn hoặc thấp hơn 10 chữ đường thì thêm hoặc giảm 100 đồng/chữ đường. Năng suất mía năm nay khá cao, bình quân đạt 100-120tấn/ha.

Tiền chi phí vận chuyển nhà máy chịu trách nhiệm thanh toán cho nông dân. Bên cạnh đó, nhà máy cũng hỗ trợ trước cho người trồng mía 10 triệu đồng/ha. Nhân công đốn mía thì người trồng mía chịu phí.

"Năm nay, giá nhân công đốn mía khá cao, nếu ruộng mía gần bến thì mỗi tấn mía cây mình trả cho người đốn mía từ 220.000 - 240.000 đồng/tấn, còn xa hơn thì từ 300.000 - 320.000 đồng/tấn. Sau khi trừ chi phí, nhà nông lời khoảng 60-70 triệu đồng/ha. Giá mía năm nay nhích lên so với vụ trước”.

Ông Trần Văn Măng (ấp Sáu Thử, xã Đại Ân 1) cho biết, những năm trước, do trồng mía không lời, thậm chí lỗ nặng nên nhiều nông dân bỏ mía đào ao nuôi tôm nhưng không thành nên một số hộ lại lấp ao tôm trồng mía. Bản thân gia đình tôi cũng vậy, nuôi tôm lỗ nên vụ vừa rồi tôi lấp ao trồng mía cho năng suất cao, được giá.

Kinh tế - Sóc Trăng: Nông dân phấn khởi vì mía được mùa, được giá (Hình 2).

Người dân thu hoạch mía. Ảnh: Kinh tế & Đô thị.

Bên cạnh những hộ trồng mía bán cho nhà máy đường Sóc Trăng, ở Cù Lao Dung còn có nhiều hộ trồng mía lấy nước để bán cho thương lái, cho thu nhập cao.

Bà Trần Thị Loan (ngụ ấp Đoàn Văn Tố, xã Đại Ân 1) cho hay, gia đình bà trồng 2 công (2.000m2) mía lấy nước và bán toàn bộ cho thương lái với giá 45 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, gia đình thu lợi khoảng 20 triệu đồng cho 2 công mía.

Ông Phạm Văn Thôi (ấp Sáu Thử, xã Đại Ân 1) cho biết: Ông trồng 7.000m2 mía lấy nước và đã bán cho thương lái với giá 20 triệu đồng/công. Sau khi trừ chi phí, gia đình thu lợi nhuận khoảng 7 triệu đồng/công.

“Mía bán lấy nước thương lái mua nguyên ruộng, tuỳ theo chất lượng mía nên có giá từ 17-23 triệu đồng/công. Sau khi mình trồng, khoảng trước tết Nguyên đán, thương lái sẽ đến xem và chốt giá mua hết cả ruộng mía. Họ đặt cọc cho mình, đến tầm tháng 3 dương lịch là thu hoạch. Mía lấy nước này chủ yếu được đưa lên Tp.HCM, các tỉnh miền Đông Nam Bộ và sang Campuchia làm nước giải khát”, ông Thôi chia sẻ thêm.

Lý giải vì sao người nông dân trồng mía bán lấy nước giải khát chứ không trồng mía bán cho nhà máy đường, một nông dân chia sẻ với báo Công an nhân dân, chi phí, thời gian trồng mía lấy nước và mía bán cho nhà máy tương đương nhau, nhưng công chăm sóc mía lấy nước nhiều hơn vì phải cho đất vào gốc tránh đổ ít nhất là 2 lần/vụ, lại phải làm sạch lá ít nhất 2-3 lần.

Bên cạnh đó, trồng mía bán cho nhà máy phải đo chữ đường (độ đường). Mía sau khi đốn xong, chở về nhà máy mới đo chữ đường và thông báo cho nông dân biết. Cùng một ruộng mía, cùng đốn một lần nhưng chuyến đầu tiên về nhà máy được 10 chữ đường, còn chuyến sau lại 9 hoặc 8 chữ. Còn mía lấy nước bán cho thương lái, họ mua nguyên ruộng, không phân biệt chữ đường nên không bị thiệt thòi, phiền toái...

Minh Hoa (t/h)

Nông dân phấn khởi khi giá tôm thương phẩm đầu năm tăng

Thứ 3, 20/02/2024 | 06:19
Năm 2024, Tiền Giang có kế hoạch đưa trên 14.700 ha mặt nước vào nuôi thủy sản, tạo nguồn nông sản hàng hóa với sản lượng thu hoạch dự kiến trên 200.000 tấn tôm cá.

Nông dân phấn khởi khi giá sầu riêng tăng mạnh ngày giáp Tết

Thứ 2, 22/01/2024 | 19:00
Thời điểm giáp Tết, nông dân vùng chuyên canh đang thu hoạch vụ nghịch trong năm, đặc biệt giá cao mang lại lợi nhuận lớn cho người dân.

Nông dân phấn khởi nhận 10.000 cây dừa trồng phủ xanh vùng đất cát

Thứ 2, 30/10/2023 | 07:31
Một người dân đã ủng hộ bà con ven biển ở Thừa Thiên-Huế 10.000 cây dừa giống trị giá 500 triệu đồng để trồng phủ xanh vùng đất cát.

Lúa được mùa, được giá, nông dân nhiều địa phương phấn khởi

Thứ 4, 09/08/2023 | 15:02
Nông dân trồng lúa vui mừng vì một số nước dừng xuất khẩu gạo nên giá lúa gạo thời gian gần đây liên tục tăng, thêm cơ hội mở rộng thị trường.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Du lịch ước đạt doanh thu 1.700 tỷ đồng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 4, 01/05/2024 | 20:37
Doanh thu trong dịp lễ 30/4 và 1/5 của ngành du lịch Nghệ An ước đạt 1.700 tỷ đồng, bằng 122% so với năm 2023.

Khánh Hòa: Doanh thu du lịch đạt hơn 1.306 tỷ đồng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 4, 01/05/2024 | 18:41
Trong 5 ngày nghỉ lễ (từ ngày 27/4 – 1/5), Khánh Hòa đón 969.955 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng. Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú khoảng 87,4%.

Cơ hội vàng từ “xanh hóa” ngành giao thông

Thứ 4, 01/05/2024 | 17:00
Phát triển giao thông xanh sẽ là một trụ cột quan trọng để Việt Nam theo đuổi con đường phát thải ròng bằng 0, đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội phát triển mới.

Gắn trách nhiệm của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xanh

Thứ 4, 01/05/2024 | 15:06
Bảo vệ môi trường, phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn bền vững có nhiều chủ thể, trong đó doanh nghiệp là một trong những chủ thể quan trọng nhất.

BIDV báo lãi trước thuế gần 7.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 4, 01/05/2024 | 11:28
BIDV đã cắt giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 20,6% xuống còn 4.389 tỷ đồng nên kết quả, BIDV báo lãi trước thuế tăng 6,8% so với cùng kỳ.
     
Nổi bật trong ngày

Gần 6,2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng qua

Thứ 4, 01/05/2024 | 06:00
Tính chung 4 tháng qua, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,2 triệu lượt người, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm trước; tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Giá vàng 1/5: Vàng thế giới tiếp tục lao dốc

Thứ 4, 01/05/2024 | 10:17
Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm mạnh khi đồng USD tăng giá dữ dội, lãi suất trái phiếu Mỹ nóng lên.