Sơn La: Trường học tan hoang sau lũ, Giám đốc sở GD&ĐT nói “nhẹ nhàng”

Sơn La: Trường học tan hoang sau lũ, Giám đốc sở GD&ĐT nói “nhẹ nhàng”

Hà Công Luân
Thứ 6, 31/08/2018 | 06:45
1
Mặc cho tình hình mưa lũ đã ảnh hưởng rất nặng nề đến một số trường trên địa bàn tỉnh Sơn La, Giám đốc sở GD&ĐT Sơn La vẫn cho rằng, trường chỉ ảnh hưởng “nhẹ nhàng”.

Cụ thể, trong 2 ngày 29 và 30/8 phóng viên báo Người Đưa Tin đã liên tiếp liên hệ với ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc sở GD&ĐT Sơn La sau khi nhận được thông tin về tình hình mưa lũ ảnh hưởng nặng nề tới một số trường trên địa bàn. Tuy nhiên theo thông tin PV nhận được từ vị Giám đốc sở lại có vẻ rất “nhẹ nhàng”.

Trong tối ngày 29/8, ông Đức cho biết: “Chỉ có 3 trường bị ảnh hưởng, nhẹ nhàng thôi”, sau đó ông này đã tắt máy.

Tiếp đó, vào khoảng 22h ngày 30/8, khi PV tiếp tục liên hệ để hỏi về tình hình thiệt hại tới các trường thì nhận được phản hồi từ Giám đốc sở GD&ĐT Sơn La là: “Đang bận đi kiểm tra mưa lũ”.

Cùng thời điểm này, trao đổi với PV, ông Trần Văn Trọng, Chánh văn phòng sở GD&ĐT cho biết, không có đoàn kiểm tra nào của sở GD&ĐT có thể tiếp cận vùng lũ. Cụ thể, ông này nói: “Trong ngày đã có đoàn đi nhưng bị tắc ở đoạn Mai Sơn nên không thể vào được và phải quay về. Hiện trời vẫn đang mưa, mặc dù trong ngày cũng có đoàn đi nhưng không thể vào được, các đường đi Phù Yên, Mường La cũng không thể vào”.

Giáo dục - Sơn La: Trường học tan hoang sau lũ, Giám đốc sở GD&ĐT nói “nhẹ nhàng”

Giáo viên, học sinh trường THCS Nà Ớt chạy lũ. 

Theo báo cáo nhanh từ tỉnh Sơn La ngày 30/8, về tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Mai Sơn trong khoảng thời gian từ 15h ngày 28/8/2018 đến 14h30 ngày 30/8/2018. Do ảnh hưởng của thời tiết từ chiều ngày 28/8/2018 trên địa bàn huyện Mai Sơn xảy ra mưa lớn kéo dài gây lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất làm thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Toàn bộ cơ sở vật chất như lớp học, nhà bán trú, bếp ăn, phòng hội đồng, sân chơi, thư viện… của trường trung học cơ sở bán trú xã Nà Ớt sau khi nước rút đến sáng nay vẫn ngập trong bùn đất. Nhiều đồ dùng và cơ sở vật chất của nhà trường bị hư hỏng nặng. Đặc biệt, hơn 1 tấn gạo và chăn màn, đồ dùng sinh hoạt của 226 em học sinh bán trú bị ngập nước và hư hỏng.

Trường Tiểu học và trường Trung học cơ sở Tà Hộc: Nước lũ kéo theo bùn đất ngập toàn bộ khuôn viên của nhà trường làm hư hỏng đồ dùng học tập của học sinh và thiết bị dạy học của giáo viên.

Clip: Mưa lũ tàn phá tan hoang trường THCS Nà Ớt

Clip: Thầy trò Sơn La hốt hoảng chạy lũ

Yên Châu – Sơn La: Nguy cơ chia cắt quốc lộ 6 vì sạt lở

Thứ 7, 18/08/2018 | 16:10
Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, mưa lớn kéo dài khiến cho mực nước tại các con suối dọc QL.6 dâng cao, nhiều điểm nước xoáy vào tà luy âm khiến cho nguy cơ sạt lở, đứt đường diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 có nhiều tính năng hỗ trợ lựa chọn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:15
Cổng thông tin tuyển sinh vừa thành lập, sẽ giúp phụ huynh, học sinh chỉ cần ngồi ở nhà vào trang web tìm kiếm thông tin về trường sẽ đăng ký học.

10/10 học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:56
Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn, sau đoàn Trung Quốc và Nga. Đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam dự Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ và khi nào có mưa?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Nắng nóng kéo dài đến bao giờ là mối quan tâm của không ít người khi mà ngày hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên hầu khắp các khu vực.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Dịp nghỉ lễ 30/4, có nơi nắng nóng đỉnh điểm lên đến 45 độ C?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:02
Dự báo trong 3 ngày 28/4, 29/4 và 30/4 sẽ diễn ra nắng nóng cực kỳ gay gắt trên phạm vi cả nước khi nhiệt độ trong lều khí tượng có thể ghi nhận mức 45 độ C.