Sự hối hận muộn màng của thanh niên trộm cắp tài sản, đánh chết người

Sự hối hận muộn màng của thanh niên trộm cắp tài sản, đánh chết người

Thứ 6, 14/04/2023 | 07:00
0
Nói lời sau cùng khi hội đồng xét xử vào nghị án, bị cáo Hoàng quay mặt về phía gia đình bị hại gửi lời xin lỗi trước những đau thương, mất mát đã gây ra.

Đánh chết người khi bị phát hiện đột nhập trộm tài sản

Toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Dương Đệ Hoàng 31 tuổi, trú huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mức án chung thân về tội “Giết người” và 4 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân.

Cùng hầu toà, bị cáo Dương Đệ Hậu 27 tuổi, em trai Hoàng - bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận tại huyện Xuyên Mộc, hành vi gây án của bị cáo Hoàng thực hiện trong lúc đột nhập vào công trình để trộm cắp và bị người trong coi tài sản tại đây phát hiện, nên ra tay giết hại.

Hồ sơ điều tra - Sự hối hận muộn màng của thanh niên trộm cắp tài sản, đánh chết người

Bị cáo Hoàng và Hậu tại phiên toà. (Ảnh: G.L)

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23h ngày 11/6/2022, Dương Đệ Hoàng đi bộ vào công trình xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy (gọi tắt là NovaWorld Hồ Tràm, tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) để trộm cắp tài sản.

Khi Hoàng đột nhập được vào bên trong phòng đặt máy bơm nước tại công trình, thì ông N.Đ.T. (SN 1977, trú xã Bình Châu) là công nhân ngủ lại để trông coi tài sản nghe thấy tiếng động, nên đứng dậy nói “chết mày rồi, trộm à”.

Lúc này, Hoàng hoảng sợ đã cúi xuống nhặt liên tiếp hai ống kim loại hình trụ ném về phía ông T., nhưng không trúng. Tại đây, ông T. cúi xuống cầm bình nước (loại 20 lít) định ném thì Hoàng nhặt một cây xà gồ bằng kim loại hình vuông đánh hai cái trúng vào vùng đầu, làm ông T. ngã xuống, tử vong.

Sau đó, Hoàng cầm cây xà gồ bỏ chạy ra ngoài và hô hoán để Hậu cùng chạy. Ít phút sau, Hậu chạy xe máy đến đón và Hoàng kể cho Hậu nghe sự việc vừa xảy ra, rồi cả hai quay lại nơi ném cây xà gồ trước đó để đem đi giấu ở khu vực bìa rừng, cách hiện trường khoảng 500m.

Đến ngày hôm sau, Hoàng và Hậu bị công an bắt giữ. Kết quả giám định, nguyên nhân ông T. tử vong do vỡ sọ, dập não, tụ máu não, chảy máu não, phù não.

Quá trình điều tra cùng lời khai các bị can, Cơ quan Cảnh sát điều ra (PC02) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định, trước đó vào tối ngày 8/6/2022, Dương Đệ Hoàng từng vào phòng đặt máy bơm nước của công trình xây dựng NovaWorld Hồ Tràm để trộm cắp tài sản, gồm: motor máy bơm, máy khoan, máy hàn điện, máy cắt, cuộn dây điện cùng nhiệu vật dụng cơ khí khác.

Trong lúc đang trộm cắp tài sản, Hoàng đã gọi điện thoại cho em ruột là Dương Đệ Hậu đến để giúp Hoàng vận chuyển những tài sản trộm cắp được. Sau đó, Hậu đi xe mô tô đến rồi cả hai chở những tài sản trên đi cất giấu.

Số tài sản trộm cắp được, cả hai bán lấy tiền tiêu xài. Tổng giá trị tài sản do anh em Hoàng trộm cắp được định giá có tổng giá trị hơn 67 triệu đồng.

Sự hối hận và lời xin lỗi muộn màng

Tại phiên toà, đứng trước bục khai báo, bị cáo Hoàng và Hậu trả lời rành mạch các câu hỏi của hội đồng xét xử (HĐXX) về hành vi phạm tội.

Hoàng khai bản thân có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, còn Hậu khai có một tiền án cùng về tội danh giống anh. Cả hai thừa nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng truy tố.

Diễn biến quá trình xét xử, bị cáo Hoàng tỏ ra ân hận về hành vi đánh chết ông T..

Nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, bị cáo Hoàng bật khóc gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại trước những tội lỗi đã gây ra và mong được tha thứ. Đồng thời, cả hai bị cáo mong muốn được giảm nhẹ hình phạt.

Đáp lại lời xin lỗi của bị cáo, gia đình bị hại bày tỏ không chấp nhận. “Muộn rồi con ơi, …” cha bị hại thốt lên tại phiên toà.

Trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên toà nhận định, hành vi vi phạm pháp luật các bị cáo Dương Đệ Hoàng và Dương Đệ Hậu là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người khác, gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân tại địa phương.

Qua đó, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị mức án chung thân về tội giết người và 4-5 năm tù tội trộm cắp tài sản đối với bị cáo Hoàng. Bị cáo Hậu bị đề nghị mức án từ 3-4 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Hoàng là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, hai bị cáo là anh em ruột, Hoàng từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, Hậu cũng có 1 tiền án tương tự nhưng cả hai không lấy đó làm bài học, mà tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội, gây nên đau thương mất mát cho gia đình bị hại… nên cần có bản án nghiêm khắc nhất để giáo dục, phòng ngừa chung.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, quá trình diễn biến phiên toà, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng và Hậu mức án như trên.

Gio Linh

Hối hận muộn màng của chàng trai phạm tội Cướp tài sản khi 15 tuổi

Thứ 7, 11/02/2023 | 19:38
Ở tuổi 15, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời Q. lại phải hầu toà về tội Cướp tài sản. Cú vấp ngã đầu đời này khiến Q. rất hối hận và mong nhận được mức án thấp nhất.

Hối hận muộn màng của kẻ vận chuyển ma túy thuê đổi lấy 20 triệu đồng

Thứ 5, 14/04/2022 | 15:54
không chí thú làm ăn chân chính, Đức đã đồng ý vận chuyển ma túy thuê với số lượng lớn. Giây phút nghe chủ tọa tuyên án, bị cáo chỉ biết ân hận, oán trách bản thân.

Sự cô độc và hối hận muộn màng của kẻ phạm tội trốn nã gần 17 năm

Chủ nhật, 03/04/2022 | 10:23
Ngày hầu toà, bị cáo Dương đã rưng rưng nước mắt khi không có người thân tham dự. Kể từ ngày trốn nã biệt tích, gã dường như đã mất tất cả.
Cùng tác giả

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt tạm giam đối tượng đâm 1 người tử vong trên ghe

Chủ nhật, 12/09/2021 | 10:51
Xảy ra đánh nhau trên ghe, Cẩn thấy bạn bị chém nên dùng dao Thái Lan lao vào hỗ trợ rồi đâm tử vong một người bên nhóm "đối thủ".

Truy bắt hai đối tượng mua chịu không được đâm thương tích người đàn ông bán gà

Thứ 6, 11/06/2021 | 18:30
Ngày 11/6, cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy bắt hai nam thanh niên gây thương tích cho người khác.

Phát hiện 2 con cá sấu nổi lập lờ trong một hồ nước ở TP.Vũng Tàu

Thứ 3, 26/01/2021 | 21:37
Nhiều người dân phát hiện có 2 con cá sấu xuất hiện tại một hồ nước ở phường 5, TP.Vũng Tàu nên báo chính quyền địa phương tìm phương án vây bắt.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích ở hồ Đá Bàng khi đi tập thể dục

Thứ 4, 30/12/2020 | 14:31
Sau hơn 7 giờ tìm kiếm, gia đình chị Nh. phát hiện thi thể nạn nhân nổi lên ở hồ Đá Bàng (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) vào rạng sáng nay.

20 năm tù cho kẻ “già đầu” làm chuyện đồi bại với bé gái 3 tuổi

Thứ 4, 18/11/2020 | 19:13
Sau khi nhậu xong, Phúc đến nhà bà ngoại của bé gái chơi rồi sau đó bế cháu bé vào phòng thực hiện hành vi đồi bại...
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.