Sự thật đằng sau quán cắt tóc không dao kéo ở Đà Nẵng

Sự thật đằng sau quán cắt tóc không dao kéo ở Đà Nẵng

Nguyễn Duy Cường
Thứ 6, 21/02/2020 | 14:50
0
Mở quán cắt tóc, gội đầu nhưng nhân viên không biết dùng dao kéo. Khách vào, họ chủ yếu dụ dỗ để bán dâm kiếm tiền.

Nhân viên chỉ dụ khách bán dâm

Thời gian gần đây, trên địa bàn khu vực dốc Võng, cầu vượt Hoà Cầm, phường Hoà Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng mọc lên khá nhiều quán cắt tóc, gội đầu. Điều đáng nói, khu vực này đường lớn, xe ô tô qua lại đông đúc nhưng dân lại ít ở.

Các quán hớt tóc, gội đầu này mở cửa xuyên suốt 24/24h. Khách chủ yếu là nam giới. Vào giờ khuya, số lượng khách ra vào đông.

Cần nhắc lại rằng, trước đây, khu vực này là điểm nóng mại dâm trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Tuy nhiên, do lực lượng chức năng truy quét gắt gao nên hoạt động nhạy cảm trên đã vắng bóng một thời gian dài. Thế nhưng, với những quán cắt tóc, gội đầu mới mọc lên có nhiều dấu hiệu bất thường.

Tối 17/2, Công an quận Cẩm Lệ đột kích 2 quán Hồng Trâm và Anh Đào.

Lúc này, 2 người phụ nữ là Nguyễn Thị Mỹ Dung (38 tuổi), ngụ tỉnh Quảng Nam và L.T.M (28 tuổi) đang bán dâm cho 2 khách làng chơi cùng 48 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng.

Ngoài ra, công an còn phát hiện có Nguyễn Thị Hiền (27 tuổi) và 2 cô gái bán dâm khác.

Hồ sơ điều tra - Sự thật đằng sau quán cắt tóc không dao kéo ở Đà Nẵng

"Má mì" Hiền.

Khi công an ập vào, các đối tượng vô cùng hoảng hốt, có ý định bỏ chạy. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ, lực lượng công an đã trấn áp, yêu cầu các đối tượng phải ở lại hiện trường để lấy lời khai.

Các đối tượng cho biết, Dung và Hiền là chủ quán. Vào đêm 17/2, 2 quán cắt tóc, gội đầu Hồng Trâm, Anh Đào đón khách từ 20h. Chưa tròn 2 giờ đồng hồ thì công an ập vào bắt quả tang việc mua bán dâm.

Các cô gái bán dâm lại cho rằng, gia đình khó khăn, được 2 tú bà mời gọi đến làm tại quán. Điều đáng nói, mặc dù bảng hiệu là hớt tóc, gội đầu nhưng các cô gái này không hề biết dùng đến dao kéo. Khi khách vào, họ chỉ “dụ” khách để thực hiện hành vi bán dâm.

Tú bà mang thai cũng bán dâm

Đối tượng Hiền cho biết, quê ở thôn Cẩm Toại Tây, xã Hoài Phong, huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng. Sở dĩ Hiền chọn dốc Võng làm “căn cứ” vì đây là khu vực ít người ở, đường lớn, có nhiều xe tải qua lại.

Tháng 9/2019, Hiền thuê 2 ngôi nhà trên đường Trường Sơn mở 2 tiệm cắt tóc Hồng Trâm và Hồng Đào. Tuy nhiên, do ở gần nhà, sợ tai tiếng nên Hiền rủ thêm Dung “cộng tác”. Tiền do Hiền bỏ ra nhưng nhờ Dung đứng tên kinh doanh.

Ngay từ đầu, Hiền và Dung đã bàn tính đến chuyện mở quán cắt tóc nhưng hoạt động chủ yếu là mua bán dâm. Hiền cũng chính là người tuyển “đào”. Dung có trách nhiệm quản lý gái mại dâm và thu tiền.

Giá mỗi cuốc đi nhanh tại 2 quán này là 150 nghìn đồng. Trong đó, gái mại dâm được 100 nghìn đồng, tiền còn lại được chia đều cho 2 tú bà.

Trong những trường hợp khách đông, thiếu đào, thì 2 tú bà sẵn sàng thực hiện bán dâm.

Gần đây, Dung đang mang thai. Thế nhưng, Dung thừa nhận, cũng thực hiện bán dâm nhiều lần. Vào ngày bị bắt, Dung đã đi “tàu nhanh” 2 lần giá gần 300 nghìn đồng.

Đến ngày 21/2, Công an quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng có quyết định khởi tố vụ án và bị can đối với Dung và Hiền về hành vi tổ chức bán dâm. Hiền bị bắt giam 4 tháng. Riêng Dung đang mang thai nên được tại ngoại và bị cấm rời nơi cư trú.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Nữ nhân viên massage trộm tiền “bao trai” ở resort tự thú vì... hối hận

Thứ 5, 20/02/2020 | 19:22
Ngày 20/2, Công an quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự Võ Anh Thảo, 32 tuổi, ngụ huyện Cái Răng, tỉnh Cần Thơ, để điều tra hành vi trộm cắp.

Khởi tố, tạm giam nam thanh niên đâm mẹ bạn gái để trả thù

Thứ 5, 20/02/2020 | 16:00
Chỉ vì ghen tuông, Long Thanh Tú đã đóng giả lái xe Grab rồi dùng dao đâm mẹ bạn gái trọng thương để trả thù.

Bắt giữ nghi phạm giả vờ mua ma túy giúp “con nghiện” rồi rút dao đâm “con nghiện” trọng thương

Thứ 2, 17/02/2020 | 15:45
Khi được Hùng nhờ mua ma túy để sử dụng, Chung cay cú vì bị Hùng chửi. Hắn giấu dao gấp trong người, giả vờ mua ma túy giúp Hùng rồi đâm Hùng trọng thương.
Cùng tác giả

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.