Theo Times of Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Iran đã gặp người đồng cấp Syria ở Damascus hôm 26/8 nhằm củng cố hơn nữa sự gắn bó và cam kết Iran sẽ nắm giữ vai trò quan trọng hơn nữa trong việc tái thiết đất nước Trung Đông.
Tehran hiện vẫn đang là đối tác ủng hộ cả về quân sự, tài chính và chính trị vững chắc cho Tổng thống Syria Assad.
Hôm 26/8, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami đã đến Syria trong chuyến công tác kéo dài 2 ngày và gặp gỡ người đồng cấp Abdullah Ayoub.
“Syria hiện đã bước qua giai đoạn chiến đấu khốc liệt và đang bước vào giai đoạn tái thiết quan trọng”, ông Hatami cho biết.
Người đứng đầu bộ Quốc phòng Iran khẳng định Tehran sẽ tiếp tục ủng hộ Chính phủ Syria nhằm đảm bảo cải thiện an ninh trong khu vực nhưng nội dung hợp tác của hai nước sẽ không được quyết định bởi một "bên thứ ba".
Kể từ năm 2011, cuộc chiến tranh ở Syria đã làm tiêu tốn gần 388 tỷ đô, theo ủy ban Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc về khu vực Tây Á.
Tổng thống Assad tháng trước cũng khẳng định việc tái thiết đất nước là “ưu tiên hàng đầu” của ông tại Syria vì nơi đây hiện có khoảng 350,000 người bị sát hại và hàng triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa.
Bộ trưởng Quốc phòng Syria Ayoub, cũng ngợi ca mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.
“Quan hệ Syria-Iran là quan hệ song phương giữa các quốc gia độc lập và chủ quyền”, người đứng đầu bộ Quốc phòng Syria cho hay.
Syria-Iran có mối quan hệ gắn bó khăng khít trong nhiều năm. Iran đã cử lực lượng quân đội tới Syria nhưng khẳng định quân đội nước họ chỉ giữ vai trò cố vấn chứ không trực tiếp chiến đấu. Các binh lính do Iran hậu thuẫn, gồm cả lực lượng Hezbollah cũng đã hậu thuẫn cho quân đội của ông Assad chiến đấu chống khủng bố.
Trong khi đó, Israel bày tỏ quan ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của Iran tại Syria, cáo buộc Iran tìm cách thiết lập ảnh hưởng gần biên giới với nhà nước Do Thái. Mỹ đã buộc Iran phải rút quân khỏi Syria. Trong cuộc họp gần đây giữa các quan chức Mỹ và Nga, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, ông John Bolton, cho biết ông và các quan chức Nga đang thảo luận về vấn đề này, tuy nhiên không cung cấp nhiều chi tiết.
Iran cho biết sự hiện diện của nước này ở Syria là theo lời mời của Chính phủ Syria. "Không một bên thứ ba nào có thể ảnh hưởng đến sự hiện diện của các cố vấn Iran tại Syria," Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami nói với các phóng viên tại Damascus.
"Iran sẽ không bỏ qua nỗ lực nào để duy trì tính toàn vẹn lãnh thổ của Syria, vì an ninh tại nước này sẽ giúp (cải thiện) ổn định khu vực", ông Hatami nói trong một cuộc họp với đối tác Syria của ông, Tướng Ali Abdullah Ayyoub, tại Damascus ngày 26/8.
Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Syria đang hướng đến tấn công tỉnh Idlib ở phía Bắc- thành trì cuối cùng nằm trong tay phe nổi dậy, đồng thời, cũng có nhiều tay súng al-Qaeda tại đây.
Bộ trưởng Quốc phòng Syria Ayyoub, cho biết Chính phủ của ông xác định sẽ khôi phục quyền kiểm soát đối với Idlib dù thông qua các thỏa thuận hòa giải hay bằng các hoạt động quân sự.
Xem thêm >> Nga “bơm máu” ồ ạt cho Syria trước chiến dịch lớn ở Idlib