Tái xét xử CSGT gọi giang hồ đánh chết người vi phạm

Tái xét xử CSGT gọi giang hồ đánh chết người vi phạm

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:53
0
Sau khi trả hồ sơ điều tra lại, ngày 23/9, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM tiếp tục đưa ra xét xử vụ án CSGT gọi giang hồ tới đánh chết người vi phạm…

Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TP.HCM tiếp tục truy tố Phạm Sỹ Hoài Như (SN 1980, nguyên thượng úy CSGT, Công an quận Tân Bình, TP.HCM), Nguyễn Minh Chung (SN 1991, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM), Ngô Thành Vương (SN 1996, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM), Trần Đức Vững (SN 1996, quê Quảng Ngãi) và Phạm Thanh Kim Hạnh (SN 1997, ngụ Đắk Nông) về tội “Cố ý gây thương tích”

Cáo trạng nêu, khuya ngày 25/6/2014, ông Nguyễn Văn Chín (ngụ quận Gò Vấp) chạy xe máy trong tình trạng say rượu thì bị tổ tuần tra CSGT Công an quận Tân Bình đang làm nhiệm vụ tại giao lộ Trường Trinh – Tân Kỳ Tân Qúy yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ, đo nồng độ cồn.

Tại đây, ông Chín xảy ra cự cãi với CSGT và không ký vào biên bản vi phạm. Lúc này, Như cầm điện thoại gọi cho Chung yêu cầu tới tới khu vực trên. Khi đi, Chung gọi thêm cho Hạnh, Vững và Vương đến theo yêu cầu.

Thấy sự bất hợp tác của ông Chín, Như ra lệnh cho nhóm Chung dằn mặt nạn nhân. Các đối tượng dụ được ông Chín ra chỗ vắng thì đánh đập khiến ông này gục trong hẻm. Mặc dù bị thương, nhưng ông Chín vẫn gắng di chuyển về phía lực lượng CSGT. Trông thấy nạn nhân, tổ tuần tra gọi taxi đưa ông đi bệnh viện nhưng sau đó đã tử vong. Vụ việc sau đó được gia đình đâm đơn kiện và các đối tượng bị truy tố trước tòa.

Ngày 23/12/2015, phiên tòa đầu tiên được tổ chức. Tại tòa, bị cáo Vương thừa nhận quá trình điều tra từng khai được Chung yêu cầu, các bị cáo còn lại nếu nhận tội thay Như, sẽ được Như cho 100 triệu đồng và sau khi ra tù mỗi bị cáo còn nhận thêm một xe máy.

Bị cáo Hạnh cũng khai được Như gọi điện thoại 2 lần hẹn ra quán cà phê để nhận 50 triệu đồng, Chung cũng yêu cầu Hạnh đi lấy. Tuy nhiên, khi ra đến quán cà phê, thấy cục tiền để trên bàn, Hạnh không lấy mà đi đầu thú.

An ninh - Hình sự - Tái xét xử CSGT gọi giang hồ đánh chết người vi phạm

 Nhóm đối tượng gây ra cái chết của ông Chín tại tòa

Về phía bị cáo Chung, người này khai rằng Như đã gọi điện cho Chung về việc muốn bị cáo nhận hết tội và sẽ đưa 200 triệu, chăm sóc gia đình… Sau những khai nhận của các đối tượng tại tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên trả hồ sơ điều tra lại nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

An ninh - Hình sự - Tái xét xử CSGT gọi giang hồ đánh chết người vi phạm (Hình 2).

Trong phiên tòa ngày 23/9, Như luôn cuối đầu, tránh nhé ống kinh của phóng viên

Sau lần trả hồ sơ trên, Viện pháp y Quốc gia - Phân viện tại TP.HCM có kết luận nguyên nhân và cơ chế tử vong của nạn nhân là suy hô hấp cấp do dị vật làm tắc đường hô hấp trên bệnh nhân sau mổ khâu thủng ruột non. Có thể do tai biến hậu phẫu trào ngược dịch dạ dày và thức ăn vào đường hô hấp dẫn đến tử vong. Với kết luận giám định mới này, phía VKSND vẫn bảo lưu quan điểm truy tố Như và các đồng phạm tội “Cố ý gây thương tích”.

Phùng Sơn

Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.