Tạm dừng thu phí trạm BOT Tam Nông sau đối thoại với người dân

Tạm dừng thu phí trạm BOT Tam Nông sau đối thoại với người dân

Thứ 4, 15/03/2017 | 00:38
0
Chủ đầu tư cho biết, tạm dừng thu phí ở trạm thu phí Tam Nông để chờ bộ GTVT chỉ đạo, UBND tỉnh Phú Thọ cũng đã đề xuất giảm phí cho xe dưới 7 chỗ.

Như đã thông tin, trạm thu phí BOT Tam Nông (Phú Thọ) do công ty TNHH BOT Hùng Thắng làm chủ đầu tư, chính thức đi vào hoạt động thu phí từ ngày 6/3. Tuy nhiên, sau 1 tuần hoạt động, trạm thu phí đã gặp phải sự phản đối gay gắt từ người dân địa phương.

Trong 2 ngày 13 - 14/3, người dân xã Thượng Nông, Tam Nông, Phú Thọ đã huy động 20 chiếc xe ô tô đến bao vây trạm thu phí khiến đoạn đường bị ùn tắc kéo dài hàng km. Chủ đầu tư đã phải nhờ các lực lượng chức năng đến giải quyết nhưng người dân vẫn tiếp tục vây trạm thu phí.

Xã hội - Tạm dừng thu phí trạm BOT Tam Nông sau đối thoại với người dân

 Trạm thu phí Tam Nông, Phú Thọ

Liên quan tới vụ việc, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo sở GTVT tỉnh Phú Thọ cho biết, sau khi người dân đến vây trạm thu phí, UBND tỉnh Phú Thọ đã cùng với chủ đầu tư và các lực lượng chức năng đối thoại với người dân để tìm phương án giải quyết hợp tình, hợp lý tại trạm thu phí Tam Nông.

Sau đó, chủ đầu tư và tỉnh Phú thọ đã có văn bản gửi lên bộ GTVT. Ngày 14/3, chủ đầu tư đã tạm dừng việc thu phí để chờ bộ GTVT chỉ đạo mới tiếp tục thu phí.

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc công ty TNHH BOT Hùng Thắng (chủ đầu tư, quản lý tuyến đường), việc tạm dừng thu phí là để tìm phướng án giải quyết sự việc, UBND tỉnh cũng đã có đề xuất giảm 50% phí vé lượt đối với xe dưới 7 chỗ cho người dân nhưng bộ GTVT vẫn chưa đồng ý.

Được biết, trạm thu phí BOT Tam Nông đặt tại km67+300 trên quốc lộ 32, đoạn qua huyện Tam Nông (Phú Thọ), hoạt động để thu phí hoàn vốn cho dự án đường Hồ Chí Minh từ quốc lộ 32 đến Hương Nộn và nâng cấp mở rộng quốc lộ 32 đoạn từ cầu Cổ Tiết đến cầu Trung Hà theo hình thức BOT. Dự án chính thức được đưa vào khai thác sử dụng từ đầu tháng 1/2017 và thu phí chính thức từ 0h ngày 6/3.

Dự án hoàn thiện và đi vào hoạt động sử dụng góp phần hoàn chỉnh trục đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch đã được Quốc hội phê duyệt, tạo thành tuyến giao thông hoàn chỉnh, đồng bộ phía Tây về trung tâm Hà Nội. Tuyến đường sẽ giúp giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên tuyến QL32 và QL2 để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho tỉnh Phú Thọ nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nói chung.

Thế Anh

Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.