Tạm giữ 8 đối tượng vụ quản lý bị đánh tử vong vì đòi tiền

Tạm giữ 8 đối tượng vụ quản lý bị đánh tử vong vì đòi tiền "bo" cho nhân viên quán hát

Thứ 3, 21/07/2020 | 09:58
0
Sau khi hát hò, quản lý của quán karaoke đã vòi khách thêm tiền "bo" cho nữ nhân viên, Cho rằng đòi thêm tiền không hợp lý, nhóm khách này đã hành hung người quản lý đến tử vong.

Tối ngày 20/7, Công an quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự một nhóm 8 người để điều tra về hành vi Giết người.

Danh tính các đối tượng trong vụ án này gồm: Đào Duy Tùng (31 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội), Đặng Văn Thêm (23 tuổi), Tô Văn Tú (37 tuổi), cùng trú tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái; Dương Văn Bình (27 tuổi), Phạm Văn Tín (27 tuổi), Dương Quốc Uy (27 tuổi) và Phạm Văn Trung (25 tuổi) cùng ở huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng, Nguyễn Văn Quyền (31 tuổi, trú tại huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng).

Hồ sơ vụ án cho thấy, trước đó, ngày 9/7, sau khi tổ chức ăn nhậu, nhóm người này di chuyển đến quán karaoke Lâm Minh trên địa bàn phường Yên Sở (quận Hoàng Mai) để hát và tiếp tục uống bia, báo Dân Trí đưa tin.

An ninh - Hình sự - Tạm giữ 8 đối tượng vụ quản lý bị đánh tử vong vì đòi tiền 'bo' cho nhân viên quán hát

Ảnh minh họa

Quá trình hát hò, các đối tượng yêu cầu gọi 4 nữ nhân viên để rót bia, hát hò cùng. Đến 2h sáng 10/7, nhóm khách bắt đầu ra về và thanh toán tiền sử dụng dịch vụ là hơn 4 triệu đồng.

Lúc này, anh T.D.H (37 tuổi, quê tại huyện Ý Yên, Nam Định) là quản lý quán cho biết chưa thanh toán và bo tiền cho 4 nữ nhân viên. Tuy nhiên, nhóm khách này cho rằng số tiền không hợp lý nên đã xảy ra mâu thuẫn rồi dẫn đến xô xát với anh H. cùng nhân viên khác tại quán karaoke.

Hậu quả, vụ xô xát khiến nhiều người trong cả 2 nhóm bị thương, riêng anh H. bị nhóm khách quây lại dùng gạch đánh vào người và đầu dẫn đến bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sự việc nhanh chóng được trình báo tới cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Hoàng Mai đã tiến hành xuống hiện trường, ghi nhận lời khai sự việc, đồng thời bắt giữ nhóm khách trên. Làm việc tại cơ quan điều tra, bước đầu, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, theo báo Thanh Niên.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Tội Giết người được quy định tại điều 123, Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) nêu rõ:

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

Tiểu Kê (t/h)

Án chung thân cho kẻ ghen tuông mù quáng, dùng búa đoạt mạng "tình địch"

Thứ 3, 21/07/2020 | 09:15
Nghi ngờ vợ có mối quan hệ "ngoài luồng", đối tượng nổi cơn ghen rồi dùng búa sát hại "tình địch" đến tử vong.

An ninh hình sự 24h: Nam thanh niên cướp tài sản, hiếp dâm chủ quán giải khát; Tài xế xe ôm bị cướp đâm gục trong đêm

Thứ 2, 20/07/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Nam thanh niên cướp tài sản, hiếp dâm chủ quán giải khát; Tài xế xe ôm bị cướp đâm gục trong đêm; Bắt giữ em rể đoạt mạng anh vợ rồi bỏ trốn tại Cà Mau...

Bị nhắc nhở đậu xe lấn chiếm vỉa hè, nhóm thanh niên liều lĩnh tấn công lực lượng công an

Thứ 2, 20/07/2020 | 17:09
Khi tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính, nhắc nhở nhóm thanh niên không tụ tập đỗ xe lấn chiếm vỉa hè thì nhóm đối tượng đã có hành vi chống đối và tấn công lại lực lượng chức năng.

Lời khai của ông trùm tiết lộ nhiều bí mật trong đường dây cá độ 32 triệu USD ở Đà Nẵng

Thứ 2, 20/07/2020 | 16:40
Làm việc tại cơ quan điều tra, "ông trùm" điều hành đường dây cờ bạc này đã khai nhận, hắn thường "khoe" có quan hệ với lãnh đạo, đi xe sang, ăn chơi trác táng...
Cùng chuyên mục

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).