Tạm giữ người phụ nữ cùng em trai bắt ép con, cháu đi ăn xin

Tạm giữ người phụ nữ cùng em trai bắt ép con, cháu đi ăn xin

Thứ 7, 05/09/2020 | 18:04
0
Đào Thị Gái đã cùng em trai bắt ép 5 con ruột (từ 2 - 10 tuổi) ngồi ở các quán nước chờ và yêu cầu phải xin được tiền nếu không sẽ bị đánh

VnExpress đưa tin, ngày 5/9, Công an huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đào Văn Bé (24 tuổi) để điều tra về hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và ngược đãi hoặc hành hạ cháu. Đồng thời cơ quan công an cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Thị Gái (38 tuổi, chị gái Bé) để điều tra hành vi Ngược đãi hoặc hành hạ con ruột mình.

Theo điều tra ban đầu, Gái lấy chồng và sinh được 2 cô con gái. Sau khi ly hôn, Gái lấy người khác sinh lần lượt 5 đứa con từ 2 - 10 tuổi. Sau khi chồng qua đời, Gái gửi các con cho bên nội ở xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) một thời gian rồi quay về yêu cầu các con bỏ học, đưa về huyện Xuyên Mộc cùng Đào Văn Bé bắt đi ăn xin.

Hàng ngày những đứa trẻ tội nghiệp bị ép “phải xin được 900.000 đồng", nếu không sẽ bị mẹ và cậu ruột hành hạ. Nhẫn tâm hơn, Bé còn chế vợt muỗi thành cây chích điện để chích vào người các cháu. Thậm chí có cháu bị đánh đến gãy răng, bầm tím khắp người nếu không nghe lời. Đáng nói, là mẹ ruột nhưng Gái đều đồng tình với những hành động vô nhân tính của em trai..

Cuối tháng 6, trong lúc đi ăn xin ở xã Kim Long (huyện Châu Đức), bé gái 10 tuổi cùng em trai 6 tuổi đã bỏ trốn được về nhà nội. Biết chuyện, bà nội đã đi tố cáo hành vi của 2 đối tượng đồng thời nhờ tìm kiếm các cháu còn lại.

Hôm 27/8, cảnh sát tìm được các bé trong khu nhà trọ ở thị trấn Long Điền. Cùng ngày, Gái và em trai bị Công an xã Xuân Bảo bắt giữ khi về nhà nội tìm con. Bước đầu, cả hai đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Liên quan đến vụ việc báo Người Lao Động thông tin, trong thời gian sống cùng nhà trọ Đào Văn Bé còn nhiều lần giao cấu với cháu ruột là Đ.T.H (tại thời điểm cháu mới 13 tuổi) khiến H. 2 lần mang thai và quan hệ với chị của H. (19 tuổi). Được biết, hai cháu đều là con của Gái với người chồng trước.

Minh Hoa (t/h)

Xử lý đối tượng “chăn dắt” cậu ruột khuyết tật đi ăn xin

Thứ 2, 18/05/2020 | 17:53
Hàng ngày, người đàn ông khuyết tật hai bàn tay được cháu ruột chở đến các chợ, quán cà phê để xin tiền.

Huế xuất hiện nhiều đối tượng “chăn dắt” trẻ em đi ăn xin

Chủ nhật, 29/09/2019 | 17:31
Tình trạng ăn xin ở TP.Huế đã biến tướng là người khuyết tật bán vé số hoặc xuất hiện các đối tượng “chăn dắt” người khuyết tật, trẻ em để sử dụng đi bán hàng rong, xin tiền hòng trục lợi.

Cờ bạc, nợ nần, chồng thành ông chủ chăn dắt vợ con

Thứ 2, 04/09/2017 | 19:00
Đi sâu tìm hiểu, PV phát hiện thêm một số địa chỉ tổ chức hoạt động theo kiểu gia đình. Tại đó, chính chồng, cha là người chăn dắt, đẩy vợ, con ra đường thành công cụ xin ăn.

Mẹ bắt con bỏ học đi ăn xin lấy tiền nuôi... chồng hờ?

Thứ 4, 27/05/2015 | 06:20
Nhiều người cùng xã bức xúc khi bà O. hoàn toàn khỏe mạnh nhưng lại lười lao động, bắt con bỏ học đi ăn xin khắp nơi lấy tiền nuôi chồng hờ đã có hai đời vợ.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).