Ngày của Mẹ: 'Với chúng con, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất!'

Ngày của Mẹ: 'Với chúng con, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất!'

Chủ nhật, 14/05/2017 | 09:28
0
Nhân Ngày của Mẹ, những người con cũng đã có tâm sự riêng về người mẹ đáng kính của mình với PV báo Người Đưa Tin.

Ngày của Mẹ không chỉ là dịp để những người con thể hiện sự yêu thương, kính trọng, đây còn là cơ hội để họ nhớ về những kỷ niệm mình và người mẹ thân yêu đã trải qua. Trong ngày đặc biệt này, PV báo Người Đưa Tin đã được nghe một số người con chia sẻ về mẹ.

Được biết đến là “thánh chế” với những bản nhạc chế độc đáo có 1-0-2, Hồ Minh Tài (sinh sống tại TP.HCM) không giấu nổi sự xúc động khi nhắc đến người mẹ của mình.

Mạng ảo - Đời thực - Ngày của Mẹ: 'Với chúng con, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất!'

 "Thánh chế" Hồ Minh Tài chia sẻ về mẹ của mình.

“Mẹ tôi là một người phụ nữ của gia đình, chỉ biết sống vì chồng con. Mẹ chính là người phụ nữ khiến cho tôi có động lực phấn đấu khi gặp khó khăn ở Sài Gòn... và dạy tôi cách sống, nghĩ cho người khác.

Có nhiều kỷ niệm về mẹ, nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất chính là trong Ngày của Mẹ năm trước, mẹ có lên Sài Gòn thăm tôi, tôi và em gái đưa mẹ đi ăn hết mỗi người 250 nghìn đồng, mẹ khi đó xót tiền chỉ nói: “Ở quê ăn sang lắm chỉ 50.000 nghìn đồng, để tiền đó cho mẹ”.

Tôi thương mẹ nắng mưa vất vả, lúc nào cũng nghĩ cho gia đình. Chính bởi thế, mới muốn cho mẹ được thoải mái đôi chút nhưng mẹ là vậy, không cần gì cao sang, chỉ cần chúng tôi nên người là mẹ an lòng”, Hồ Minh Tài chia sẻ.

Còn với chị Nguyễn Thị Hồng (Hà Nội) chia sẻ, chị không may mắn như bao người khác vì bố sớm qua đời, một mình mẹ tần tảo nuôi chị và 2 chị em khôn lớn, trưởng thành.

Khi nhắc về mẹ, chị Hồng bật khóc: “Tôi lớn lên đi lấy chồng sinh con mới thấu hiểu được hết khó khăn của mẹ. Nhưng chưa khi nào tôi dành tặng mẹ được một món quà đúng nghĩa. Trong Ngày của Mẹ, tôi muốn nhắn gửi: “Chúc mẹ của con luôn mạnh khỏe, sống lâu bên chúng con mẹ nhé””.

Chàng trai Bùi Đức Hải (Hà Nội) tâm sự: “Mẹ là người sinh con ra, là người chăm chút cho con từng tý một, luôn bên cạnh con những lúc con buồn nhất. Với tôi mẹ là người tuyệt vời nhất”.

Mạng ảo - Đời thực - Ngày của Mẹ: 'Với chúng con, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất!' (Hình 2).

 Nguyễn Thành Ngân xúc động khi nói về mẹ (Ảnh: NVCC).

Không có nhiều thời gian ở bên mẹ, nhưng chị Nguyễn Thành Ngân (Hà Đông, Hà Nội) cũng chia sẻ về mẹ với sự trân trọng nhất: “Mẹ tôi sang Đức khi tôi mới 3 tuổi, bố đi làm công nhân nhà máy, cũng may tôi có người anh trai hơn tôi 3 tuổi, đi đâu cũng dìu dắt cho tôi chơi cùng. Rồi đến ngày ra sân bay đón mẹ, khi đó tôi chào bà là "cô", hẳn mẹ rất buồn...".

Tôi vẫn hay hỏi con trai yêu ai nhất trên đời? Ngày trước bé thường trả lời 1 câu yêu mẹ nhất trên đời và mẹ là số 1, nhưng giờ con lại nói rằng yêu ông bà ngoại nhất trên đời vì không có ông bà sao có mẹ được. Với tôi, mẹ là người phụ nữ hết lòng vì chồng con và các cháu, trong ngày đặc biệt này tôi muốn nói yêu mẹ thật nhiều”.

Xem thêm:

Hotgirl phim ‘Người phán xử’ tiết lộ lý do bị ghét nhất màn ảnh nhỏ

Những tấm thiệp đẹp nhất mừng Ngày của mẹ

Thanh Lam

Cùng tác giả

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.