Đủ tâm, đủ đức, đủ tài
Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng khóa XII được đánh giá là rất công phu. Theo ông, việc này có ý nghĩa như thế nào với thành công của Đại hội?
Ông Lê Quang Thưởng, nguyên Phó Trưởng ban thường trực ban Tổ chức Trung ương trao đổi với PV. Ảnh: T.Long.
Ngày 21/1, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII chính thức diễn ra. Công tác chuẩn bị chỉ là tiền đề cho Đại hội thắng lợi. Quan trọng nhất là các đại biểu tham dự Đại hội có lòng yêu nước, có tinh thần trách nhiệm với Đảng, với dân, phát huy trí tuệ và tinh thần xây dựng, không có biểu hiện cục bộ, vị kỷ nhất là không có “lợi ích nhóm”, Đại hội sẽ đạt kết quả như mong đợi! Đại hội sẽ đạt kết quả trên cơ sở các đại biểu phải thảo luận kỹ, từ đó thống nhất ra Nghị quyết về phương hướng, chủ trương, chính sách với đất nước ta trong 5 năm tới. Việc này nếu làm tốt sẽ tác động nhiều năm tới chứ không phải chỉ là 5 năm.
Như ông nói, những chủ trương, quyết định của Đại hội Đảng sẽ tác động trong nhiều năm tới. Ông có thể chia sẻ suy nghĩ của ông?
Tôi theo dõi và được biết, văn kiện Đại hội Đảng sẽ có một số điểm mới. Nếu được thông qua sẽ là tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội đất nước. Ví dụ, khía cạnh kinh tế, kỳ Đại hội này sẽ bàn nhiều về tầm quan trọng của kinh tế tư nhân. Lâu nay, chúng ta hay nhấn mạnh doanh nghiệp quốc doanh nhưng Đảng đòi hỏi phải cổ phần hóa mạnh mẽ hơn doanh nghiệp Nhà nước, chỉ để lại các doanh nghiệp phục vụ trực tiếp những điều kiện thiết yếu cho nhân dân mà tư nhân làm không hiệu quả hoặc không thể làm được.
Hiện nay, chúng ta đã làm nhưng chậm. Đặc biệt, có một thực tế là nhiều doanh nghiệp Nhà nước nghèo đi nhưng Giám đốc doanh nghiệp lại giàu lên nhanh chóng, không ai kiểm soát được. Nó biểu hiện sự bất cập của mô hình này và những “ông