Tàu hộ vệ tàng hình Pháp muốn bán cho Việt Nam có gì đặc biệt?

Tàu hộ vệ tàng hình Pháp muốn bán cho Việt Nam có gì đặc biệt?

Chủ nhật, 24/05/2015 | 20:16
0
Tàu hộ vệ tên lửa C Sword 90 của Pháp nhắm đến các khách hàng ở khu vực Đông Nam Á như Malaysia hay Việt Nam với thiết kế tàng hình và trang thiết bị vũ khí đa dạng.

Theo tạp chí quốc phòng IHS Jane's, hãng đóng tàu Constructions Mécaniques de Normandie (CMN) của Pháp đã giới thiệu tàu hộ vệ tên lửa mới C Sword 90 trong khuôn khổ triển làm Quốc phòng Hàng hải quốc tế (IMDEX 2015) tại Singapore.

Thế giới - Tàu hộ vệ tàng hình Pháp muốn bán cho Việt Nam có gì đặc biệt?

Tàu hộ vệ tên lửa C Sword 90 do công ty đóng tàu Pháp sản xuất.

Tàu hộ vệ C Sword 90 được Pháp nhắm đến thị trường tiềm năng, đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á như Việt Nam hay Malaysia, nơi các lực lượng hải quân chủ yếu hoạt động ở vùng ven biển. Ngoài ra, CMN cũng hướng đến các khách hàng tiềm năng ở khu vực Trung Đông như Oman.

C Sword 90 đạt tốc độ tối đa 28 hải lý/h và có tầm hoạt động lên đến 13.000 km ở tốc độ 12 hải lý/h. Thủy thủ đoàn của con tàu bao gồm 65 người, tối đa chở theo 85 người. Tàu được trang bị 2 động cơ diesel cùng 2 chân vịt điều hướng.

Là mẫu tàu hộ vệ cỡ nhỏ nhưng C Sword 90 được thiết kế với khả năng tàng hình và bãi đáp cho một trực thăng. Tàu cũng có thể mang theo 2 xuồng cao tốc (RHIB) với thiết bị nâng hạ chuyên dụng, máy bay không người lái (UAV) hoặc thiết bị lặn không người lái (UUV).

Xem video:

Mô hình tàu hộ vệ C Sword 90 tại triển lãm hải quân quốc tế Euronaval 2014.

C Sword 90 được trang bị hệ thống hỏa lực mạnh mẽ với pháo chính cỡ nòng 57 mm hoặc 76 mm, hai pháo phụ 20 mm hoặc 30 mm. Tàu mang theo 16 ống phóng tên lửa đối không thiết kế thẳng đứng và 8 tên lửa chống hạm. Ngoài ra, C Sword 90 cũng có khả năng săn ngầm với hệ thống định vị bằng sóng siêu âm gắn trên thân tàu, kéo dây và 6 ống phóng ngư lôi.

Giám đốc phụ trách thương mại của CMN Cherif Rdissi cho biết, khách hàng có thể tùy chọn nhiều loại thiết bị và vũ khí khác nhau trên tàu hộ vệ C Sword 90 tùy vào mục đích sử dụng.

Đăng Nguyễn

Tag: Oman
Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.