Pháp Luật & Xã Hội đưa tin, ngày 31/5, công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tú (SN 1996, trú tại thôn Tây Hòa, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".
Theo tài liệu điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy, vào đầu tháng 5/2020, trong một lần đi lang thang, Tú nhặt được một bộ pham phá khóa xe máy tự chế tại khu vực gầm cầu Long Biên nên đã nảy sinh ý định trộm cắp xe máy để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy.
Theo ANTĐ, nghĩ là làm, đến trưa 11/5, Tú mang theo bộ vam phá khóa nhặt được, đi tìm sơ hở để thực hiện hành vi trộm cắp, khi đối tượng di chuyển đến ngôi nhà số 6, ngõ 117, phố Phúc Xá, Tú phát hiện chiếc xe máy Honda - Wave Alpha, màu đỏ, biển số: 29B2-034.20, đang dựng ở cửa, là tài sản của ông Lê Văn V (SN 1943) không có người trông coi, Tú đã tiếp cận chiếc xe, kiểm tra phát hiện chỉ khóa cổ nên lấy chiếc vam phá khoá điện trong vài giây.
Mở được khóa điện, Tú nổ máy điều khiển xe tẩu thoát ra đường Phúc Xá - Hồng Hà, hướng về phố Phúc Tân và mang chiếc xe trộm cắp được đến nhà Nguyễn Anh Tuấn (SN 1978, ở ngõ 61, phố Nguyễn Thiếp, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, là bạn quen ngoài xã hội, hay cùng sử dụng ma tuý với nhau).
Đến nơi, Tú dựng chiếc xe ở trước sân nhà Tuấn và dùng vam phá khóa cốp xe, tháo gương. Lúc này, thấy Tuấn từ trên tầng đi xuống Tú nói chiếc xe vừa “nhảy” được, đồng thời nhờ Tuấn chỉ chỗ để tiêu thụ xe máy và được Tuấn đồng ý.
Cả hai thống nhất mang xe ra khu vực Chợ Hòa Bình (phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để tiêu thụ. Trong lúc đang chờ khách cạnh cây xăng Trần Khát Chân, Tuấn và Tú bị tổ công tác công an phường Phố Huế tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện bắt giữ.
Tại cơ quan công an, ban đầu Tú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố, tạm giam đối với Nguyễn Văn Tú về tội “Trộm cắp tài sản”, còn Nguyễn Anh Tuấn vẫn đang được cơ quan điều tra củng cố, hoàn thiện hồ sơ để xử lý.
Liên quan đến "Trộm cắp tài sản", thông tin trên Công Lý, ngày 30/5, công an huyện Tiên Du (Bắc Ninh) cho biết vừa bắt giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hùng (34 tuổi, ở huyện Mê Linh, TP Hà Nội), Nguyễn Văn Dũng (32 tuổi), Nguyễn Minh Thuận (38 tuổi), cùng ở huyện Đông Anh, TP Hà Nội và Hà Thị Tuyền (32 tuổi, ở huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Công an huyện Tiên Du cho biết, cả 4 đối tượng nói trên đều nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự, chuyên trộm cắp xe máy tại các khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh, thành phố lân cận.
Nguyễn Văn Hùng được xác định là đối tượng cầm đầu trong vụ án này, để có tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân, Hùng và đồng bọn thường tập trung tại nhà Dũng để bàn bạc, lên kế hoạch trộm cắp, sau đó các đối tượng sẽ bắt taxi sang các tỉnh, thành phố lân cận tìm các khu trọ của sinh viên hoặc công nhân tìm sơ hở để trộm cắp xe máy.
Hùng trực tiếp đột nhập vào các khu trọ, dùng kìm cộng lực cắt khóa và dắt xe máy ra cho các đối tượng còn lại điều khiển về huyện Đông Anh. Khi đã trộm được tài sản, Hùng trực tiếp mang đi bán, lấy tiền mua ma túy tổng hợp cho cả nhóm sử dụng. Mỗi lần trộm cắp, các đối tượng thường lấy từ 2 đến 3 xe máy.
Để che dấu hành vi phạm tội và tránh sự phát hiện của lực lượng công an, các đối tượng thường thực hiện hành vi vào thời điểm đêm tối, phân công người cảnh giới và thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động.
Làm việc tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã gây ra 02 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Tiên Du và 10 vụ trộm xe khác tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và TP. Hà Nội.
Công an huyện Tiên Du đã tiến hành lập biên bản và thu hồi được 6 xe máy tang vật đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trên về hành vi trộm cắp tài sản và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Đăng Khoa (t/h)