Chinh chiến ở World Cup vẫn còn khá xa vời
Trước đây, người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không dám nghĩ đến việc được chứng kiến ĐTQG Việt Nam thi đấu tại World Cup. Tuy nhiên, khi FIFA chính thức thông qua phương án tăng từ 32 đội lên 48 đội ở vòng chung kết World Cup 2026 và đang cân nhắc áp dụng quy định này ngay ở World Cup 2022, NHM bóng đá Việt Nam bắt đầu mơ mộng. Ai cũng muốn chứng kiến những chàng trai áo đỏ tung hoành tại sân chơi được đánh giá là hấp dẫn nhất hành tinh này.
Nếu điều này thành hiện thực, NHM bóng đá Việt Nam có quyền được hi vọng vào việc chúng ta một ngày gần nhất sẽ tham dự World Cup bởi khi đó, châu Á có 8,5 suất thay vì 4,5 suất như hiện tại. Trong hơn một năm qua, bóng đá Việt Nam đã gặt hái được vô vàn thành công ngoài mong đợi khi giành tấm HCB VCK U23 châu Á 2018 hay lọt vào tốp bốn đội mạnh nhất châu Á tại Asiad 2018, top 8 đội mạnh nhất Asian Cup 2019. Tuy nhiên, thi đấu để giành quyền tham dự World Cup lại là một điều hoàn toàn khác.
Bên cạnh đó, tại vòng loại World Cup 2022, các đội bóng chỉ đá vòng tròn tính điểm. Đội nào càng tích được nhiều điểm hơn, đội đó càng có cơ hội giành tấm vé tham dự World Cup. Vậy nên, khi chúng ta đối mặt với những đội bóng mạnh của châu lục, sẽ không có thời gian thêm giờ hay đá luân lưu để các cầu thủ Việt Nam giành chiến thắng như những gì đã làm ở VCK U23 châu Á hay Asian Cup 2019.
Đường tới World Cup không phải chỉ cần một thời gian ngắn là có thể vươn tới. Đây là "cuộc chiến" dài hơi, sẽ kéo dài từ nay cho đến cuối năm 2021 nên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cần phải có được những tính toán cụ thể nhất, chi tiết nhất về mọi mặt.
Nên hướng tới mục tiêu thiết thực hơn
Được tham dự World Cup là vinh hạnh lớn lao với bóng đá Việt Nam, tuy nhiên nó chưa phải là điều mà NHM nước nhà quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại. Nhiều người sẽ hoài nghi bởi nếu được đá World Cup, bóng đá Việt Nam sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Thế nhưng, hiện nay, vô địch SEA Games mới là điều mà đại đa số người dân mong mỏi nhất.
Điều này có thể dễ dàng nhận ra khi HLV Park Hang-seo trước đó từng muốn dốc sức cho mặt trận Vòng loại World Cup 2022 và để trợ lý của mình là ông Lee Young-jin nắm tuyển U22 Việt Nam dự SEA Games 30. Tuy nhiên, trong buổi làm việc với VFF, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã giao chỉ tiêu đoạt HCV SEA Games 30 cho HLV Park và Liên đoàn bóng đá Việt Nam bởi đó cũng là niềm mong mỏi của hàng triệu CĐV nước nhà.
Việc tham dự World Cup không phải là việc một sớm một chiều mà bóng đá Việt Nam có thể cụ thể hóa được mà cần một khoảng thời gian chuẩn bị rất dài nên NHM hiện tại chỉ quan tâm đến chức vô địch SEA Games lần đầu tiên mà thôi.
Chính vì thế, có lẽ VFF ngoài việc chuẩn bị cho chiến dịch World Cup cũng cần phải đầu tư trọng điểm vào lứa cầu thủ tham dự SEA Games 30 sắp tới. Muốn làm được điều này, các đội bóng tại V.League nên tạo điều kiện ra sân thường xuyên hơn cho các cầu thủ trẻ. VFF nên có những chuyến tập huấn ngắn hạn ở nước ngoài cho U22 Việt Nam, từ đó cơ hội giành vàng tại đấu trường này sẽ cao hơn.
Vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30 là hai mục tiêu quan trọng của bóng đá Việt Nam trong năm 2019 này. Tuy nhiên, chúng ta không thể cùng làm tốt hai mục tiêu này cùng một lúc được vì thời gian chuẩn bị không được dài. Vậy nên, có lẽ Liên đoàn bóng đá Việt Nam cần hướng tới mục tiêu cụ thể và thiết thực hơn là giành vàng tại SEA Games 30 sắp tới.