Thảm sát Bình Phước: Nguyễn Hải Dương viết đơn xin tử hình sớm

Thảm sát Bình Phước: Nguyễn Hải Dương viết đơn xin tử hình sớm

Thứ 2, 04/04/2016 | 16:31
0
Ngày 4/4, luật sư Đỗ Hải Bình, người được TAND cấp cấp tại TP.HCM chỉ định bào chữa cho Nguyễn Hải Dương tại tòa phúc Thẩm cho biết Nguyễn Hải Dương vừa làm đơn xin được tử hình sớm.

Theo đó, luật sư Đỗ Hải Bình (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, trong tuần trước ông có tới trại giam Công an tỉnh Bình Phước để lấy thêm thông tin chuẩn bị cho phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Hải Dương và đồng bọn.

Tại đây, ông đã gặp Dương để nói chuyện. Tuy nhiên, Dương không hợp tác nhiều và nói rằng vụ án đã cụ thể, mọi tội lỗi do Dương gây ra thì đã nhận trước tòa, Dương không còn gì để nói thêm. Cũng trong ngày 30/3, Dương đã làm đơn xin được thi hành sớm án tử hình.

Trước đó, vào ngày 7/7/2015 một vụ thảm sát kinh hoàng đã xảy ra tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước khiến 6 người trong một gia đình tử vong.

Pháp luật - Thảm sát Bình Phước: Nguyễn Hải Dương viết đơn xin tử hình sớm

Nguyễn Hải Dương (trái) cùng đồng bọn tại phiên xét xử sơ thẩm

Sau hai ngày, Công an đã truy lùng và bắt được Nguyễn Hải Dương (SN 1991, ngụ Hóc Môn, TP.HCM). Dương khai, có quan hệ tình cảm với Lê Thị Ánh L. (nạn nhân) nhưng bị gia đình ngăn cấm.

Ôm hận, Dương lên kế hoạch trả thù và rủ thêm Trần Đình Thoại (28 tuổi, Vĩnh Long) cùng đi thực hiện tội ác. Tuy nhiên, sau đó Thoại lấy lý do và từ chối.

Không rủ được Thoại, Dương tiếp tục rủ Vũ Văn Tiến (25 tuổi, Bình Phước) đi cùng thì được Tiến đồng ý. Sáng ngày 7/7/2015 các đối tượng đã gây ra vụ án chấn động cả nước.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17/12/2015, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến án tử hình. Bị cáo Trần Đình Thoại lĩnh án 16 năm tù cùng về 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 21/3 vừa qua, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM tổ chức xét xử phúc thẩm cho ba bị cáo trên và chỉ định các vị luật sư bào chữa. Tuy nhiên, bị cáo Vũ Văn Tiến đã có đơn yêu cầu luật sư bào chữa cho mình là luật sư Lê Văn Nam (đoàn luật sư Bình Phước) để được đảm bảo quyền lợi.

Yêu cầu trên đã được tòa án nhân dân cấp

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.